Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nguyễn Thanh
Thứ sáu, 11/09/2026 - 17:31
(Thanh tra) - Phát hiện sai sót trong thực hiện Nghị định 178, các cơ quan, địa phương chủ động xử lý và thu hồi. "Phải xử lý nghiêm minh sau rà soát, kiên quyết không để thất thoát ngân sách Nhà nước", Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh, sau khi nhận kết quả rà soát, Bộ Nội vụ sẽ xây dựng báo cáo tổng thể.
Lãnh đạo Bộ Nội vụ khẳng định như vậy tại Họp báo quý III/2026 của Bộ diễn ra chiều nay 11/9.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chủ trì họp báo. Ảnh: Tống Giáp
Với vấn đề liên quan đến rà soát tổng thể các trường hợp nghỉ hưởng chế độ Nghị định 178, phóng viên các cơ quan báo chí đặt nhiều câu hỏi liên quan đến việc Bộ Nội vụ mới đây yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương rà soát toàn bộ trường hợp nghỉ việc theo Nghị định 178/2024 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025) sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một số sai sót.
Ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Biên chế cho biết, Nghị định 178/2024(sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025) là những chính sách nhằm giải quyết chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại bộ máy hành chính trong hệ thống chính trị.
“Việc xem xét, giải quyết chế độ với cán bộ, công chức, tại Nghị định 178 và Nghị định 67, Chính phủ đã phân cấp triệt để cho các cơ quan, bộ ngành và địa phương chịu trách nhiệm, từ việc xác định đúng đối tượng, thực hiện đầy đủ đúng quy trình. Khi xem xét, xác định đúng đối tượng thì phải tính toán, chi trả đúng chế độ và phải kịp thời”, ông Nam thông tin.
Vẫn theo ông Nam, qua theo dõi và kết luận sơ bộ theo số liệu của Kiểm toán Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện tương đối tốt. Số lượng trường hợp theo kiến nghị kiểm toán không lớn, chiếm tỉ lệ khoảng 0,3%.
“Các kiến nghị kiểm toán chủ yếu nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Việc đánh giá cụ thể cần được thực hiện đầy đủ trên cơ sở báo cáo giải trình của các địa phương”, ông Nam nêu thực tế, các bộ, ngành, địa phương triển khai trong thời gian ngắn và với tiến độ khẩn trương, do đó, trong quá trình thực hiện không tránh khỏi những cách hiểu, cách làm chưa thực sự thống nhất.
Về hướng xử lý khi phát hiện sai phạm, ông Nam nói rõ: “Các nội dung cụ thể qua kiểm tra, kiểm toán và báo cáo giải trình của địa phương sẽ được Bộ Nội vụ tổng hợp sau khi nhận đầy đủ thông tin vào ngày 15/9. Tinh thần chung là các bộ, ngành, địa phương sau khi đã xác định đúng các trường hợp mà có sai sót thì phải chủ động xử lý kịp thời và thu hồi lại".
Việc tiếp tục bố trí, sử dụng những trường hợp này như thế nào cũng thuộc trách nhiệm của các địa phương. Theo ông Nam, địa phương căn cứ nhu cầu sử dụng, vị trí việc làm và các quy định liên quan để bố trí.
“Nếu các trường hợp này có nguyện vọng được tiếp tục làm việc trong Nhà nước thì các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo thẩm quyền”, ông Nam cho biết.

Ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Biên chế (bộ Nội vụ) trả lời các câu hỏi của báo chí. Ảnh: Tống Giáp
Làm rõ thêm, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho biết việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy là nhiệm vụ có quy mô lớn, chưa từng có tiền lệ, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và thay đổi phương thức quản trị quốc gia.
Quá trình cắt giảm đầu mối tác động trực tiếp đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Một số tổ chức không còn phù hợp, một bộ phận nhân sự phải rời khỏi bộ máy. Vì vậy, thực hiện chế độ, chính sách với những người chịu tác động vừa là yêu cầu nhiệm vụ, vừa thể hiện trách nhiệm và tính nhân văn của Đảng, Nhà nước.
