Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 15/08/2013 - 13:54
(Thanh tra)- Liên quan đến tình trạng “thổ phỉ” khai thác đá trái phép ở nhiều quả núi thuộc khu vực núi Đa Sỹ, xã Đông Vinh, TP Thanh Hóa mà Báo Thanh tra đã phản ánh trong số báo ngày 4/7/2013, mới đây đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác đá trái phép tại núi Đa Sỹ và có công văn trả lời Báo.
Tình trạng ô nhiễm môi trường ở các cơ sở sản xuất, chế biến đá ở Thanh Hóa đang ngày càng gia tăng. Ảnh: Văn Thanh
>>Kỳ I: Hàng loạt doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép
Không để “thổ phỉ” đá tái diễn
Qua kiểm tra, khu vực các núi đá đang bị “thổ phỉ” khai thác trái phép có diện tích rộng khoảng 4ha, hiện có 21 hộ gia đình với máy múc, ô tô và người lao động đang hoạt động vận chuyển đá trái phép (đúng như Báo đã phản ánh).
Căn cứ vào kết quả kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Thanh Hóa đã có Công văn số 2584/STNMT-TNKS ngày 1/8 đề nghị UBND TP Thanh Hóa chỉ đạo các phòng, ban liên quan và UBND xã Đông Vinh dừng ngay hoạt động khai thác đá trái phép của các hộ tại khu vực núi Đa Sỹ. Theo đó, giải tỏa dứt điểm và có biện pháp ngăn chặn, không để tình trạng khai thác “thổ phỉ” tái diễn.
Về bài “Nguy hiểm từ các cơ sở chế biến đá gây ô nhiễm”, theo kết quả xác minh của Sở TN&MT Thanh Hóa và UBND huyện Vĩnh Lộc, làng nghề chế tác đá mỹ nghệ xã Vĩnh Minh được phê duyệt tại Quyết định số 3753/QĐ-UBND ngày 21/10/2009 với diện tích 13,38ha. Hiện nay, làng nghề đang có 32 cơ sở chế biến đá mỹ nghệ và sản xuất đá ốp lát hoạt động (gồm 26 cơ sở hộ gia đình và 6 doanh nghiệp). Các cơ sở này đều được cấp có thẩm quyền cho thuê đất với mục đích chế tác đá mỹ nghệ và sản xuất vật liệu xây dựng nhưng không có giấy phép chế biến khoáng sản.
Qua kiểm tra 5/23 cơ sở sản xuất cho thấy: Các cơ sở chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường (bột đá chưa được thu gom triệt để, nước thải còn tràn ra xung quanh, chưa có biện pháp giảm thiểu bụi, tiếng ồn). Hầu hết các công nhân chế tá đá không mang đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động (mũ bảo hộ, kính, găng tay). Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, đề nghị UBND huyện Vĩnh Lộc chỉ đạo các phòng, ban chức năng phối hợp với UBND xã Vĩnh Minh kiểm tra các cơ sở chế biến đá trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Làm rõ việc cá nhân, tập thể vi phạm
Đối với việc ô nhiễm môi trường, nước thải bột đá tràn ra kênh cụt tại xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, ngày 26/7, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh đã kiểm tra việc chế biến đá trái phép tại khu vực cồn Nốc, xã Đông Quang. Kết quả cho thấy, khu vực này rộng khoảng 2.000m2 đang có máy móc, thiết bị phục vụ chế biến đá của 7 cơ sở (3 doanh nghiệp, 4 hộ gia đình) đang hoạt động gây ô nhiễm môi trường, không bảo đảm an toàn trong quá trình sản xuất.
Theo báo cáo của UBND xã Đông Quang, UBND xã hợp đồng cho các hộ gia đình thuê đất lâu dài để sản xuất đá từ trước năm 1998, song khu vực này không thuộc quy hoạch sản xuất đất công nghiệp. UBND xã Đông Quang đã yêu cầu các hộ sản xuất di dời máy móc, thiết bị đến khu vực quy hoạch để sản xuất nhưng hiện tại các hộ trên vẫn chưa chấp hành. Căn cứ trên kết quả đã kiểm tra, Sở TN&MT Thanh Hóa đã có Công văn số 2527/STNMT-TNKS ngày 30/7 đề nghị UBND huyện Đông Sơn dừng ngay hoạt động chế biến đá của các hộ gia đình tại khu vực mà Báo Thanh tra đã phản ánh. Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan; kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm.
Về bài “Những con số “không” đáng giật mình” phản ánh việc không thực hiện các quy định của pháp luật về công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, hiện nay, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh gồm các Sở: TN&MT, Xây dựng, Công thương, Lao động - Thương binh và Xã hội đang tiến hành kiểm tra tình hình khai thác, chế biến khoáng sản của các đơn vị khai thác đá trên địa bàn (đối tượng kiểm tra tập trung vào những đơn vị tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn). Thời gian kiểm tra đến hết ngày 15/8, căn cứ kết quả kiểm tra, Sở TN&MT sẽ tổng hợp, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh Thanh Hóa hướng giải quyết đối với những đơn vị không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, khoáng sản, môi trường, an toàn lao động. Trên cơ sở đã kiểm tra, xác minh, Sở TN&MT Thanh Hóa cũng khẳng định các nội mà Báo Thanh tra phản ánh là đúng với thực tế.
Văn Thanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của UBND phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình về phản ánh của công dân.
PL-BĐ
(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của một số cơ quan.
PL-BĐ
PL-BĐ
PL-BĐ
Văn Thanh
Lan Anh
Thu Huyền
Dương Nguyễn
Minh Tân
Hoàng Long
Trọng Tài
Trọng Tài
Thanh Lương
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Lan Anh
Duy Cường
Tuấn Minh