Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Kiểm tra công tác thi đua khen thưởng tại Vĩnh Phúc

Thứ tư, 28/06/2017 - 08:40

(Thanh tra) - Chiều 27/6, đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ (TTCP) do Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn dẫn đầu đã có buổi làm việc với Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc về công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và kiểm tra công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) của ngành Thanh tra Vĩnh Phúc. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Chí Giang cùng dự.

Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HH

Xử phạt vi phạm hành chính hơn 4,6 tỷ đồng

Báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2017, ông Nguyễn Hữu Sơn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Toàn ngành Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện 38 cuộc thanh tra hành chính tại 111 đơn vị (kỳ trước chuyển sang 12 cuộc; triển khai trong kỳ báo cáo 26 cuộc), đã kết thúc thanh tra trực tiếp 15 cuộc, ban hành 7 kết luận thanh tra. Qua thanh tra phát hiện có 54 đơn vị có vi phạm với tổng số tiền vi phạm hơn 4,1 tỷ đồng. 

Toàn ngành Thanh tra Vĩnh Phúc cũng đã tiến hành 962 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, tại 1.257 tổ chức và 3.844 cá nhân. 

Kết quả phát hiện có 787 cá nhân, tổ chức có vi phạm; ban hành 611 quyết định xử phạt vi phạm hành với số tiền hơn 4,6 tỷ đồng. 

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: HH


Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị xử lý tài sản vi phạm 74 triệu đồng; kiến nghị thu hồi vào ngân sách Nhà nước gần 2,4 tỷ đồng; đã thu được gần 2 tỷ đồng ( đạt tỷ lệ 81,2%); loại khỏi giá trị quyết toán hơn 2,1 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm, ngành Thanh tra Vĩnh Phúc cũng đã triển khai 6 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN), tại 6 đơn vị). 

Qua thanh tra đã phát hiện một số dạng vi phạm về công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết KN, TC như: Giải quyết đơn của công dân còn kéo dài thời gian, chưa đúng trình tự thủ tục giải quyết, tiếp công dân chưa ghi chép vào sổ theo quy định; công tác kê khai tài sản thu nhập còn chưa khách quan, thủ tục công khai chưa đúng thời gian…  

Ngoài ra, ngành Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc còn thực hiện 1 cuộc thanh tra đột xuất về trách nhiệm công vụ của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân trong công tác quản lý giết mổ và kinh doanh thịt lợn trên địa bàn tỉnh. 

Chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việcTrong công tác tiếp công dân, 6 tháng đầu năm, các cơ quan hành chính Nhà nước ở cả 3 cấp (xã, huyện, tỉnh) đã tiếp 2.692 lượt (giảm 6,2 % so với cùng kỳ). Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến đất đai, tư pháp, chế độ chính sách…Toàn tỉnh nhận 1.905 lượt đơn thư (giảm 5,7% so với cùng kỳ). Trong đó, đơn đủ điều kiện xử lý 1.480.  Toàn ngành có 18 vụ KN thuộc thẩm quyền; đã giải quyết 15/18 vụ việc bằng quyết định hành chính thuộc thẩm quyền, tỷ lệ 83,3%. Toàn ngành cũng nhận 26 đơn TC thuộc thẩm quyền; đã giải quyết 21 vụ. Qua giải quyết đơn TC kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 429,3m2 đất và trả lại cho công dân 400m2 đất.Đáng lưu ý, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, 6 tháng đầu năm 2017, qua công tác thanh tra, Thanh tra tỉnh đã phát hiện 1 vụ việc có dấu hiệu tội trốn thuế, đang hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc xử lý theo pháp luật.Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc cũng dự báo trong thời gian tới, tình hình tham nhũng trên địa bàn tỉnh có chiều hướng giảm về số vụ và số đối tượng vi phạm, nhưng tính chất vi phạm có xu hướng phức tạp hơn.Khắc phục tình trạng khen tràn lan Ông Vũ Chí Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng: Thi đua gắn với công tác thanh tra có ý nghĩa quan trọng, qua đó các KN, TC sẽ được xem xét, oan sai sẽ giải quyết tốt hơn, công bằng xã hội cũng tốt hơn… Ảnh: HHBáo cáo công tác TĐKT, ông Phạm Hồng Thu - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Công tác TĐKT được quan tâm chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện. 6 tháng đầu năm 2017, Thanh tra tỉnh đã phát động phong trào thi đua trong toàn ngành Thanh tra với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; toàn ngành Thanh tra Vĩnh Phúc đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua gắn với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”... tạo khí thế thi đua sổi nổi trong toàn ngành.Ông Thu cho biết: Một số nội dung thi đua đã và đang được triển khai thực hiện như thi đua nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước của bộ máy Nhà nước; thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCTN thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí…“Vừa qua, Thanh tra tỉnh đã ban hành văn bản về việc hướng dẫn công tác tổng kết và đề nghị xét điển hình tiên tiến ngành Thanh tra sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 345 của TTCP về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả, ngành Thanh tra Vĩnh Phúc đã xét, lựa chọn được 2 cá nhân điển hình tiên tiến đề nghị TTCP xem xét tặng Bằng khen” - ông Thu cho biết.Cùng với quán triệt, triển khai công tác TĐKT trong toàn ngành Thanh tra Vĩnh Phúc, gắn với các phong trào thi đua vào việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị. Do vậy, kết quả thi đua thực hiện 6 tháng đã đạt được những kết quả nhất định.Ông Thu kiến nghị, Hội đồng TĐKT ngành Thanh tra xem xét thêm 1 chỉ tiêu Cờ cho Cụm Thi đua Thanh tra 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng hoặc tách thành 2 cụm thi đua vì đây là cụm thi đua đông nhất...Đánh giá công tác thi đua khen thưởng của ngành Thanh tra Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Văn Toản, Phó Ban TĐKT tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Thanh tra tỉnh nằm trong Khối Nội chính, là 1 trong 14 khối hoạt động rất bài bản, nề nếp về công tác TĐKT. Việc phát động thi đua của Thanh tra tỉnh sát với tình hình thực tế, nhiệm vụ được giao. Việc xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng cuối năm, được thực hiện nghiêm túc đã khen đúng, khen trúng, khắc phục được tình trạng khen tràn lan. Chỉ tiêu quá cao, sẽ khó chọn tinh hoaPhát biểu tại buổi làm việc, ông Vũ Chí Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng: Có thi đua công việc sẽ tốt hơn. Thi đua gắn với công tác thanh tra có ý nghĩa quan trọng, qua đó các KN, TC sẽ được xem xét, oan sai sẽ giải quyết tốt hơn, công bằng xã hội cũng tốt hơn…Nói về công tác bình xét thi đua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định ngành Thanh tra Vĩnh Phúc đã làm tốt công tác này. Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị, phải xem xét lại quy chế khen thưởng, không nên căn cứ quá nhiều vào chỉ số chỉ tiêu bình quân mà cần dựa vào thực tế.Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn đánh giá cao những việc đã làm được của ngành Thanh tra Vĩnh Phúc trong thời gian qua.Với công tác TĐKT Phó Tổng Thanh tra cho rằng: Làm TĐKT có cái khó riêng, nếu tỷ lệ chỉ tiêu cao quá, thì lựa chọn tinh hoa khó. Vì vậy, càng tinh thì người được chọn khen càng được vinh danh cao hơn. Nói về nhiệm vụ của ngành Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới, Phó Tổng Thanh tra đề nghị Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc phải rà soát lại các cuộc thanh tra theo kế hoạch; xây dựng kế hoạch thanh tra 2018 theo định hướng của TTCP với mục tiêu thượng tôn pháp luật; các kết luận thanh tra phải bảo đảm hiệu quả, hiệu lực; trách nhiệm thực thi pháp luật và triển khai thực hiện pháp luật phải là người đứng đầu địa phương, bộ ngành và phải chịu trách nhiệm chính về kết quả đạt được, cũng như các sai phạm nếu có… Hải Hà

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Dấu ấn Thanh tra tỉnh Vĩnh Long sau sáp nhập tổ chức Đảng

Dấu ấn Thanh tra tỉnh Vĩnh Long sau sáp nhập tổ chức Đảng

(Thanh tra) - Dù khối lượng công việc rất nhiều sau sáp nhập tổ chức Đảng của 3 địa phương Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre và đặc biệt thực hiện chính quyền 2 cấp, tinh gọn bộ máy nhưng Đảng bộ Thanh tra tỉnh Vĩnh Long đã phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững kỷ cương, ghi dấu ấn đậm nét trên mọi mặt công tác.

08:22 08/08/2026
Thanh tra Chính phủ chỉ rõ tồn tại trong xử lý 363 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp ở Hải Phòng

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ tồn tại trong xử lý 363 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp ở Hải Phòng

(Thanh tra) - Thanh tra Chính phủ xác định Hải Phòng đã cơ bản hoàn thành việc rà soát, sắp xếp 3.769 cơ sở nhà, đất sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy. Tuy nhiên, việc đưa 363 cơ sở nhà, đất dôi dư vào khai thác còn chậm, nhiều hồ sơ pháp lý chưa hoàn thiện, làm chậm quá trình phát huy nguồn lực tài sản công.

Trung Hà

08:00 08/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm