Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

“Cầu nối” giúp các hộ thoát nghèo

Bùi Bình

Thứ hai, 22/11/2021 - 09:33

(Thanh tra)- Năm 2021, thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao về việc hỗ trợ các hộ thoát nghèo tại 2 xã Nậm Có và Cao Phạ (huyện Mù Cang Chải), Thanh tra tỉnh Yên Bái đã vận động cán bộ trong cơ quan, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ủng hộ hơn 100 triệu đồng để hỗ trợ, giúp đỡ 35 hộ thoát nghèo.

Ông Nguyễn Duy Tuyên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái dự lễ khai giảng năm học mới tại xã Nậm Có. Ảnh: Bùi Bình

Tỷ lệ hộ nghèo vẫn ở mức cao

Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đang thực hiện trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã tạo nên kỳ tích giảm nghèo giai đoạn qua, tỷ lệ giảm nghèo trung bình của huyện đạt hơn 7%/năm. Tuy nhiên, với đặc thù địa hình đồi núi dốc, cùng với nhận thức của người dân còn hạn chế và sự trông chờ, ỉ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, dẫn đến một số xã vẫn có tỷ lệ hộ nghèo cao.

Đơn cử, xã Nậm Có, là một trong những xã xa xôi, khó khăn nhất của huyện Mù Cang Chải, tỷ lệ dân tộc Mông chiếm 85,8%, còn lại là các dân tộc thiểu số khác. Toàn xã hiện có 1.615 hộ với 9.120 nhân khẩu, qua rà soát, năm 2020, xã có 835 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 51,7%, hộ cận nghèo có 325 hộ, chiếm tỷ lệ 20,12%.

Ông Tô Văn Học, Chủ tịch UBND xã Nậm Có cho biết, thu nhập chính của đồng bào các dân tộc trong xã chủ yếu từ trồng cấy và từ rừng, trong khi đó, hệ thống kênh mương, thủy lợi chưa được tu sửa, nạo vét kịp thời, đặc biệt một số hạng mục đầu mối bị hỏng do bão lũ chưa được khắp phục đã làm ảnh hưởng đến sản xuất vụ Đông Xuân và vụ Mùa. Bên cạnh đó, vấn nạn phá rừng làm nương rẫy, lấn chiếm, cháy rừng và vận chuyển lâm sản trái phép vẫn còn xảy ra; công tác xây dựng nông thôn mới kết quả thực hiện đạt thấp; thu ngân sách còn chậm.

Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp còn thấp, đặc biệt đối với bậc trung học cơ sở sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, vẫn còn tình trạng học sinh nghỉ học thường xuyên; tình trạng tảo hôn, thách cưới cao, sinh con quá quy định vẫn xảy ra; một bộ phận không nhỏ người dân vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỉ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, không tự vươn lên thoát nghèo.

Xã Cao Phạ, tuy nằm ở vị trí thuận lợi, có trục Quốc lộ 32 chạy qua, song đời sống nhân dân ở đây cũng khó khăn, vất vả không kém. Hiện, xã có 1.110 hộ với 5.949 khẩu, gồm hai cộng đồng dân tộc chính, người Mông chiếm 74,1%, người Thái chiếm 23,8% còn lại là các dân tộc khác (2,1%); năm 2020, số hộ nghèo toàn xã là 446 hộ, chiếm 48,18%; hộ cận nghèo 333 hộ, chiếm 30,44%. Nguồn thu chủ yếu của người dân trong xã là trồng lúa và trồng rừng, cây trồng chính chủ yếu là lúa, ngô, sắn… Vật nuôi chủ yếu là trâu, bò, lợn, dê…

Ông Tuyên chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo xã Nậm Có. Ảnh: Bùi Bình

35 hộ thoát nghèo từ sự hỗ trợ của Thanh tra tỉnh Yên Bái

Thực hiện Kế hoạch số 19 ngày 23/2/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2021, trong đó, được giao giúp đỡ, hỗ trợ 30 hộ thoát nghèo tại 2 xã Cao Phạ và Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, Thanh tra tỉnh đã tổ chức phát động đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan và vận động ủng hộ hỗ trợ từ các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cho các xã được giao phụ trách, theo dõi, giúp đỡ với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng, trong đó, đã hỗ trợ cho 35 hộ nghèo (vượt chỉ tiêu tỉnh giao), thông qua việc mua con lợn giống và hỗ trợ tiền sửa chữa cơ sở vật chất, làm nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn 2 xã.

Ngoài ra, thực hiện Kế hoạch số 118 ngày 16/5/2021 của UBND tỉnh Yên Bái về việc hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn, năm 2021, Thanh tra tỉnh đã vận động ủng hộ 50 triệu đồng hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Số kinh phí hỗ trợ đã được Thanh tra tỉnh chuyển qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái động viên các em học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới. Ảnh: Bùi Bình

Ông Nguyễn Kiều Phương, Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái cho biết, lãnh đạo Thanh tra tỉnh được phân công phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn đã tích cực, chủ động trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thường xuyên nắm bắt toàn diện về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của các xã được phân công phụ trách.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Thanh tra tỉnh tổ chức các đoàn công tác làm việc trực tiếp với Đảng ủy, UBND 2 xã nhằm nắm bắt toàn diện về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của chính quyền xã; tham dự sinh hoạt của Đảng ủy xã và chi bộ thôn theo đúng quy định để nắm chắc tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và kịp thời thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia chỉ đạo, góp ý về nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở Đảng. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khu dân cư, góp phần tạo mối quan hệ gắn bó, mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm