Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Kỳ vọng trước thềm năm mới về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

Phương Anh

Thứ sáu, 31/12/2021 - 15:08

(Thanh tra)- Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, có giá trị định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội. Thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới, mỗi cán bộ, đảng viên cần chú trọng rèn luyện tư tưởng chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ.

Đó cũng là những kỳ vọng của những cán bộ đã và đang công tác trong ngành Thanh tra trước thềm Xuân mới.

Chia sẻ với phóng viên về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết, cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Chính vì vậy, Đảng ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ và liên tục nỗ lực đề hoàn thiện chính sách về cán bộ.

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo, định hướng của Đảng, điều hành của Chính phủ, ngành Nội vụ đã có những đóng góp quan trọng trong công tác tổ chức cán bộ. Ngành Nội vụ đã chỉ đạo các cơ quan thanh tra của ngành đẩy mạnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý, trong đó đặc biệt là công tác tổ chức cán bộ.

Thanh tra ngành Nội vụ đã tập trung thanh tra vào những công tác đang được Đảng, Chính phủ, nhân dân, dư luận xã hội quan tâm như: Công tác bổ nhiệm, tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp...

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nhiều trường hợp bổ nhiệm, tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng không đúng quy định; góp phần quan trọng trong việc phòng, chống tiêu cực trong công tác tổ chức cán bộ; đảm bảo không để các trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực được tuyển dụng vào bộ máy Nhà nước hoặc được giao đảm nhận các chức vụ lãnh đạo, quản lý, làm ảnh hưởng đến uy tín, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của nền công vụ.

Tuy nhiên, theo Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, hoạt động Thanh tra ngành Nội vụ hiện nay còn gặp một số khó khăn, vướng mắc về mặt thể chế, nguồn nhân lực, chế tài xử lý đặc biệt là trong việc xử lý các tiêu cực trong công tác tổ chức cán bộ.

Để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong việc “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước... có cơ chế lựa chọn, đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài... Đồng thời có cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, bị xử lý kỷ luật, không còn uy tín đối với nhân dân”, cán bộ Thanh tra ngành Nội vụ kỳ vọng: Đảng, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện, đồng bộ các chính sách, pháp luật về công tác tổ chức cán bộ; cụ thể hóa các nội dung nêu tại Nghị quyết Đại hội XIII để hệ thống chính trị triển khai thực hiện thống nhất; làm thước đo để Thanh tra ngành Nội vụ triển khai thực hiện nhiệm vụ; đảm bảo công tác thanh tra được hiệu lực, hiệu quả.

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương nhấn mạnh, trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII chào đón Xuân mới, Thanh tra ngành Nội vụ sẽ không ngừng đổi mới, cải tiến phương pháp, cách thức làm việc; học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức văn hóa công vụ, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, kỹ năng nghiệp vụ để có đủ nguồn lực, nhân lực, tiềm lực, năng lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Còn với ông Bùi Hải Tú, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Thái Nguyên, nguyên Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thái Nguyên, năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trước thềm năm mới, ông Tú bày tỏ sự phấn khởi với những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là những kết quả đạt được trong công cuộc phòng, chống dịch COVID-19.

“Điều đó chứng tỏ đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo là hoàn toàn đúng đắn, bên cạnh đó tôi cũng bày tỏ mong muốn và kỳ vọng vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà người đứng đầu Đảng ta là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện sự quyết tâm với tinh thần “không có vùng cấm”, kiên trì và kiên quyết xử lý dù người đó là ai, làm gì và ở bất kỳ cương vị nào, nhất là Đảng ta chủ trương tăng thêm nhiệm vụ cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đó là đặt nhiệm vụ chống tiêu cực lên trên nhiệm vụ chống tham nhũng”, ông Tú khẳng định.

Là một người đã từng công tác 24 năm trong cơ quan thanh tra và kiểm tra Đảng, ông Bùi Hải Tú hiểu rằng, cuộc chiến chống lại tham nhũng, tiêu cực là rất khó khăn bởi vì đối tượng thanh tra, kiểm tra không từ một thủ đoạn nào để mua chuộc cán bộ. Mặt khác, cán bộ thanh tra, kiểm tra luôn đối diện với mặt trái của xã hội, “công của mình là tội của người ta”. Vì vậy, mỗi cán bộ thanh tra và kiểm tra Đảng phải chống ngay với bản thân mình trước những cám dỗ của đối tượng, trước những ham muốn tầm thường của cá nhân. Muốn vậy mỗi cán bộ thanh tra, kiểm tra phải luôn luôn tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, đặc biệt là phải thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phải thật sự gương mẫu trong công việc, trong hành động, phải cần kiệm liêm chính, chí công vô tư như lời Bác Hồ đã dạy.

Cán bộ thanh tra, kiểm tra phải thường xuyên soi rọi mình theo 27 biểu hiện theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII để từ đó bản thân luôn chống lại sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá. Có như vậy mới là “chiếc gương cho người ta soi” được.

“Với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chắc chắn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ gặt hái được kết quả to lớn hơn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng nước ta trở thành một nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, nguyên Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thái Nguyên Bùi Hải Tú kỳ vọng.

Để Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả, Thanh tra Chính phủ đã ban hành chương trình hành động, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và các đột phá chiến lược. Trong đó, tập trung nhiệm vụ hoàn thiện thể chế và phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy các cơ quan thanh tra tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo chuyển biến tích cực trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công khai, minh bạch nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm