Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Công trình sai phạm bao giờ mới được xử lý?

Ngô Khuyên

Chủ nhật, 30/10/2022 - 09:05

(Thanh tra) - Một công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp nhưng chính quyền xã Liên Phương không xử lý gây bức xúc dư luận.

Xã Liên Phương, huyện Thường Tín, TP Hà Nội, công trình vi phạm bao giờ mới được xử lý? Ảnh: TQ

Ngày 26/4/2022, Chủ tịch UBND xã Liên Phương Nguyễn Văn Hải ban hành Quyết định số 276 đình chỉ xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp tại khu vực Ao Ốc, xóm 7 xã Liên Phương đối với ông Nguyễn Minh Tuấn.

Thời điểm ra quyết định, công trình của ông Tuấn mới xây được: Cạnh Nam, cạnh Bắc cao 1,8m chạy dài theo thửa đất, cạnh Tây cao 0,8m, chiều rộng 6,7m, vi phạm điểm a, khoản 2, Điều 11 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

UBND xã Liên Phương yêu cầu ông Nguyễn Minh Tuấn phải chấm dứt ngay hành vi vi phạm, tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng trái pháp trả nguyên hiện trạng đất như trước khi vi phạm. Thời gian thực hiện xong trước ngày 29/4/2022. Quá thời hạn này, nếu hộ ông Nguyễn Minh Tuấn không chấp hành thực hiện, UBND xã sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

“Quá thời hạn 03 ngày (kể cả ngày nghỉ), kể từ ngày ban hành quyết định này, nếu chủ đầu tư - Nguyễn Minh Tuấn không tự phá dỡ toàn bộ công trình vi phạm sẽ bị cưỡng chế phá dỡ” - quyết định nêu.

Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của Chủ tịch UBND xã Liên Phương. Ảnh: TQ

Chủ tịch UBND xã Liên Phương giao thủ trưởng các đơn vị ngừng cấp điện, cấp nước cho công trình vi phạm; Trưởng Công an xã Liên Phương tổ chức lực lượng cấm các phương tiện vận tải chuyên chở vật tư, vật liệu và người lao động vào thi công xây dựng công trình vi phạm.

Ngày 04/5/2022, Chủ tịch UBND xã Liên Phương tiếp tục ban hành Quyết định số 285 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Minh Tuấn với hành vi xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp với số tiền 4 triệu đồng. Buộc ông Nguyễn Minh Tuấn tự tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm, trả lại nguyên hiện trạng đất trước lúc vi phạm. Thời hạn khắc phục hậu quả 03 ngày, kể từ ngày ông Tuấn nhận được quyết định.

Quyết định của Chủ tịch UBND xã Liên Phương rõ ràng là thế nhưng ông Nguyễn Minh Tuấn không những không thực hiện mà còn tiếp tục xây dựng và hoàn thiện công trình để đưa vào sử dụng, trong khi chính quyền xã Liên Phương cũng như chính quyền huyện Thường Tín không có “động tĩnh” nào?

Ghi nhận của PV tại hiện trường ngày 21/10/2022, công trình của ông  Nguyễn Minh Tuấn đã được xây dựng hoàn chỉnh, khang trang.

Trả lời câu hỏi của PV, tại sao ông Nguyễn Minh Tuấn không chấp hành các quyết định mà UBND xã không ban hành thông báo tự tháo dỡ, không ban hành quyết định cưỡng chế theo quy định pháp luật, ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch UBND xã Liên Phương thừa nhận, UBND xã chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục xử lý công trình sai phạm, đồng thời đã có báo cáo lên Chủ tịch UBND huyện để xin “hướng xử lý”, nhưng vẫn chưa nhận được chỉ đạo.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hải, thửa đất mà ông Nguyễn Minh Tuấn đang xây dựng trái phép không phải đất của ông Tuấn đứng tên mà đất của một chủ khác.

Công trình xây dựng trái phép của ông Nguyễn Minh Tuấn đã được hoàn thiện. Ảnh: TQ

Trao đổi với PV, đại diện Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện Thường tín cho biết, trách nhiệm xử lý các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp thuộc UBND cấp xã. Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện chỉ hỗ trợ xã khi xã có nhu cầu.

Theo quy định hiện hành, việc UBND xã ban hành quyết định đình chỉ xây dựng công trình vi phạm; quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà “quên” ban hành thông báo tự tháo dỡ, “quên” ban hành quyết định cưỡng chế khi chủ đầu tư - ông Nguyễn Minh Tuấn không thực hiện các quyết định trước đó trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND xã Liên Phương - ông Nguyễn Văn Hải.

Theo phản ánh của một số người dân nơi đây, UBND xã Liên Phương xử lý các công trình sai phạm chưa công khai, minh bạch. Một số công trình thì quyết liệt xử lý, trong khi một số lại “nửa vời” gây "nghì ngờ" trong dư luận.

Đến bao giờ Chủ tịch UBND huyện Thường Tín mới cho “hướng xử lý” công trình sai phạm này; tổ chức, cá nhân nào phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra công trình sai phạm?

Câu hỏi này xin được chuyển đến lãnh đạo UBND TP Hà Nội.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm