Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 02/12/2013 - 22:11
(Thanh tra)- Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (Công ước) lần thứ 5 được tổ chức tại Panama từ ngày 25 - 29/11/2013 đã thành công tốt đẹp.
Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng, Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu cấp cao liên ngành của Chính phủ Việt Nam đã thông tin tới hội nghị một số kết quả trong thực hiện Công ước của Việt Nam thời gian qua. Ảnh: Nguyễn Xuân Sơn
Đoàn Đại biểu cấp cao liên ngành của Chính phủ Việt Nam do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng làm Trưởng đoàn đã tham dự và có nhiều hoạt động tại hội nghị.
Phát biểu trong phiên thảo luận chung, Trưởng đoàn Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng của Công ước trong công cuộc phòng, chống tham nhũng trên phạm vi toàn cầu cũng như đối với từng quốc gia thành viên.
Việt Nam phê chuẩn Công ước vào tháng 9/2009, ngay sau khi Công ước có hiệu lực thi hành, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch thực hiện gắn với Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. Đây là những chính sách quan trọng đối với công tác phòng, chống tham nhũng của Việt Nam trong khoảng thời gian trung hạn.
Trưởng đoàn Việt Nam đã thông tin tới hội nghị một số kết quả trong thực hiện Công ước của Việt Nam thời gian qua như: Khuôn khổ pháp luật về phòng, chống tham nhũng được xây dựng khá hoàn thiện, cơ bản đáp ứng các yêu cầu bắt buộc nêu trong Công ước. Hiệu quả thực thi pháp luật và sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan phòng, chống tham nhũng đang có những chuyển biến tích cực. Thực hiện Cơ chế đánh giá thực thi Công ước, trong Chu trình thứ nhất, Việt Nam đã hoàn thành Báo cáo đánh giá Quốc gia về thực thi Công ước (2011 - 2012), kết thúc thành công hoạt động tham gia đánh giá thực thi Công ước đối với Cộng hòa Áo (2012 - 2013) và hiện nay, Việt Nam đang tích cực tham gia đánh giá thực thi Công ước đối với Trung Quốc và Công-gô (2013 - 2014).
Định hướng công việc thực thi Công ước trong thời gian tới, Trưởng đoàn Việt Nam tái khẳng định cam kết của Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục những nỗ lực thực thi Công ước với các ưu tiên là tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong khuôn khổ Công ước, cũng như tại các diễn đàn hợp tác đa phương khác có liên quan.
Kết thúc bài phát biểu, Trưởng đoàn Việt Nam đưa ra một số khuyến nghị đối với hội nghị các quốc gia thành viên lần thứ 5, trong đó nhấn mạnh tới tầm quan trọng của trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia thành viên Công ước, thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật dành cho những thành viên là các quốc gia đang phát triển, đang gặp nhiều khó khăn về nguồn lực để thực thi Công ước một cách thực chất và đồng bộ với các chính sách kinh tế, xã hội của quốc gia.
Bài phát biểu của Trưởng đoàn Việt Nam đã nhận được sự quan tâm của hội nghị. Nhiều quốc gia thành viên bày tỏ sự sự ủng hộ đối với quan điểm và các khuyến nghị của Việt Nam.
Hội nghị sẽ tiếp tục chương trình nghị sự với 6 phiên họp toàn thể; các cuộc họp đồng thời của nhóm đánh giá, các nhóm công tác liên Chính phủ về hợp tác quốc tế, về thu hồi tài sản; các cuộc họp tham vấn không chính thức và nhiều hội thảo chuyên đề.
Nguyễn Xuân Sơn
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong tháng 7/2026, toàn tỉnh Tây Ninh triển khai 22 cuộc thanh tra, đã ban hành 8 kết luận thanh tra và tổ chức tiếp 653 lượt công dân.
Thu Huyền
(Thanh tra) - Sau một năm quyết liệt triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số”, Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã tạo nên bước chuyển mình căn bản, toàn diện trong toàn bộ hoạt động chuyên môn, đưa 100% cán bộ, công chức làm chủ công nghệ số và ứng dụng hiệu quả các phần mềm chuyên ngành vào thực tiễn.
Trần Kiên
Trí Vũ
Thanh Hoa
Trung Hà
Trí Vũ
Đan Quế
Dương Nguyễn
Phú Đức
Thu Huyền
T.Vân
T.Vân
Hải Hà
Văn Thanh
PV
Thanh Lương
Thanh Lương
Trần Kiên