Mục tiêu không đơn thuần chỉ là giảm số lượng người làm việc trong hệ thống cơ quan nhà nước, mà quan trọng là tinh lọc, xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài, đủ năng lực thực thi nhiệm vụ trong tình hình mới.
Quy trình, đối tượng và các quy định liên quan được xây dựng chặt chẽ. Tuy nhiên, do việc sắp xếp bộ máy được triển khai trong thời gian khẩn trương, với yêu cầu khắt khe nên phát sinh nhiều khó khăn từ thực tế, do đó một số nơi thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ, dẫn đến sai phạm, thiếu sót như Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra và cần được xem xét thấu đáo.
“Sau khi nhận kết quả rà soát từ các địa phương, Bộ Nội vụ sẽ xây dựng báo cáo tổng thể, và phải xử lý nghiêm minh sau rà soát, kiên quyết không để thất thoát ngân sách Nhà nước", Thứ trưởng Bộ này cũng lưu ý thêm, quá trình xử lý cũng phải bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, có đủ nhân lực và nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.
4 nhóm đối tượng được hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định 178
Nghị định 178/2024 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025) quy định các nhóm đối tượng được hưởng chính sách khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy; quy định cụ thể tại Điều 2 Nghị định 67/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 178/2024 như sau:
Nhóm thứ nhất, cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định cụ thể và lực lượng vũ trang chịu sự tác động trực tiếp của việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp:
Nhóm này gồm công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; cán bộ, công chức cấp xã; một số lao động hợp đồng; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an; người làm việc trong tổ chức cơ yếu và cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý có nguyện vọng nghỉ việc để phục vụ sắp xếp.
Nhóm thứ hai, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật trước thời điểm ngày 15.1.2019 và lực lượng vũ trang còn đủ 5 năm trở xuống đến tuổi nghỉ hưu trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị không chịu sự tác động trực tiếp của việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhưng phải thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
Nhóm thứ ba, người làm việc trong chỉ tiêu biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước tại các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở trung ương, ở cấp tỉnh, ở cấp huyện chịu tác động trực tiếp của việc thực hiện sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập tổ chức bộ máy.
Nhóm thứ tư, cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm; cán bộ đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm cấp ủy cùng cấp, có thời gian công tác tính từ ngày bắt đầu tổ chức đại hội còn từ 2,5 năm (30 tháng) đến 5 năm (60 tháng) đến đủ tuổi nghỉ hưu; cán bộ đang tham gia cấp ủy ở các đảng bộ phải kết thúc hoạt động, kiện toàn tổ chức bộ máy còn 5 năm (60 tháng) trở xuống đến tuổi nghỉ hưu, có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi và được cấp có thẩm quyền đồng ý.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Phát hiện sai sót trong thực hiện Nghị định 178, các cơ quan, địa phương chủ động xử lý và thu hồi. "Phải xử lý nghiêm minh sau rà soát, kiên quyết không để thất thoát ngân sách Nhà nước", Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh, sau khi nhận kết quả rà soát, Bộ Nội vụ sẽ xây dựng báo cáo tổng thể.
Nguyễn Thanh
(Thanh tra) - Qua nghiên cứu, tổng kết thực tiễn giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, vượt cấp tại Khánh Hòa, nhiều điểm nghẽn về chính sách đất đai, thẩm quyền, hồ sơ và phối hợp liên ngành đã được nhận diện, làm cơ sở kiến nghị Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng hoàn thiện cơ chế xử lý.
Minh Nghĩa
Dương Nguyễn
Giang Sơn
Bảo Anh
Dương Nguyễn
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Hòa Bình
Phú Đức
Cảnh Nhật
PV
Thu Huyền
Đông Hà
Thành Công
Thanh Lương
Lê Hữu Chính
Văn Thanh