Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Báo Thanh tra phản hồi thông tin của ông Vũ Hữu Đoàn

Báo Thanh tra

Thứ tư, 31/07/2024 - 21:00

(Thanh tra) - Ngày 15/7/2024, Báo Thanh tra nhận được đơn phản ánh của ông Vũ Hữu Đoàn (địa chỉ: 20C, khu phố 6, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Bà Hồ Thị Gái mong muốn chính quyền địa phương sớm giải quyết xong việc cấp GCNQSDĐ. Ảnh: Nam Hà

Đơn phản ánh của ông Vũ Hữu Đoàn có 4 nội dung liên quan đến vụ việc khiếu nại đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) của bà Hồ Thị Gái (ngụ tại khu 2, ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đã được Báo Thanh tra phản ánh trong loạt 15 bài viết.

Cụ thể:

1. Kết luận thanh tra số 2039/KL-UBND của UBND huyện Vĩnh Cửu và Kết luận thanh tra số 405/KL-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường đi “ngược” với chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai (Quyết định số 2976/QĐ-UBND ngày 24/8/2018).

2. Thửa đất 91, tờ bản đồ địa chính (BĐĐC) số 19 xã Bình Hòa là của ông Vũ Hữu Đoàn…

3. Đoàn thanh tra (Kết luận số 2039/KL-UBND) được thành lập theo Quyết định số 6044/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ gây hậu quả nghiêm trọng trong việc không xử lý thu hồi đất công cho Nhà nước và gây ra tranh chấp đất đai của người dân. Đặc biệt là “chống lại”, đi ngược lại Quyết định số 2976/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai.

4. Bà Gái là người không trung thực trong việc kê khai đất đai.

Liên quan đến các nội dung này, Báo Thanh tra phản hồi như sau:

Đối với nội dung thứ nhất và thứ ba: Cho đến nay, Kết luận thanh tra số 2039/KL-UBND ngày 6/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu và Kết luận thanh tra số 405/KL-STNMT ngày 19/12/2018 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có hiệu lực pháp luật và đang được thực hiện, chưa có cơ quan chức năng có thẩm quyền nào kết luận rằng 2 kết luận thanh tra nêu trên là không đúng.

Bên cạnh đó, theo khoản 1, Điều 3 Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra về nguyên tắc thực hiện kết luận thanh tra: “Kết luận thanh tra phải được đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm chỉnh”.

Cho đến nay cũng chưa có cơ quan chức năng có thẩm quyền nào kết luận 2 kết luận thanh tra nêu trên đi “ngược” với chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai (Quyết định số 2976/QĐ-UBND ngày 24/8/2018).

Đối với nội dung thứ hai, ông Vũ Hữu Đoàn cho rằng “thửa đất 91, tờ BĐĐC số 19 xã Bình Hòa là của ông Vũ Hữu Đoàn…”. Tuy nhiên, theo Kết luận thanh tra số 2039/KL-UBND ngày 6/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu đã kết luận “giao Chủ tịch UBND xã Bình Hòa hướng dẫn ông Nguyễn Văn Dóc và bà Hồ Thị Gái thực hiện thủ tục đăng ký, cấp GCNQSDĐ và tài sản gắn liền với đất đối với các thửa đất 90, 91, 92, 93, tờ BĐĐC số 19…”.

Mặt khác, đại diện của bà Hồ Thị Gái cho biết, do thửa đất số 91, tờ BĐĐC số 19 xã Bình Hòa đang bị tranh chấp nên hiện nay bà Gái đang yêu cầu giải quyết cấp GCNQSDĐ cho các thửa đất 90, 92, 93, tờ BĐĐC số 19…

Thực tế hiện nay, các cơ quan chức năng có thẩm quyền cũng đang tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết yêu cầu của bà Gái về cấp GCNQSDĐ cho các thửa đất 90, 92, 93, tờ BĐĐC số 19… không có thửa số 91, tờ BĐĐC số 19.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn trương cấp GCNQSDĐ cho bà Hồ Thị Gái theo đúng quy định pháp luật. Ảnh: Chu Tuấn

Đối với nội dung thứ tư, ông Vũ Hữu Đoàn cho rằng “bà Gái là người không trung thực trong việc kê khai đất”: Theo hồ sơ thu thập của phóng viên Báo Thanh tra, cho đến nay, trong nhiều văn bản, báo cáo, kết luận thanh tra… chưa có cơ quan, đơn vị nào khẳng định bà Hồ Thị Gái là người không trung thực trong việc kê khai đất như phản ánh của ông Vũ Hữu Đoàn.

Mặt khác, quá trình sử dụng đất của bà Hồ Thị Gái đã được Kết luận thanh tra số 2039/KL-UBND ngày 6/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu nêu rất cụ thể, chi tiết. Báo Thanh tra đã thông tin đầy đủ về quá trình sử dụng đất của bà Hồ Thị Gái căn cứ theo nội dung của Kết luận thanh tra số 2039/KL-UBND trong bài viết “Huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai: 15 năm chưa giải quyết xong khiếu nại đề nghị cấp GCNQSDĐ”.

Ngoài ra, trong đơn phản ánh của ông Vũ Hữu Đoàn cho rằng, loạt 15 bài viết đăng trên Báo Thanh tra về vụ việc của bà Hồ Thị Gái chỉ khai thác một phía để bênh vực cho bà mà không hề có sự rà soát, điều tra, kiểm chứng các văn bản, cũng như người có liên quan.

Báo Thanh tra phản hồi như sau: Loạt 15 bài viết phản ánh về vụ việc khiếu nại đề nghị cấp GCNQSDĐ của bà Hồ Thị Gái không bênh vực cho bà Hồ Thị Gái mà phản ánh đúng nội dung của Kết luận thanh tra số 2039/KL-UBND ngày 6/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu và Kết luận thanh tra số 405/KL-STNMT ngày 19/12/2018 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trong loạt bài viết, ngoài nêu ý kiến của bà Hồ Thị Gái, còn đưa trung thực các nội dung chỉ đạo, báo cáo, kết luận của UBND huyện Vĩnh Cửu, các đơn vị tham mưu của UBND huyện, UBND tỉnh Đồng Nai, Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Chính phủ… Do đó, việc ông Vũ Hữu Đoàn phản ánh tại nội dung này là không có cơ sở.

Hiện nay, các cơ quan chức năng có thẩm quyền đang trong quá trình xem xét, báo cáo, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai để giải quyết đề nghị cấp GCNQSDĐ cho bà Hồ Thị Gái đối với các thửa đất số 90, 92, 93, tờ BĐĐC số 19 xã Bình Hòa. Hiện, vụ việc vẫn chưa có kết quả cuối cùng.

Một lần nữa, Báo Thanh tra khẳng định việc đăng tải các bài báo liên quan đến vụ việc khiếu nại đề nghị cấp GCNQSDĐ của bà Hồ Thị Gái là hoàn toàn khách quan.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm