Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hòn Đất, Kiên Lương tích cực giải quyết KN

Thứ tư, 09/04/2014 - 07:40

(Thanh tra)- Mặc dù tình hình khiếu nại (KN) đông người hiện nay trên địa bàn huyện Hòn Đất và huyện Kiên Lương khá ổn định, nhưng các cấp, ngành vẫn tích cực phối hợp giải quyết nhằm đảm bảo đúng thời hạn luật định, đồng thời giúp người dân ổn định cuộc sống.

Tại huyện Hòn Đất phát sinh 454 đơn KN đòi lại đất cũ và xin được giao cấp đất sản xuất. Qua xác minh có 243 đơn KN đòi lại đất thuộc địa bàn huyện Kiên Lương, 200 đơn thuộc thẩm quyền UBND huyện Hòn Đất. Huyện Hòn Đất đã phân loại và tổ chức đối thoại với đương sự; 80 hộ tự nguyện rút đơn, chấm dứt KN; 120 đơn còn lại, trong đó 65 đơn KN đòi lại đất cũ, huyện đã ban hành quyết định giải quyết 41 đơn và xác minh xong 24 đơn. Đối với 55 đơn xin đất sản xuất, UBND huyện đã xác minh hoàn cảnh kinh tế của từng hộ để đề nghị cơ quan thẩm quyền giao cấp đất theo quy định.


Riêng 243 đơn KN đòi lại đất tại huyện Kiên Lương, UBND huyện Hòn Đất vừa hướng dẫn bà con KN đến UBND huyện Kiên Lương, vừa xác minh để kiến nghị cơ quan thẩm quyền giải quyết chính sách, giao cấp đất, giúp bà con có đất sản xuất, ổn định cuộc sống. Tính đến nay, huyện đã tiếp nhận 244 đơn KN. Qua rà soát có 5 hộ tự nguyện rút đơn và 59 hộ không đến làm việc với cơ quan chức năng. Số còn lại, UBND huyện Kiên Lương đã giải quyết được 65 đơn. 


Theo quy định của pháp luật đất đai, việc KN đòi lại đất cũ không được thừa nhận. Do đó, số KN trên địa bàn 2 huyện hầu hết đều bị bác đơn. Tuy nhiên, theo chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, việc giải quyết KN phải gắn với thực hiện chính sách an sinh xã hội, giúp người dân ổn định cuộc sống. Vì vậy, cùng với việc xác minh nguồn gốc đất để giải quyết KN, huyện Hòn Đất và huyện Kiên Lương còn tìm hiểu hoàn cảnh kinh tế của từng gia đình và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để đề nghị UBND tỉnh xem xét, giao cấp đất cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện số đơn KN chưa được giải quyết có sự trùng lắp giữa 2 huyện Hòn Đất và Kiên Lương. Do đó, nhất thiết phải có sự phối hợp trong công tác tổng hợp, phân loại để giải quyết theo trình tự luật định. 

Làm việc với 2 huyện, Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam thống nhất cao với chủ trương của các địa phương về thứ tự ưu tiên, nhất là đối với số bà con chứng minh được đất của họ bị thu hồi. Tuy nhiên, cần lưu ý với điều kiện họ quay lại làm đơn rồi chấm dứt đi KN không đúng chính sách pháp luật.

KN của bà con trên địa bàn 2 huyện hiện được các cơ quan chức năng tích cực giải quyết theo hướng kết hợp thực hiện chính sách an sinh xã hội để tạo điều kiện cho số bà con có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Do đó, các hộ KN cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để được giải quyết nhanh chóng, chính xác, đúng quy định của pháp luật.

Thanh Hương

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tây Ninh: Triển khai 22 cuộc thanh tra

Tây Ninh: Triển khai 22 cuộc thanh tra

(Thanh tra) - Trong tháng 7/2026, toàn tỉnh Tây Ninh triển khai 22 cuộc thanh tra, đã ban hành 8 kết luận thanh tra và tổ chức tiếp 653 lượt công dân.

Thu Huyền

20:52 18/08/2026
Thanh tra tỉnh Phú Thọ: Tạo đột phá từ phong trào "Bình dân học vụ số"

Thanh tra tỉnh Phú Thọ: Tạo đột phá từ phong trào "Bình dân học vụ số"

(Thanh tra) - Sau một năm quyết liệt triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số”, Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã tạo nên bước chuyển mình căn bản, toàn diện trong toàn bộ hoạt động chuyên môn, đưa 100% cán bộ, công chức làm chủ công nghệ số và ứng dụng hiệu quả các phần mềm chuyên ngành vào thực tiễn.

Trần Kiên

19:35 18/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm