Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chính Bình
Thứ sáu, 02/08/2024 - 12:47
(Thanh tra) - Từ đầu năm đến nay, UBND huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra, xử phạt và truy thu trên 1,3 tỷ đồng đối với 5 doanh nghiệp vi phạm khai thác khoáng sản (gấp gần 2 lần cả năm 2023).
Khai thác khoáng sản ở Lạng Sơn. Ảnh: Q.N
Hiện trên địa bàn huyện Hữu Lũng có 25 mỏ khai thác khoáng sản được cấp phép còn hiệu lực. Trong đó có 21 mỏ khai thác đá, 2 mỏ cát và 2 mỏ đất.
Đây là huyện có số lượng mỏ khai thác khoáng sản lớn nhất toàn tỉnh (chiếm hơn 40% toàn tỉnh). Thời gian qua, tình trạng vi phạm các quy định trong quá trình khai thác vẫn còn diễn biến phức tạp. Điển hình là một số doanh nghiệp khai thác không đúng thiết kế đã được phê duyệt; khai thác vượt phạm vi ranh giới, công suất cho phép...
Nguyên nhân của tình trạng trên là do khoảng 2 năm trở lại đây, nhu cầu của thị trường về đá xây dựng tăng cao, công suất khai thác của các mỏ cũng tăng lên. Trong khi đó, công tác quản lý chưa được quan tâm đúng mức; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý và tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật chưa được thường xuyên, kịp thời và triệt để.
Trước thực tế trên, UBND huyện Hữu Lũng đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) triển khai các giải pháp nhằm siết chặt công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.
Lãnh đạo Phòng TNMT cho biết, Phòng đã tham mưu UBND huyện gửi văn bản yêu cầu các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật. Cùng đó, phòng phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật cho chủ doanh nghiệp. Đồng thời, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan để trực tiếp kiểm tra hoạt động của các điểm mỏ và kiên quyết xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm theo quy định.
Theo đó, trong năm 2023, Phòng TNMT huyện đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra 11 cuộc đối với các doanh nghiệp khai thác đá trên địa bàn.
Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra đã xử lý 8 doanh nghiệp vi phạm các quy định trong hoạt động khai thác với tổng số tiền phạt và truy thu lợi bất hợp pháp là gần 700 triệu đồng. Từ đầu năm 2024 đến nay, huyện đã kiểm tra, xử phạt và truy thu trên 1,3 tỷ đồng đối với 5 doanh nghiệp vi phạm.
Trong quá trình kiểm tra, các đơn vị đã trực tiếp tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Khoáng sản, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường... đến các chủ doanh nghiệp.
Ngoài ra, Phòng TNMT thường xuyên trao đổi với lãnh đạo UBND các xã, thị trấn để nắm bắt các phản ánh, kiến nghị từ cơ sở khi có dấu hiệu vi phạm.
Theo Phòng TNMT huyện, từ công tác tuyên truyền, kiểm tra của các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp khai thác khoáng sản ngày càng chấp hành nghiêm túc các quy định trong khai thác.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Mới đây, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư số 12/2025/TT-TANDTC quy định về thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu, trong đó có quy định chi tiết về nhóm tài liệu thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Quy định này đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn hóa công tác lưu trữ, đảm bảo tính hệ thống và phục vụ công tác kiểm tra, giám sát lâu dài trong ngành Tòa án.
B.S
(Thanh tra) - Giai đoạn 2020 - 2025, Thanh tra TP Hồ Chí Minh triển khai các phong trào thi đua thiết thực và hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi nhiệm vụ. Những kết quả đạt được đã khẳng định vai trò quan trọng của đơn vị trong công tác quản lý Nhà nước, góp phần vào sự phát triển của TP Hồ Chí Minh.
Cảnh Nhật
Trần Quý
Lê Phương
Trần Kiên
Trần Quý
Trí Vũ
Hoàng Hưng
Hương Giang
Nam Dũng
Nam Dũng
Nguyệt Huy
B.S
Hương Giang
Nhật Minh
B.S
Trần Quý
B.S