Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chính quyền nỗ lực “hợp thức hóa” sai phạm, dân phải gánh rủi ro từ thực phẩm bẩn

Bảo Trân

Chủ nhật, 21/09/2025 - 15:52

(Thanh tra) - Ngày 5/11/2023, Báo Thanh tra có bài ”Bình Định: Để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp”, phản ánh nội dung chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất và chưa được cấp phép xây dựng đã tự ý xây dựng nhà kho đông lạnh kiên cố trên đất lâm nghiệp. Điều đáng nói, trong khi theo quy định phải chờ thẩm định, phê duyệt dự án, chuyển đổi mục đích sử dụng đất mới được triển khai, thì chính quyền địa phương lại đang nỗ lực “hợp thức hóa” sai phạm này, khiến dư luận đặt câu hỏi về tính minh bạch và sự công bằng trong quản lý đất đai.

Nhà kho xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp tại tiểu khu 114A, khu phố Gia Chiểu 1, xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai. Ảnh: BT

Cụ thể, vợ chồng bà Trần Thị Thắm và ông Lê Văn Hướng ở khu phố Gia Chiểu 1, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định (nay là khu phố Gia Chiểu 1, xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai) đã tự ý xây dựng kiên cố nhà kho đông lạnh để trữ thịt lợn với diện tích gần 1.000m2 trên đất lâm nghiệp tại thửa đất số 81, tiểu khu 114A, khu phố Gia Chiểu 1, thị trấn Tăng Bạt Hổ (nay thuộc xã Hoài Ân).

Xây dựng thêm tường rào, cổng ngõ kiên cố, ngụy trang bên ngoài là lớp tôn màu xanh. Ảnh: BT

Ngày 19/5/2024, Báo Thanh tra tiếp tục đăng tải bài viết: “Vận động thành công hộ gia đình tự tháo dỡ thành công kho lạnh xây dựng trái phép”, theo lời ông Nguyễn Xuân Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân (cũ) thì: ”Về nguyên tắc, vi phạm buộc phải cưỡng chế tháo dỡ. Nhưng vì tài sản trên đất tương đối lớn, nên UBND huyện đã làm công tác vận động. Hộ gia đình bà Trần Thị Thắm đã chấp nhận sai phạm và hiện tại đang tiến hành tự tháo dỡ, trả lại hiện trạng đất ban đầu”. Thế nhưng, đến nay vẫn chưa tháo dỡ mà còn xây dựng thêm một số công trình kiên cố.

Giấy mời họp thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Trang trại trồng cây ăn quả đạt tiêu chuẩn VietGap, kết hợp kho lạnh, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt do hộ kinh doanh Lê Văn Hướng làm chủ đầu tư. Ảnh: BT

Về vấn đề trên, ông Huỳnh Văn Duy, Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Ân cho biết: “Ngày 10/9/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã tổ chức cuộc họp thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Trang trại trồng cây ăn quả đạt tiêu chuẩn VietGAP, kết hợp kho lạnh bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt do hộ kinh doanh Lê Văn Hướng làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất được.”

Báo cáo của UBND xã Hoài Ân và đơn đề nghị của hộ kinh doanh ông Lê Văn Hướng. Ảnh: BT

Được biết, ngày 9/8/2025, đoàn kiểm tra Đội QLTT số 1 phối hợp Đội 4, Phòng PC03, Công an tỉnh Gia Lai, tiến hành đề xuất Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 ban hành quyết định kiểm tra đột xuất đối với hộ kinh doanh của vợ chồng ông Lê Văn Hướng và bà Trần Thị Thắm, địa chỉ khu phố Gia Chiểu 1, xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai.

Qua kiểm tra, hộ kinh doanh này có đầy đủ Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, mã số 35D8000347, đăng ký lần đầu vào ngày 29/10/2019, đã đăng ký thay đổi lần thứ 3, ngày 6/6/2025. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 16/2023/NNPTNT-TBĐ do Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Bình Định (cũ) cấp ngày 7/7/2023 có hiệu lực đến ngày 7/7/2026.

