Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 16/12/2016 - 08:20
(Thanh tra) - Ngày 25/7/2016, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là hết tháng 9/2016 phải giải quyết dứt điểm khiếu nại của các hộ dân phường 2, quận Tân Bình đối với chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng dự án (D.A) đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chỉ đạo của Thủ tướng vẫn chưa được các cơ quan chức năng thuộc UBND TP Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm túc. Trong khi đó, công dân vẫn liên tục có đơn kêu cứu gửi Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ.
Quyền lợi của 22 hộ dân phường 2 quận Tân Bình vẫn chưa được giải quyết sau gần 6 năm Thanh tra Chính phủ có kết luận làm rõ đúng sai. Ảnh: GT
Phải giải quyết đúng pháp luật
Sau khi 22 cán bộ hưu trí là các hộ dân có quyền lợi hợp pháp bị ảnh hưởng do sai phạm trong chính sách đền bù, giải tỏa của D.A đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài tiếp khiếu đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh thực hiện đúng kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, tại buổi làm việc đầu tháng 7/2016, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu: Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phải chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện đúng các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Kết luận số 158/KL-TTCP ngày 30/1/2011, đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1753 ngày 23/3/2011.
Ngoài ra, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng chỉ đạo phải giải quyết đúng pháp luật đối với các hộ dân thuộc diện thu hồi nhà đất, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của công dân.
Trong quá trình xử lý các sai phạm liên quan đến các tổ chức, cá nhân của UBND TP Hồ Chí Minh, của UBND quận Tân Bình cần có sự tham gia của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy để làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý đúng quy định.
Với mục đích giải quyết dứt điểm khiếu nại của công dân, bảo đảm đồng thuận trong thực hiện các quyết định, chủ trương giải quyết, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng giao Chủ tịch UBND TP tổ chức đối thoại với công dân.
Liên quan đến sự việc này, Kết luận số 158 ngày 30/1/2011 của Thanh tra Chính phủ đã làm rõ các nội dung:
Việc UBND TP Hồ Chí Minh có Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 19/7/2005, điều chỉnh quy hoạch tuyến đường có chiều rộng toàn tuyến 60m thành hai nhánh đường, có chiều rộng mỗi nhánh là 20m là không phù hợp với quy hoạch tuyến đường đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Văn bản số 4557 ngày 12/9/1997.
Trong quá trình thực hiện điều chỉnh hướng tuyến thành 2 nhánh đường, UBND TP Hồ Chí Minh không có văn bản xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, không lấy ý kiến thỏa thuận của các bộ, ngành, không tổ chức lấy ý kiến của các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng từ việc điều chỉnh, mà chỉ căn cứ vào đề xuất của Công ty GS E&C là không đúng quy định tại Nghị định 08/2005 ngày 24/1/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.
Kiểm tra hồ sơ về nhà đất của các hộ dân phường 2, quận Tân Bình thuộc diện thu hồi đất cho D.A đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài theo phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cũng như phương án thay đổi hướng tuyến của UBND TP Hồ Chí Minh, được lưu trữ tại UBND quận Tân Bình cho thấy: Mặc dù hồ sơ pháp lý nhà đất của các hộ dân có khác nhau, có hộ được cấp đất, có hộ được cấp nhà nhưng thực tế người dân đều sử dụng đất cùng thời điểm, sử dụng nhà đất liên tục, có ranh giới rõ ràng, không tranh chấp. Vì vậy, Thanh tra Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo UBND quận Tân Bình xem xét bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân theo quy định pháp luật, phù hợp thực tiễn, bảo đảm sự công bằng giữa các hộ dân.
Chưa đối thoại, chưa xử lý sai phạm
Đến thời điểm này, các cơ quan chức năng địa phương đã quá hạn trong thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, cũng như đề xuất của công dân là được đối thoại với Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh. Hay nói cách khác là lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh vẫn chưa đối thoại với công dân, còn hàng loạt cán bộ của UBND quận Tân Bình dù vi phạm pháp luật trong thực hiện chính sách đền bù, thu hồi nhà đất, cưỡng chế nhà đất của người dân không đúng trình tự thủ tục vẫn chưa bị xử lý.
Theo quy định của Luật Thanh tra, tất cả các tổ chức, cá nhân phải thực hiện nghiêm kiến nghị tại Kết luận số 158. Đến thời điểm này, hàng loạt sai phạm, tồn tại đối với trường hợp khiếu nại của 22 hộ dân vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Việc kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hàng loạt sai phạm vẫn chưa được Chủ tịch UBND TP thực hiện và công khai đến nhân dân.
Giáng Thăng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Báo Thanh tra đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Phương Thảo, Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau xung quanh những chuyển biến chiến lược này.
Chu Tuấn (Thực hiện)
(Thanh tra) - Thanh tra Chính phủ xác định đến thời điểm kết thúc thanh tra, Bộ Tài chính còn 198 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp chưa hoàn thành xử lý, trong đó 131 cơ sở đang bỏ trống, không sử dụng. Đáng chú ý, 189 cơ sở được xác định có khả năng xử lý ngay, với tổng diện tích hơn 331.771m² đất và hơn 208.165m² sàn xây dựng.
Phương Hiếu
Trí Vũ
Phương Hiếu
Trần Kiên
Bùi Bình
PV
Uyên Trinh
Trần Quý
PV
Quang Dân
Trọng Tài
Chu Tuấn (Thực hiện)
Hải Hà
Hải Hà
B.S
PV