Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Chỉ trong gần một tháng qua, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Đắk Lắk đã “ra quân” quyết liệt, xử lý 58 trường hợp vi phạm, thu về gần 1,3 tỷ đồng tiền phạt, thu giữ hàng nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc, đặc biệt là mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.
Lực lượng quản lý thị trường Đắk Lắk kiểm tra một lô hàng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, trị giá hàng trăm triệu đồng bị phát hiện trong đợt cao điểm chống buôn lậu, hàng giả. HH
58 vụ vi phạm bị xử lý trong gần 1 tháng
Phần lớn các vi phạm được phát hiện liên quan đến việc kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và thiếu hóa đơn, chứng từ hợp lệ.
Ông Vương Minh Sơn, Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang thực hiện đợt cao điểm theo Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Đắk Lắk với vị trí là điểm trung chuyển hàng hóa lớn, đang đối mặt với nhiều thách thức trong kiểm soát thị trường.
"Chúng tôi không chỉ kiểm tra các cơ sở kinh doanh truyền thống mà còn mở rộng sang các nền tảng thương mại điện tử, nơi tình trạng buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc đang gia tăng”, ông Sơn nhấn mạnh.

Lực lượng Quản lý thị trường Đắk Lắk đang kiểm tra hàng hóa không rõ nguồn gốc tại một cơ sở kinh doanh. Ảnh: HH
Hưởng ứng Công điện 65, từ ngày 15/5 đến nay, Chi cục QLTT tỉnh Đắk Lắk đã xử lý 58 vụ vi phạm. Đáng chú ý, hơn 10 vụ trong số này liên quan đến buôn bán trực tuyến. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm trên 1,1 tỷ đồng, với số tiền xử phạt hành chính gần 1,3 tỷ đồng. Các mặt hàng chủ yếu vi phạm là mỹ phẩm, thực phẩm và thực phẩm chức năng.
Gian lận thương mại ngày càng tinh vi
Mới đây, Đội QLTT Thương mại điện tử đã phát hiện hơn 3.300 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ được cất giấu tại một căn nhà ở xã Cư Né, huyện Krông Búk. Chủ cơ sở, ông N.T.H., đang chuẩn bị giao số hàng trị giá hơn 230 triệu đồng này cho khách mua online.
Ông H. thừa nhận toàn bộ số hàng hóa được mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Đáng nói, ông H. còn hoạt động kinh doanh mà không đăng ký theo quy định.

Người tiêu dùng cần cẩn trọng tìm hiểu nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm trước khi mua sắm, đặc biệt là trên các nền tảng online, để tránh "tiền mất tật mang". Ảnh: HH
Theo Chi cục QLTT tỉnh Đắk Lắk, nhiều cá nhân, tổ chức đang lợi dụng các nền tảng trực tuyến để tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng, thường chào bán với giá thấp bất ngờ. Tinh vi hơn, họ còn chi tiền thuê các KOL hoặc người nổi tiếng để quảng cáo, thổi phồng công dụng sản phẩm, khiến người tiêu dùng dễ bị lôi kéo. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng mà còn tạo ra môi trường cạnh tranh không lành mạnh cho các doanh nghiệp chân chính.
Cảnh giác để tránh “tiền mất tật mang”
Để tự bảo vệ mình, Chi cục QLTT tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người tiêu dùng cần hết sức cẩn trọng khi mua sắm, đặc biệt là mua hàng trực tuyến. Hãy tìm hiểu kỹ về nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng sản phẩm trước khi quyết định mua, tránh rơi vào cảnh "tiền mất tật mang".
Khi phát hiện thông tin sai lệch hoặc nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, người tiêu dùng nên liên hệ ngay với cơ quan chức năng để được xử lý kịp thời. Việc này không chỉ bảo vệ bản thân mà còn góp phần xây dựng một thị trường thương mại công bằng và minh bạch.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 19/12, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho toàn thể công chức, viên chức của Thanh tra tỉnh theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
(Thanh tra) - Ngày 19/12, Thanh tra tỉnh Sơn La tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2025 cho 300 cán bộ phường, xã trên địa bàn tỉnh.
Nam Dũng
Trần Quý
Thanh
Trần Kiên
PV
Chu Tuấn
Hữu Anh
Chu Tuấn
Hương Giang
Hương Trà
Nguyệt Thu
Dương Nguyễn
Uyên Phương
Chính Bình
Chính Bình
Chính Bình