Hồi âm từ Ban Tiếp công dân TP Hà Nội
(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo đã nhận được phản hồi của Ban Tiếp công dân TP Hà Nội.
PL-BĐ
(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo đã nhận được phản hồi của Ban Tiếp công dân TP Hà Nội.
PL-BĐ
PL-BĐ
PL-BĐ
PL-BĐ
PL-BĐ
Lê Minh Nghĩa
PL-BĐ
PL-BĐ
Văn Thanh
Tin mới nhất
(Thanh tra)- Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn, đơn thư đến các cơ quan chức năng, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm của:
(Thanh tra) - Báo Thanh tra ngày 8/9/2012 có bài “Gia Lai: Dân kêu trời vì xí nghiệp xả thải”, phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ việc xả thải của Xí nghiệp (XN) Chế biến cao su K’Dang và XN Sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh (thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang). Điều đáng nói là, sau nhiều năm người dân có đơn khiếu nại, tình trạng trên vẫn chưa được cơ quan chức năng xem xét, xử lý.
(Thanh tra)- Báo Thanh tra từng có bài phản ánh Tổng Cty Lương thực Miền Bắc và Cty TNHH Một thành viên Lương thực Lương Yên rốt ráo “dẹp” Bến xe Lương Yên gây bức xúc, lo lắng cho hàng chục Cty vận tải hành khách với trăm đầu xe khi chưa tìm được bến đỗ mới, dễ gây xáo trộn trong việc đón trả khách sai địa điểm đã được Sở Giao thông Vận tải quy định và các doanh nghiệp vận tải đăng ký.
(Thanh tra) - Báo Thanh tra ngày 12/11/2012 có bài viết nêu ra nhiều hành vi gian dối, giả mạo giấy tờ của bà Sỳ Lý Cú để nhập hô khẩu vào căn nhà số 112 Nguyễn Chí Thanh (NCT), phường 16 quận 11 với ý đồ nhằm chiếm đoạt căn nhà trên…
(Thanh tra) - Từ đơn thư phản ánh, Báo Thanh tra đã xác minh và đăng một số bài viết liên quan đến sai phạm của ông Phan Minh Khoa, Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Tân Bình. Sau khi các bài viết được đăng tải, Báo Thanh tra nhận được thông tin từ bạn đọc, phản ánh việc ông Phan Minh Khoa tuyên bố trong một cuộc họp Hội đồng của Trung tâm rằng trước đó, phóng viên Báo Thanh tra đòi ông “chung chi” 35 triệu đồng để không đăng bài. Bạn đọc yêu cầu làm rõ thông tin trên.
(Thanh tra)- Vừa qua, Báo Thanh tra nhận được đơn của ông Nguyễn Bá Thịnh (thôn Sông Lô, xã Yên Thạch, huyện Sông Lô) đề nghị chính quyền địa phương cấp đất tái định cư (TĐC) cho gia đình.
(Thanh tra)- Báo Thanh tra ra ngày 7/8/2012, có bài “Thanh Oai (Hà Nội): Xã và huyện đều sai”, nêu việc ông Lê Trọng Hệ (thôn Văn Khê, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai) có đơn phản ánh lãnh đạo xã Tam Hưng và huyện Thanh Oai có dấu hiệu bao che cho hành vi ngang nhiên lấn chiếm đất công, xây nhà xưởng và nhà ở trên gần 2.000m2 đất nông nghiệp và đất lấn chiếm, buôn bán hàng giả…
(Thanh tra)- Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn, đơn thư đến các cơ quan chức năng, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm của:
(Thanh tra)- Báo Thanh tra ngày 28/11 đăng bài “Vụ vỡ đập thủy điện Đắk Mek 3: Đề nghị tạm dừng thi công”, phản ánh công trình thủy điện này được thi công một cách cẩu thả và có nhiều dấu hiệu khuất tất. Khi xảy ra sự cố chết người trong quá trình thi công đập tràn, chủ đầu tư (CĐT) đã cố tình “ém” thông tin.
(Thanh tra)- Báo Thanh tra ngày 13/11/2012 có bài: “Viện” dọa bẻ gẫy chân “Tòa”, phản ánh ông Lê Duy Vẽ, thẩm phán TAND huyện Tĩnh Gia tố cáo ông Lê Văn Bắc, kiểm sát viên Viện KSND huyện Tĩnh Gia đã có hành vi hùng hổ đến phòng làm việc của ông đe dọa chửi bới, mạt sát và dọa bẻ gẫy nốt chân còn lại của ông. (Ông Vẽ là thương binh đã bị cụt 1 chân)…
(Thanh tra)- Báo Thanh tra nhận được đơn của 4 hộ dân Phan Tấn Cung, Phan Tấn Bình, Phan Tấn Hùng, Phan Tấn Quốc (thôn I, xã Tân Bình, huyện Đắk Đoa), khiếu nại Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 21/1/2009 của UBND tỉnh Gia Lai là không đúng thực tế.
(Thanh tra)- Vừa qua, Báo Thanh tra nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Huyền (số 43, tổ 6, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội), đề nghị cơ quan chức năng của quận Hà Đông có biện pháp nhằm ngăn chặn bà Dư Thị Thao (hiện kinh doanh tại quầy hàng ngành nghề cá tươi của chợ Hà Đông), có hành vi phá hoại việc kinh doanh của bà, làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội, cũng như quyền và lợi ích của người kinh doanh tại chợ Hà Đông.