Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Chủ nhật, 26/10/2025 - 11:25
(Thanh tra) - Trước tình trạng một số hộ dân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình nuôi tôm trái phép tại các phường ven biển, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu các địa phương liên quan xử lý dứt điểm, đảm bảo đúng quy định pháp luật, thời hạn hoàn thành trước ngày 20/12/2025.
Thanh Hóa chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng nuôi tôm trái phép. Ảnh: Văn Thanh
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), thời gian qua, tại các phường Ngọc Sơn, Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Hải Bình, Đào Duy Từ và Trúc Lâm (thị xã Nghi Sơn cũ) vẫn còn tình trạng người dân tự ý đào ao, dựng chòi, san lấp, chuyển mục đích đất sử dụng để nuôi tôm mà không có giấy phép, gây tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, mất trật tự trong công tác quản lý đất đai và quy hoạch nuôi trồng thủy sản.
Sau khi xem xét Báo cáo của Sở NN&MT (số 13241/SNNMT-CCBĐ&TS, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm đã có ý kiến chỉ đạo rõ ràng, kiên quyết giao “UBND các phường Hải Lĩnh, Ngọc Sơn, Hải Bình và Tĩnh Gia phải xử lý dứt điểm tình trạng nuôi tôm trái phép ngay sau khi kết thúc vụ nuôi hiện tại, hoàn thành trước ngày 20/12/2025. Đây là lần gia hạn cuối cùng".
UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát nguồn gốc đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và chỉ tiêu được giao, để hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện hoạt động nuôi trồng thủy sản đúng quy định. Kết quả phải được báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đồng thời gửi Sở NN&MT trước thời hạn nêu trên.
Cùng với đó, Sở NN&MT được giao tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc xử lý dứt điểm tại cơ sở; hướng dẫn các địa phương tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về sử dụng đất, bảo vệ môi trường và nuôi trồng thủy sản. Trường hợp địa phương không thực hiện nghiêm túc, sở phải tổng hợp, đề xuất biện pháp xử lý cụ thể và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 30/12/2025.
Đáng chú ý, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở NN&MT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu quy hoạch chi tiết khu vực nuôi trồng thủy sản tại đảo Mê (88ha) theo các quyết định đã được phê duyệt, nhằm bố trí, cấp phép cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp từ khai thác sang nuôi trồng hợp pháp. Việc giao khu vực biển sẽ được hướng dẫn, công khai và phổ biến đến tận cơ sở để người dân nắm rõ, thực hiện đúng quy trình, đảm bảo phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường biển.
Cùng với chỉ đạo hành chính, UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Đảng ủy các phường nêu trên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấm dứt việc tự ý xây dựng công trình, chuyển mục đích sử dụng đất nuôi tôm trái phép; đồng thời hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục thuê đất, cấp phép nuôi trồng thủy sản đúng quy định pháp luật.
Chủ trương kiên quyết, đồng bộ này của UBND tỉnh Thanh Hóa thể hiện sự nghiêm túc trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và trật tự quy hoạch ven biển, hướng tới phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, lâu dài, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
Trước đó, ngày 5/8/2025, Báo Thanh tra có bài: “Thanh Hóa: Nhiều hộ dân tự ý cải tạo đất rừng để nuôi tôm trái phép”, nội dung phản ánh trong những năm gần đây trên địa bàn phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa, tình trạng một số hộ dân tự ý chuyển đổi đất rừng sản xuất sang mục đích nuôi tôm đang diễn ra với chiều hướng gia tăng. Điều này không chỉ vi phạm quy định pháp luật về đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy đến môi trường và công tác quản lý Nhà nước.
Thống kê từ Chi cục Thủy sản Thanh Hóa cho thấy, trên địa bàn 8 phường ở khu vực biển Nghi Sơn hiện có hơn 60 trường hợp nuôi tôm tự phát, trái phép trên đất nông nghiệp, đất dự án, gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường biển, gây khó khăn cho chính quyền trong công tác quản lý đất đai. Mặc dù cơ quan chức năng đã tích cực tuyên truyền, vận động, cưỡng chế; tuy nhiên, chỉ được một thời gian ngắn, người dân lại tiến hành nuôi thả tôm trở lại.
Nguyên nhân chính dẫn đến việc chưa xử lý dứt điểm là do các trường hợp nuôi tôm vi phạm trên địa bàn đã diễn ra từ nhiều năm trước; quy mô xây dựng lớn, trong đó, có cả doanh nghiệp thuê đất đầu tư dự án, kinh phí đầu tư lớn bao gồm bể nuôi, máy móc, vật tư… dẫn đến nhiều khó khăn trong việc cưỡng chế phá dỡ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau phản ánh của Báo Thanh tra về tình trạng Tỉnh lộ 518 (đoạn Kiểu - Ấn Đỗ) qua các xã Yên Trường, Yên Phú, Quý Lộc, tỉnh Thanh Hóa, xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và có dấu hiệu xe quá tải “hoành hành”, Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng đã phối hợp địa phương kiểm tra hiện trường, xác định rõ nguyên nhân và đề xuất nhiều giải pháp cấp bách nhằm đảm bảo an toàn giao thông và trật tự vận tải trên tuyến đường.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của UBND phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội về phản ánh của công dân.
PL-BĐ
PL-BĐ
PL-BĐ
PL-BĐ
Lê Hữu Chính
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