Hộ kinh doanh đang hoạt động thu mua sản phẩm động vật (heo sữa, heo để quay) từ nhiều nguồn khác nhau về gia công đóng gói vào các bao ni-lông, sau đó đưa vào kho lạnh bảo quản để qua dịch bán dần. Toàn bộ số hàng hóa mua vào của hộ kinh doanh Lê Văn Hướng và Trần Thị Thắm không được ghi sổ theo dõi, không có chứng từ về nguồn gốc hàng hóa; trên sản phẩm đóng gói không có căn cứ xác định nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

Đáng chú ý, hàng hóa là sản phẩm động vật (heo sữa, heo để quay) đang được bảo quản để kinh doanh tại hộ kinh doanh đã xuất hiện có dấu hiệu chuyển màu, bốc mùi hôi nghiêm trọng với tổng số hơn 87 tấn lợn sữa trị giá hơn 17,4 tỷ đồng và hơn 13 tấn lợn để quay trị giá 975 triệu đồng. Tổng số hơn 100 tấn thịt có tổng giá trị hơn 18,3 tỷ đồng tính theo giá niêm yết tại hộ kinh doanh (hình thức niêm yết bằng bảng giá niêm yết tại hộ kinh doanh).

Thực tế cho thấy, việc hộ kinh doanh của vợ chồng ông Lê Văn Hướng và bà Trần Thị Thắm ngang nhiên xây dựng kho lạnh kiên cố gần 1.000m² trên đất lâm nghiệp khi chưa chuyển đổi mục đích sử dụng, chưa có giấy phép xây dựng nhưng vẫn hoạt động trong thời gian dài, nay lại bị đoàn kiểm tra Đội QLTT số 1 phối hợp Đội 4, Phòng PC03, Công an tỉnh Gia Lai phát hiện tàng trữ, kinh doanh hơn 100 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc, đã bốc mùi hôi thối, không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Báo cáo nhanh do ông Lê Hồng Hà, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cung cấp. Ảnh: BT

Nếu không có sự “bật đèn xanh” từ một số cá nhân, tập thể có trách nhiệm, liệu một cơ sở có sai phạm từ đất đai, xây dựng đến an toàn thực phẩm có thể tồn tại và hoạt động suôn sẻ như vậy? Câu hỏi này càng trở nên nhức nhối khi trước đó, thay vì kiên quyết xử lý, chính quyền địa phương lại tìm cách “hợp thức hóa” công trình sai phạm.

Việc kho lạnh trái phép trở thành nơi tập kết, bảo quản hàng chục tấn thực phẩm bẩn không chỉ gây nguy hại trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, mà còn phơi bày những lỗ hổng và sự dễ dãi trong quản lý đất đai, xây dựng và an toàn thực phẩm. Đã đến lúc các cơ quan chức năng không chỉ dừng lại ở việc xử lý hộ kinh doanh vi phạm, mà cần làm rõ và xử lý trách nhiệm của những người đã tiếp tay cho sai phạm, để lấy lại niềm tin của người dân và khẳng định sự nghiêm minh của pháp luật.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề trên.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kiểm tra thực trạng Tỉnh lộ 518 để làm rõ nguyên nhân xuống cấp, chấn chỉnh xe quá tải theo phản ánh của Báo Thanh tra

Kiểm tra thực trạng Tỉnh lộ 518 để làm rõ nguyên nhân xuống cấp, chấn chỉnh xe quá tải theo phản ánh của Báo Thanh tra

(Thanh tra) - Sau phản ánh của Báo Thanh tra về tình trạng Tỉnh lộ 518 (đoạn Kiểu - Ấn Đỗ) qua các xã Yên Trường, Yên Phú, Quý Lộc, tỉnh Thanh Hóa, xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và có dấu hiệu xe quá tải “hoành hành”, Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng đã phối hợp địa phương kiểm tra hiện trường, xác định rõ nguyên nhân và đề xuất nhiều giải pháp cấp bách nhằm đảm bảo an toàn giao thông và trật tự vận tải trên tuyến đường.

Văn Thanh

18:51 04/12/2025
Hồi âm

Hồi âm

(Thanh tra) - Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của UBND phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội về phản ánh của công dân.

PL-BĐ

18:49 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm