Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 02/08/2013 - 14:06
(Thanh tra)- Báo Thanh tra ra ngày 19/3/2013 có bài “Hà Tĩnh: Xây chợ rồi bỏ hoang”, phản ánh việc đầu tư hàng tỷ đồng nhằm phục vụ nhu cầu buôn bán, giao thương cho người dân trong khu vực, nhưng nhiều khu chợ kinh doanh giết mổ gia cầm trên địa bàn Hà Tĩnh đóng tại phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh và chợ Sơn Thọ, xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang, lại đang bỏ hoang, lãng phí.
Chợ Kinh doanh giết mổ gia cầm trị giá 4,67 tỷ đồng được xây dựng khang trang, nay chỉ có 2 hộ kinh doanh.
>>Xây chợ rồi bỏ hoang
Mới đây, UBND TP Hà Tĩnh có Văn bản số 962/UBND-VP cho biết, UBND TP đã có Công văn số 529/UBND-VP ngày 11/4/2013 giao Ban Quản lý chợ TP (được UBND TP giao làm chủ đầu tư, trực tiếp quản lý chợ kinh doanh giết mổ gia cầm tập trung) báo cáo thực trạng quản lý; hướng đề xuất xử lý các tồn tại; khó khăn để tập trung chỉ đạo, khắc phục kịp thời các nội dung bài báo phản ánh.
Chợ kinh doanh giết mổ gia cầm tập trung TP Hà Tĩnh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2659 ngày 21/3/2006 và UBND TP phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp tại Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 25/2/2008 với tổng mức đầu tư 4,67 tỷ đồng. Với quy mô gần 5.000m2, chợ được khởi công xây dựng tháng 3/2008; đến cuối năm 2008 hoàn thành và đưa vào sử dụng với công suất thiết kế 10.000 con/ngày.
Thời gian đầu, chợ có gần 30 hộ vào đăng ký kinh doanh với lượng giết mổ từ 2.000 - 3.000 con/ngày. Từ năm 2010 đến nay, tình hình kinh doanh giết mổ gia cầm tại chợ gặp khó khăn, số lượng hộ đăng ký giết mổ ít dần và đến nay chỉ còn 2 cơ sở giết mổ lớn duy trì hoạt động, trung bình từ 1.000 - 1.500 con/ngày.
Gia cầm bán ngoài chợ vẫn… ngoài tầm kiểm soát.
Nguyên nhân là do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế; ảnh hưởng của các đợt dịch bệnh gia cầm nên lượng tiêu thụ gia cầm giảm. Mặt khác, theo quy định, việc quy hoạch xây dựng chợ kinh doanh giết mổ gia cầm phải đặt xa khu dân cư, trong khi người dân vẫn thích mua quen, bán gần nên nảy sinh tâm lý ngại khi vào chợ mua bán. Hệ thống đường vào chợ chưa được đầu tư cơ bản nên giao thông đi lại khó khăn; người dân chưa thực sự quan tâm đến công tác kiểm dịch vệ sinh an toàn thực phẩm (vẫn tiêu thụ những sản phẩm chưa qua kiểm dịch, chưa được đóng dấu của cơ quan thú y). Việc quản lý của chính quyền còn hạn chế, chưa xử lý kiên quyết, dứt điểm, chế tài xử lý chưa nghiêm nên vẫn còn tồn tại một số hộ kinh doanh giết mổ gia cầm trong khu dân cư…
Trước thực trạng trên, UBND TP đã giao các phòng, ban, đơn vị liên quan tập trung huy động nguồn lực, tiết kiệm ngân sách nâng cấp cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông để thu hút người dân đến kinh doanh, mua bán, giết mổ gia cầm tại Chợ (đầu tư hệ thống hạ tầng đường giao thông từ đường 26/3 vào khu chợ gia cầm; nâng cấp hệ thống thoát thải sau khu vực chợ, từ chợ kinh doanh giết mổ gia cầm đến hệ thống thoát thải chung của TP). Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giết mổ gia cầm, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn; mở các đợt ra quân đẩy đuổi những trường hợp bán rong gia cầm sống tại các điểm chợ cóc, trên các tuyến đường không đúng quy định; kiên quyết xử lý, giải tỏa các hộ giết mổ, kinh doanh thịt gia cầm sống trong khu dân cư không có giấy phép, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…
UBND TP cũng chỉ đạo Ban Quản lý chợ TP tạo các điều kiện thuận lợi để kêu gọi, thu hút người dân đến chợ để kinh doanh, mua bán…
Việt Dũng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của UBND phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình về phản ánh của công dân.
PL-BĐ
(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của một số cơ quan.
PL-BĐ
PL-BĐ
PL-BĐ
Văn Thanh
Lan Anh
Thu Huyền
Dương Nguyễn
Minh Tân
Hoàng Long
Trọng Tài
Trọng Tài
Thanh Lương
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Lan Anh
Duy Cường
Tuấn Minh