Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 15/10/2017 - 09:26
(Thanh tra) - 9 tháng đầu năm, toàn TP Hà Nội đã thành lập 805 đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành kiểm tra được 95.172 lượt cơ sở, phát hiện 17.822 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm, phạt tiền 6.948 cơ sở trên 33 tỷ đồng.
Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố kiểm tra tại một nhà hàng ở huyện Thanh Trì. Ảnh: Mai Phương
Các đoàn kiểm tra đã tập trung thanh kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán, lễ hội, tháng cao điểm phòng chống ngộ độc rượu do methanol, tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Tết Trung thu.
Đặc biệt, trong đợt cao điểm phòng, chống ngộ độc rượu do methanol, các đoàn kiểm tra đã lấy 3.666 mẫu rượu các loại để làm xét nghiệm tìm methanol, trong đó có 3.554 mẫu xét nghiệm nhanh, 112 mẫu xét nghiệm tại Labo.
Kết quả xét nghiệm tại Labo cho thấy có 107 mẫu rượu có hàm lượng methanol nằm trong giới hạn cho phép và 5 mẫu có hàm lượng methanol vượt quá giới hạn cho phép.
Để đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn TP, đặc biệt là trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất tới, các đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành của TP và các địa phương sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm trong nuôi trồng, giết mổ gia súc gia cầm, sản xuất chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.
Trong quá trình thanh kiểm tra sẽ lấy mẫu xét nghiệm để cảnh báo và điều tra, truy xuất, xử lý tận gốc đối với sản phẩm, cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm.
Lê Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, năm 2025 ghi dấu ấn một năm đầy thử thách nhưng cũng hết sức vẻ vang của ngành Thanh tra tỉnh Nghệ An. Bằng tinh thần đoàn kết và liêm chính, toàn ngành đã khẳng định vai trò là “thanh bảo kiếm” bảo vệ kỷ cương, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của tỉnh nhà.
Vũ Tuấn Dũng (Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An)
(Thanh tra) - Sau một năm 2025 được đánh dấu bằng khối lượng công việc mang tính “kỷ lục”, công tác pháp chế của ngành Thanh tra bước sang năm 2026 trong bối cảnh mới với những yêu cầu cao hơn. Trong đó, phải thể hiện rõ nét bước chuyển về tư duy xây dựng pháp luật: Chủ động kiến tạo khuôn khổ pháp lý làm nền tảng cho kỷ cương, liêm chính và phát triển bền vững.
Bảo Anh - Dương Nguyễn
Hải Lương
Lan Anh
Thu Huyền
H.T
Nguyễn Điểm
Minh Nghĩa
Vũ Tuấn Dũng (Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An)
Văn Thanh
Hương Trà
Hương Trà
Bảo Anh - Dương Nguyễn
Nguyễn Giang
Minh Nguyệt - Dương Nguyễn
Minh Tân
Chu Tuấn