Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 22/05/2014 - 15:24
(Thanh tra) - Từ tháng 5 - 9/2014, UBND TP Hà Nội triển khai kế hoạch thanh tra chuyên đề diện rộng về việc tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, trên địa bàn Thủ đô.
Dự án kè hồ Linh Đàm được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Ảnh: Thế Lữ
Theo kế hoạch, hoạt động thanh tra sẽ tập trung, xác minh, xác định nguyên nhân, trách nhiệm các tổ chức, cá nhân trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư, dẫn đến tăng tổng mức đầu tư các dự án không được phép điều chỉnh theo quy định. Đồng thời, các đoàn thanh tra sẽ xem xét việc phê duyệt, điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ; việc phân bổ, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ.
Lãnh đạo Thanh tra TP Hà Nội cho biết: Riêng về nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, tập trung vào các nội dung cơ bản như thực hiện theo mức vốn kế hoạch đã giao đối với các dự án đã được quyết định đầu tư; các doanh nghiệp ứng vốn thực hiện dự án khi chưa được bố trí vốn dẫn đến nợ đọng; xác định trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân đã gây ra tình trạng nợ đọng trong hoạt động xây dựng cơ bản.
Dựa trên kết quả thanh tra để phát hiện, tổng hợp những lỗi vi phạm thường gặp của các cơ quan, tổ chức Nhà nước có thẩm quyền, các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng được tiếp nhận và triển khai nguồn vốn ngân sách Nhà nước, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để triển khai các dự án đầu tư.

Bộ Xây dựng cho biết, các đoàn công tác của Bộ sẽ tiến hành thực hiện kiểm tra hoạt động đầu tư, xây dựng và quản lý sử dụng nhà ở phục vụ tái định cư tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Theo đó, các nội dung kiểm tra sẽ gồm: Công tác đầu tư, xây dựng, quản lý chất lượng xây dựng nhà ở tái định cư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, các dự án được đầu tư bằng hình thức BT mà đã bố trí cho các hộ gia đình, cá nhân tái định cư. Nội dung kiểm tra còn bao gồm cả hoạt động quản lý sử dụng nhà ở tái định cư.Khu nhà tái định cư ở Linh Đàm. Ảnh: Thế Lữ
Để kết quả kiểm tra nhà tái định cư bảo đảm khách quan, minh bạch, chính xác, không bỏ sót, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các Sở Xây dựng TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, lập báo cáo về tình hình đầu tư xây dựng các dự án nhà ở tái định cư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng để bố trí các hộ gia đình, cá nhân tái định cư trên địa bàn. Báo cáo phải hoàn thành và gửi tới đoàn kiểm tra trước ngày 30/5/2014.
Bộ Xây dựng tiến hành lập nhiều đoàn công tác, thực hiện kiểm tra nhà tái định cư ở 3 đô thị lớn. Đây là bước khởi đầu cụ thể hóa các quy định đã được Chính phủ ban hành trong Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25/7/2013 quy định về việc phát triển và quản lý nhà ở tái định cư. Sở dĩ như vậy là vì từ trước đến nay chất lượng nhà ở tái định cư được dư luận đánh giá là rất thấp, cũng như thời hạn bàn giao nhà thường chậm trễ so với kế hoach di chuyển dân cư đến một nơi ở mới.
Thế Lữ
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bên cạnh những thành tựu trong việc tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu lực quản lý, quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trong ngành Thanh tra quốc phòng còn bộc lộ một số hạn chế, vướng mắc nhất định. Việc thẳng thắn đánh giá những "điểm nghẽn" này là cơ sở quan trọng để rút ra các bài học kinh nghiệm cốt lõi, từ đó xây dựng các phương hướng, giải pháp chiến lược nhằm tối ưu hóa công tác thanh tra quốc phòng trong giai đoạn phát triển mới.
Dương Nguyễn
(Thanh tra) - Kết quả thực tiễn sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cho thấy việc sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra quốc phòng theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả đã mang lại những kết quả tích cực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Dương Nguyễn
Trí Vũ
Bùi Bình
H.T
Hương Giang
Văn Thanh
Hương Trà
Trần Quý
Quang Dân
Hương Trà
B.S
Phương Hiếu
Dương Nguyễn
B.S
Văn Thanh