Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Quý
Thứ tư, 01/10/2025 - 13:39
(Thanh tra) - Bộ Tài chính vừa công bố bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan Trung ương, địa phương về dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước.
Đến nay, Bộ Tài chính đã nhận được 43 văn bản tham gia góp ý của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, trong đó có cơ quan Thanh tra Chính phủ. Ảnh: MH
Bộ Tài chính cho biết, ngày 28/7/2025, Bộ Tài chính đã ban hành Văn bản số 11467/BTC-KTN về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước, gửi Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; Toà án Nhân dân Tối cao; Kiểm toán Nhà nước; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời gửi đăng tải lên Cổng Thông tin Chính phủ điện tử và Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính để lấy ý kiến rộng rãi.
Đến nay, Bộ Tài chính đã nhận được 43 văn bản tham gia góp ý của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương. Trong đó có 25 bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thống nhất hoàn toàn với dự thảo thông tư, không có ý kiến tham gia dự thảo thông tư tại Cổng Thông tin Chính phủ điện tử và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính. 18 bộ, cơ quan Trung ương và địa phương có ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo.
Cơ quan Thanh tra Chính phủ góp ý cho dự thảo thông tư với 2 nội dung.
Đối với nhóm vấn đề, điều khoản dự thảo xin ý kiến, về căn cứ pháp lý, Thanh tra Chính phủ đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo - Bộ Tài chính nghiên cứu sự cần thiết; rà soát, cập nhật bổ sung để đảm bảo thống nhất, liên tục và phù hợp với quy định hiện hành.
Đối với nội dung bảo hiểm y tế, Thanh tra Chính phủ đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung quy định trong trường hợp một số nước chưa quy định mức bảo hiểm y tế thì Bộ GD&ĐT và cơ quan có thẩm quyền cử lưu học sinh đi học xem xét quyết định như thế nào?
Thanh tra Chính phủ đề nghị lưu ý mức bảo hiểm y tế bắt buộc được thanh toán theo mức quy định của nước sở tại (căn cứ theo mức thông báo trong giấy tiếp nhận lưu học sinh của cơ sở đào tạo), tối đa không vượt quá 1.000USD để tránh mâu thuẫn.
Bộ Tài chính cho biết, các ý kiến đóng góp cho dự thảo được Bộ Tài chính tiếp thu, giải trình đúng quy định.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau 4 ngày học tập nghiêm túc, lớp thứ 2 bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 do Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức đã bế giảng, để lại dấu ấn đậm nét về chất lượng chuyên môn, tính thực tiễn và định hướng nâng cao bản lĩnh, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra trong giai đoạn mới.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã tổ chức kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2025. Kết quả kiểm tra cho thấy, công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, tổ chức.
Trần Kiên
Trần Kiên
Trần Kiên
Hoàng Long
Minh Tân
PV
Nam Dũng
Hải Lương
Thu Huyền
Dương Nguyễn
T.Vân
Thư Ký
Văn Thanh
Hải Lương
Văn Thanh
Chính Bình
Trần Kiên