Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Đã xử lý dứt điểm công trình sai phạm

Trần Quý

Thứ năm, 14/12/2023 - 06:35

(Thanh tra) - Do chủ đầu tư không tự giác tháo dỡ công trình sai phạm, nên UBND huyện Thường Tín phải tiến hành áp dụng biện pháp cưỡng chế buộc thực hiện biện khắc phục hậu quả, hoàn trả mặt bằng nguyên trạng khu đất nông nghiệp.

Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế, phá dỡ công trình sai phạm của ông Tuấn. Ảnh: TQ

Ngày 8/11/2023, UBND huyện Thường Tín ban hành Quyết định số 6450/QĐ-CCXP yêu cầu ông Nguyễn Minh Tuấn (nơi ở hiện tại Phố Ga, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả có hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 9 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra cần được khắc phục: Công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp cần tháo gỡ, khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm gồm nhà xây dựng tường gạch, mái lợp tôn, diện tích 187m2, vị trí vi phạm thuộc thửa đất có ký hiệu số 116, tờ bản đồ số II, năm 1993, tại xóm 7, xã Liên Phương, huyện Thường Tín.

Biện pháp khắc phục hậu quả phải thực hiện, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Thời gian thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 15 ngày, kể từ ngày người vi phạm nhận được quyết định.

Chủ tịch UBND xã Liên Phương Nguyễn Văn Hải đọc quyết định cưỡng chế. Ảnh: TQ

Tuy nhiên, ông Nguyễn Minh Tuấn không chấp hành, nên ngày 5/12/2023, UBND huyện Thường Tín đã tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, hoàn trả mặt bằng nguyên trạng khu đất nông nghiệp tại ao Ốc, xóm 7, xã Liên Phương, nơi ông Nguyễn Minh Tuấn đã tự ý xây dựng công trình nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp.

Sau khi Chủ tịch UBND xã Liên Phương Nguyễn Văn Hải đọc xong quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả để hoàn trả mặt bằng, lực lượng chức năng của huyện và xã tiến hành tháo dỡ các hạng mục công trình nhà ở cấp 4, gồm tường bao và nền nhà do ông Tuấn xây dựng trái phép, trả lại nguyên trạng ban đầu.

Liên quan đến công trình sai phạm tại ao Ốc, xóm 7, xã Liên Phương của ông Nguyễn Minh Tuấn, trong thời gian qua, Báo Thanh tra đã có loạt bài viết. Sau khi Báo Thanh tra phản ánh, UBND huyện Thường Tín đã quyết liệt vào cuộc và đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý để xử lý dứt điểm công trình sai phạm này.

Nhận thấy tính chất vụ việc phức tạp,  ngày 8/12/2022, UBND huyện Thường Tín đã ban hành Quyết định số 6345/QĐ-UBND, thành lập đoàn kiểm tra trách nhiệm Chủ tịch UBND xã Liên Phương và các cá nhân có liên quan trong công tác quản lý đất đai, xây dựng đối với vi phạm của ông Tuấn tại khu ao Ốc.

Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế, phá dỡ công trình sai phạm của ông Tuấn. Ảnh: TQ

Sau khi triển khai xác minh, đoàn kiểm tra đã làm rõ nguồn gốc thửa đất nông nghiệp ông Tuấn đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng rồi ngang nhiên xây dựng công trình nhà ở kiên cố bằng gạch và lợp mái tôn, thời điểm tháng 4/2022.

Ngày 3/2/2023, UBND huyện Thường Tín ban hành Kết luận số 01/KL-UBND, làm rõ hành vi vi phạm ông Tuấn đã gây ra.

Ngày 11/10/2023, UBND huyện ban hành Quyết định 5777/QĐ-KPHQ, buộc ông Tuấn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, ông Tuấn vẫn không chấp hành, nên ngày 8/11/2023, UBND huyện tiếp tục ban hành Quyết định số 6450/QĐ-CCXP cưỡng chế buộc ông Tuấn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, xây dựng phương án và kế hoạch cưỡng chế công trình vi phạm theo quy định của pháp luật.

Công trình sai phạm của ông Nguyễn Minh Tuấn trước lúc cưỡng chế. Ảnh: TQ

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản, việc xử lý công trình sai phạm của ông Nguyễn Minh Tuấn nằm trong Kế hoạch số 174-KH/BCĐ ngày 16/6/2023 của Ban Chỉ đạo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giải quyết, xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng, môi trường trên địa bàn huyện Thường Tín.

Theo Kế hoạch số 174-KH/BCĐ, UBND huyện Thường Tín tổ chức đợt cao điểm từ ngày 20/7/2023 đến ngày 31/12/2023, trong đó bắt đầu từ ngày 20/10/2023 tổ chức đồng loạt đợt xử lý cưỡng chế vi phạm tại tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Theo ghi nhận của PV, đến thời điểm hiện nay, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng từ huyện đến các xã, thị trấn xử lý cưỡng chế được hàng chục công trình vi phạm, trả lại nguyên trạng đất nông nghiệp ban đầu.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm