Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 27/11/2015 - 13:54
(Thanh tra)- Báo Thanh tra số 86, ra ngày 27/10/2015 có bài “Yên Khánh (Ninh Bình): Cấp gạo cứu đói không đúng đối tượng, không đủ định mức” phản ánh tình trạng cấp phát gạo không đúng định mức, không đúng đối tượng tại xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh.
Theo định mức, mỗi nhân khẩu sẽ được nhận 15kg gạo, nhưng thực tế, ở xã Khánh Hải mỗi khẩu chỉ được nhận 10kg. Thậm chí, có nhiều hộ gia đình không có trong danh sách được nhận hỗ trợ gạo vẫn được UBND xã cấp phát với số lượng bình quân 10kg/hộ…
Sau khi báo đăng, UBND huyện Yên Khánh có văn bản cho biết, thực hiện văn bản số 294 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc rà soát, đề xuất hỗ trợ gạo dịp Tết Giáp Ngọ năm 2014, UBND huyện Yên Khánh có văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, bình xét hộ có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Giáp Ngọ và giáp hạt năm 2014, đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ. Kết quả rà soát đề nghị hỗ trợ cho 1.084 hộ với 2,722 khẩu (trong đó xã Khánh Hải có 99 hộ với 380 khẩu).
Ngày 24/1/2014, UBND huyện đã nhận được 41 tấn gạo (mức hỗ trợ 15 kg/khẩu) theo quyết định số 65 của UBND tỉnh, UBND huyện đã phân bổ gạo cho các xã, thị trấn để tổ chức cấp phát kịp thời cho nhân dân theo quy định.
Tháng 4/2014, sau khi nhận được đơn phản ánh của ông Bùi Anh Tuấn, trú tại xóm Đông, Nhuận Hải về việc xã Khánh Hải cấp gạo cứu đói không đúng đối tượng, không đủ định mức, UBND huyện Yên Khánh đã chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện chủ trì phối họp với UBND xã Khánh Hải kiếm tra, rà soát.
Kết quả, về cơ bản, UBND xã Khánh Hải đã chỉ đạo các xóm thực hiện nghiêm túc quy định của tỉnh, của huyện, 11/15 xóm đã cấp đúng đối tượng, đúng định mức. Riêng 4 xóm (Đông A Nhuận Hải, Đông B Nhuận Hải, Hạ Nhuận Hải, Trung B Nhuận Hải) cấp không đủ theo định mức. Nguyên nhân là do thời điểm nhận gạo, số hộ có nguy cơ thiếu đói tăng so với thời điểm rà soát, các xóm đã họp quân dân chính và thống nhất phát giảm định mức để xét cấp bổ sung thêm cho một số hộ có nguy cơ thiếu đói phát sinh.
Qua kiểm tra trực tiếp các hộ trong danh sách các xóm bình xét bổ sung hộ để cấp gạo cứu đói không có hộ nào thuộc diện khá giả, hộ là cán bộ, công chức mà đều là hộ có khó khăn. Việc các xóm bình xét lại danh sách cấp gạo cứu đói như trên xuất phát từ mục đích nhường cơm, xẻ áo lúc khó khăn chứ không có vụ lợi,
Sau kiểm tra, UBND huyện Yên Khánh đã yêu cầu UBND xã Khánh Hải thu hồi số gạo cấp không đúng đối tượng trả lại cho các hộ được duyệt theo đúng chỉ đạo của tỉnh, huyện. Ngày 14/4/2014 UBND xã Khánh Hải đã có văn bản chỉ đạo các xóm cấp sai thu hồi số gạo cấp sai trả cho các đối tượng, trước mắt nếu chưa thu kịp UBND xã sẽ tạm ứng kinh phí để mua gạo cấp cho các đối tượng và yêu câu nghiêm túc kiểm điểm tập thể, cá nhân sai phạm.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của xã Khánh Hải, các xóm đã gặp gỡ các hộ được duyệt cấp gạo cứu đói để thông báo chủ trương của xã là thu hồi số gạo cấp sai cho các đối tượng trả lại cho các hộ được duyệt nhưng các hộ đều nhất trí theo phương án của xóm là bớt một phần tiêu chuẩn của mình nhường cho một số hộ thực tế có khó khăn, không ai có ý kiến gì khác (ông Bùi Anh Tuấn có đơn phản ánh cũng đã có đơn xin rút đơn); các hộ được xóm bình xét bổ sung đều nhất trí trả lại phần gạo đã được cấp để cấp cho các hộ khó khăn hơn. Do các hộ được duyệt không nhận lại phần gạo còn thiếu nên các xóm cũng chưa thu số gạo cấp sai đối tượng.
Từ đó đến nay nhân dân các xóm trên đoàn kết, thống nhất không ai có ý kiến gì khác về nội dung trên. Tuy nhiên, ngày 2/10/2015 ông Bùi Anh Tuấn lại tiếp tục có đơn gửi UBND huyện và gửi một số cơ quan báo chí về nội dung trên.
UBND huyện đang chỉ đạo các cơ quan kiểm tra, rà soát giải quyết dứt điểm, kiểm điểm những tập thể, cá nhân có sai phạm.
B.B.Đ
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của một số cơ quan.
PL-BĐ
(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của một số cơ quan.
PL-BĐ
PL-BĐ
Văn Thanh
PL-BĐ
PV
T. Minh
Nhóm PV
T. Minh
Minh Tân
Lê Hữu Chính
Cảnh Nhật
Thư Ký
PV
Hoàng Hưng
Minh Tân