Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Giải quyết kịp thời khó khăn của địa phương

Thứ bảy, 04/01/2014 - 07:37

(Thanh tra)- Thực hiện Kế hoạch 1130, tỉnh Bình Phước có 22 vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 18 quyết định giải quyết KN thay thế quyết định giải quyết tập thể trước đây và 12 công văn trả lời kết quả rà soát đối với các vụ việc đã ban hành quyết định giải quyết lần 2.

Ông Phạm Phước Hải. Ảnh: Bảo Anh

Tuy nhiên, đầu đơn trong số 22 vụ việc không đồng ý với kết quả giải quyết đã lôi kéo trên 120 người của 4 huyện: Bù Gia Mập, Bù Đốp, Đồng Phú, Bù Đăng và thị xã Đồng Xoài tập trung đến Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội để KN. 

Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã thành lập các tổ công tác ra Hà Nội vận động và đưa dân về. Sau đó, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2277 thành lập Đoàn Công tác. Trên cơ sở rà soát 22 vụ việc, chỉ có 204 đơn phải xem xét giải quyết. Đến nay, đã thẩm tra, xác minh đối thoại xong, trong đó đã ban hành quyết định giải quyết KN với 24 đứng đầu đơn và thống nhất với TTCP ban hành thông báo chấm dứt KN với 6 vụ; chấm dứt thụ lý giải quyết KN đối với 18 người đứng đầu đơn. 

Qua giải quyết có 62 hộ có hoàn cảnh khó khăn được xem xét hỗ trợ về đất sản xuất theo chương trình an sinh xã hội, trong đó có 2 hộ được hỗ trợ thêm về đất ở, 12 trường hợp đủ điều kiện hỗ trợ về cây trồng trên đất và có 6 hộ đủ điều kiện được hỗ trợ về công khai phá...

Chánh Thanh tra Bộ TN&MT Lê Quốc Trung: Người đứng đầu phải tham gia đối thoại

Đối thoại trực tiếp là việc làm rất hiệu quả nhưng phải là người đứng đầu, người có quyền quyết định tham gia đối thoại thì khả năng thành công sẽ rất cao. Hòa giải cũng là một trong những biện pháp giải quyết tranh chấp hiệu quả. 

Vừa qua, Bộ đã tổ chức hòa giải thành công 5 vụ việc, trong đó có vụ việc kéo dài gần 20 năm. Muốn hòa giải thành công thì phải có đầy đủ các chứng cứ, người chủ trì phải có kinh nghiệm, được các bên tin tưởng và phải đặt các bên hòa giải vào vị trí trung tâm. 

Ngoài ra, giải quyết tranh chấp KN phải đặt mục tiêu giải quyết đúng pháp luật có lý, có tình, có tâm, xóa bỏ tư duy về hết thời hiệu, hết thẩm quyền.

Phó Chánh Thanh tra TP HCM Huỳnh Quốc Cường: Đối thoại mới tạo được đồng thuận

TP Hồ Chí Minh có 84 vụ việc KN,TC phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Kết thúc 1 năm thực hiện Kế hoạch 1130, 64 vụ việc được UBND TP giải quyết dứt điểm. Để có kết quả đó, Thường trực UBND TP đã có nhiều cuộc họp để nghe các sở, ngành báo cáo, đồng thời Chủ tịch UBND TP đã ủy quyền cho Thanh tra TP tổ chức thực hiện đối thoại với công dân giải quyết dứt điểm 11 vụ việc...

Có thể nói, đối thoại trực tiếp với người dân là một trong những phương pháp được đánh giá có hiệu quả nhất trong việc giải quyết vụ việc KN phức tạp, kéo dài mà các địa phương, bộ, ngành đã rút ra qua việc thực hiện Kế hoạch 1130. Chỉ có đối thoại thì mới tạo được sự đồng thuận trong lòng dân, mới giải quyết được dứt điểm các vụ việc và hạn chế được tình trạng KN vượt cấp. 

Bảo Anh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tây Ninh: Triển khai 22 cuộc thanh tra

Tây Ninh: Triển khai 22 cuộc thanh tra

(Thanh tra) - Trong tháng 7/2026, toàn tỉnh Tây Ninh triển khai 22 cuộc thanh tra, đã ban hành 8 kết luận thanh tra và tổ chức tiếp 653 lượt công dân.

Thu Huyền

20:52 18/08/2026
Thanh tra tỉnh Phú Thọ: Tạo đột phá từ phong trào "Bình dân học vụ số"

Thanh tra tỉnh Phú Thọ: Tạo đột phá từ phong trào "Bình dân học vụ số"

(Thanh tra) - Sau một năm quyết liệt triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số”, Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã tạo nên bước chuyển mình căn bản, toàn diện trong toàn bộ hoạt động chuyên môn, đưa 100% cán bộ, công chức làm chủ công nghệ số và ứng dụng hiệu quả các phần mềm chuyên ngành vào thực tiễn.

Trần Kiên

19:35 18/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm