Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Công khai, minh bạch và cởi mở

Thứ năm, 24/07/2014 - 14:33

(Thanh tra) - Là những gì diễn ra trong buổi tiếp dân đầu tiên của Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên tại Hà Nội ngày 22/7.

Toàn cảnh buổi tiếp dân. Ảnh: HD

Các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân được lựa chọn cho buổi tiếp dân đầu tiên của 2 Bộ trưởng phần lớn liên quan vấn đề bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) thu hồi đất. Trong đó có những vụ việc kéo dài hơn chục năm, có vụ khiếu kiện đông người dai dẳng.

Sau khi được Tổng Thanh tra và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tiếp, bà Nguyễn Thị Mai, trú tại cụm 11, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội phấn khởi ra về và tin tưởng chờ đợi kết quả giải quyết của cơ quan chức năng.

Bà Nguyễn Thị Mai vui mừng khi được chọn là vụ việc khiếu kiện đầu tiên do 2 Bộ trưởng tiếp. Ảnh: HD

Bà Nguyễn Thị Mai cùng 25 hộ dân tại số nhà 21 - B14 Tập thể Bệnh viện Bạch Mai, quận Đống Đa, Hà Nội tố cáo Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Trần Việt Trung, nguyên Chủ tịch UBND phường Phương Mai Nguyễn Văn Lương, Giám đốc Công ty TNHH Bảo Long Đinh Văn Cường đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn vu khống, phá hủy nhà cửa, tài sản, chiếm đoạt đất đai của các hộ dân để thực hiện dự án xây dựng nhà ở chung cư cao tầng tại khu vực chợ tạm Phương Mai, phường Phương Mai.

Sau khi nghe người dân trình bày nội dung khiếu nại, đại diện các cơ quan chức năng giải thích, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Nguyễn Văn Nên kết luận, đây là dự án đã triển khai thực hiện hơn 10 năm có nhiều tình tiết phức tạp, không rõ ràng. Người dân đã khiếu nại nhiều lần, cơ quan chức năng đã xem xét giải quyết... nhưng vẫn chưa được làm rõ. Do vậy, sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ (TTCP) thành lập Đoàn Thanh tra, kiểm tra lại toàn bộ dự án trên để bảo đảm quyền lợi hợp pháp về đất đai của các công dân, bảo đảm tính nghiêm minh, kỷ cương của pháp luật.

Về nội dung này, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh đã chia sẻ với bà con về những khó khăn 10 năm qua. Liên quan vụ việc, năm 2005 TTCP đã thành lập Đoàn Thanh tra về giải phóng mặt bằng, sau đó Bộ Xây dựng đã thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành... Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện chưa nghiêm túc, không giám sát kỹ lưỡng nên đến nay chưa được giải quyết dứt điểm. Đây là trách nhiệm của cơ quan Nhà nước các cấp. Tới đây, TTCP sẽ báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành do TTCP chủ trì thanh tra, kiểm tra lại toàn bộ dự án. Đề nghị các cơ quan chức năng của TP Hà Nội phối hợp chặt chẽ để thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh trả lời những nội dung khiếu kiện của công dân trên địa bàn TP Hà Nội tại buổi tiếp. Ảnh: HD

Kết thúc vụ khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mai cùng 25 hộ dân tại số nhà 21 - B14 Tập thể Bệnh viện Bạch Mai, quận Đống Đa, 2 Bộ trưởng đã tiếp bà Hoàng Thị Vinh, đại diện một số hộ kinh doanh tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Các công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ các dự án xây dựng Trung tâm Thương mại TMTH 1, TMTH 2, bãi đỗ xe, khu dịch vụ thể dục, thể thao; Trường THCS tại xã Ninh Hiệp do Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại Tuấn Dung làm chủ đầu tư.

Trả lời về nội dung này, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh cho biết, vụ việc vẫn thuộc thẩm quyền giải quyết của TP Hà Nội. Do vậy, giao TP Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng cùng UBND huyện Gia Lâm làm rõ khiếu nại của người dân, đặc biệt là khiếu nại liên quan các cơ sở hạ tầng (trung tâm thương mại, bãi đỗ xe). Nếu khiếu nại là đúng, chúng ta phải xem lại trách nhiệm của mình. Còn nếu khiếu nại sai, phải có cách giải thích cặn kẽ để dân thông, dân hiểu.

Trong ngày, lần lượt 6 vụ việc khiếu kiện kéo dài, đông người từ các địa phương đã được các cơ quan chức năng có liên quan giải thích, 2 Bộ trưởng lắng nghe, kết luận và giao nhiệm vụ cụ thể đối với cơ quan thuộc thẩm quyền để xem xét giải quyết, bảo đảm đời sống của người dân, đúng quy định của pháp luật và chấm dứt khiếu kiện.

Đại diện công dân xã Ninh Hiệp trình bày nội dung khiếu kiện. Ảnh: HD

Ngày đầu tiên tiếp dân theo quy định tại Luật Tiếp công dân của 2 Bộ trưởng đã diễn ra cởi mở, công khai và minh bạch. Điều đáng nói, cả 2 Bộ trưởng cũng như các cơ quan liên quan đã tổ chức tiếp từ 8 giờ cho đến 16 giờ 30. Thời gian nghỉ giải lao chỉ đúng 15 phút.

Bên cạnh việc chia sẻ với những khó khăn, thiệt thòi của công dân, Tổng TTCP Huỳnh Phong Tranh và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cũng yêu cầu bà con tuân thủ pháp luật, cùng hợp tác để tìm ra giải pháp xử lý các vấn đề vướng mắc. Nếu người dân và chính quyền còn khoảng cách sẽ dẫn tới hệ quả người dân còn vất vả, chính quyền cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi tiếp, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh nhấn mạnh, buổi đối thoại là cơ hội để những người có trách nhiệm trực tiếp lắng nghe tiếng nói của người dân, những vụ việc tồn tại, bức xúc lâu dài. Cũng là dịp để người dân lắng nghe chính quyền phân giải. Do vậy, chúng tôi phải tận dụng thời gian để có thể lắng nghe được tiếng nói của người dân cũng như những chia sẻ của cơ quan chức năng khi giải quyết vụ việc để cùng tìm tiếng nói chung, sớm giải quyết dứt điểm vụ việc.

"Thời gian thanh tra, tiến độ và kết luận thanh tra sẽ được công khai rộng rãi theo quy định của pháp luật. Kết quả thanh tra phải thấu tình đạt lý, dứt điểm và rõ ràng, có tính khả thi và đồng thuận. Do vậy, đề nghị bà con yên tâm, theo dõi và chờ đợi kết quả, không kéo lên các cơ quan Trung ương", Tổng Thanh tra khẳng định.

Phương Hiếu

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tây Ninh: Triển khai 22 cuộc thanh tra

Tây Ninh: Triển khai 22 cuộc thanh tra

(Thanh tra) - Trong tháng 7/2026, toàn tỉnh Tây Ninh triển khai 22 cuộc thanh tra, đã ban hành 8 kết luận thanh tra và tổ chức tiếp 653 lượt công dân.

Thu Huyền

20:52 18/08/2026
Thanh tra tỉnh Phú Thọ: Tạo đột phá từ phong trào "Bình dân học vụ số"

Thanh tra tỉnh Phú Thọ: Tạo đột phá từ phong trào "Bình dân học vụ số"

(Thanh tra) - Sau một năm quyết liệt triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số”, Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã tạo nên bước chuyển mình căn bản, toàn diện trong toàn bộ hoạt động chuyên môn, đưa 100% cán bộ, công chức làm chủ công nghệ số và ứng dụng hiệu quả các phần mềm chuyên ngành vào thực tiễn.

Trần Kiên

19:35 18/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm