Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Ra quân cao điểm xử lý vi phạm về tải trọng và kích thước thành thùng

Trần Kiên

Chủ nhật, 21/11/2021 - 21:42

(Thanh tra) - Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Điện Biên vừa đồng loạt ra quân, quyết liệt xử lý phương tiện vi phạm chở hàng vượt quá khổ, quá tải trọng, tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe. Qua một thời gian triển khai đã xử phạt tổng số tiền 338 triệu đồng, tước quyền sử dụng có thời hạn 4 giấy phép lái xe, 7 giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới và tem đăng kiểm.

Thanh tra GTVT Điện Biên thực hiện cân tải trọng xe trên Quốc lộ 12. Ảnh: Thanh tra GTVT Điện Biên

Phương tiện vi phạm giảm

Gần đây, tình trạng các xe quá tải trọng, cơi nới thành thùng ngang nhiên hoạt động đã trở thành điểm “nóng” trong hoạt động vận tải của tỉnh Điện Biên.

Để ngăn chặn tình hình này, Sở GTVT tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch số 2407/KH-SGTVT ngày 10/9/2021 về kiểm tra việc chấp hành các quy định về vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô và kích thước thành thùng xe trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Theo đó, ngày 13/9/2021, Thanh tra Sở GTVT Điện Biên đã thành lập đoàn kiểm tra do ông Tống Duy Khoa, Phó Chánh Thanh tra Sở làm Trưởng đoàn để xử lý vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải trọng, tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

Sau một thời gian ra quân, Thanh tra Sở đã phát hiện, xử lý 20 trường hợp là cá nhân và tổ chức vi phạm. Trong đó, xử phạt tổng số tiền 338 triệu đồng, nộp Kho bạc Nhà nước 89,9 triệu đồng (12 trường hợp) và tước quyền sử dụng có thời hạn 4 giấy phép lái xe, 7 giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới và tem đăng kiểm.

Theo ông Tống Duy Khoa, tình trạng xe vi phạm trên địa bàn tỉnh đã giảm đáng kể sau một thời gian ra quân; tuy vậy công tác xử lý vi phạm tải trọng xe và thành thùng xe gặp nhiều khó khăn do nhiều xe vi phạm có hành vi chống đối.

Hành vi chống đối phổ biến là việc các chủ phương tiện đã lợi dụng các mạng xã hội để đưa các thông tin về địa điểm đặt cân của lực lượng chức năng chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy 1 giờ đồng hồ sau khi triển khai, từ đó các lái xe trốn, tránh tuyến đường có lực lượng kiểm tra.

Thêm vào đó, các chủ phương tiện cũng sẵn sàng thuê các đối tượng đi theo dõi hoạt động của lực lượng chức năng để có kế hoạch đối phó.

Ngoài ra, do lực lượng chức năng còn mỏng, lại đang thực hiện nhiều nhiệm vụ như trực tại các chốt kiểm dịch Covid-19 của tỉnh đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác như xử lý vi phạm hành lang, vận tải... nên việc kiểm soát tải trọng còn gặp khó khăn về nhân lực.

Cần sự phối hợp  

Thanh tra Sở GTVT Điện Biên nhận định, từ nay đến cuối năm trên địa bàn tỉnh đang có rất nhiều công trình xây dựng đang đi vào hoạt động nên nhu cầu về các xe chở vật liệu, hàng hóa là rất lớn. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp, cá nhân trước khi đưa công trình vào hoạt động cần cam kết, phổ biến và quản lý chặt chẽ các xe của đơn vị không vi phạm quy định về tải trọng và cơi nới thành thùng.

Mặt khác, Thanh tra Sở cũng cần sự phối hợp của các lực lượng khác, nhất là sự phối hợp với của lượng Cảnh sát giao thông sẽ làm giảm được hiện tượng cố tình vượt trạm cân.

Trong thời gian tới, Thanh tra Sở GTVT Điện Biên tiếp tục phối hợp tăng cường công tác kiểm tra tải trọng phương tiện, đồng thời triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Thanh tra Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT trong công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ kết hợp công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo mục tiêu kép vừa bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ nhằm phát triển kinh tế, xã hội vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh./.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm