Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Xử lý nghiêm hành vi phát tán, chia sẻ thông tin sai sự thật

Nhật Huyền

Thứ hai, 19/08/2024 - 21:30

(Thanh tra) - Thời gian qua, hành vi phát tán, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội của một số cá nhân đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, an ninh trật tự xã hội. Các trường hợp vi phạm đã bị cơ quan chức năng xử lý theo quy định, nhưng tình trạng này vẫn còn tiếp diễn, làm nhiễu loạn thông tin, gây tâm lý hoang mang cho dư luận.

Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng có hành vi sử dụng mạng xã hội facebook đăng tải nội dung sai sự thật. Ảnh: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Ngày 20 và 21/7/2024, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an thành phố Thủ Đức, Công an Quận 10, Công an Quận 12 đã triệu tập 3 đối tượng có hành vi sử dụng mạng xã hội facebook đăng tải nội dung sai sự thật về sức khỏe của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Các đối tượng gồm: Đ.Q.V. (sinh năm 1985, ngụ Quận 10), T.M.K. (sinh năm 1985, ngụ Quận 12) và T.T.N. (sinh năm 1986, ngụ thành phố Thủ Đức) đã đăng tải thông tin thất thiệt, bịa đặt, xuyên tạc, công kích phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, hạ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tại cơ quan công an, cả 3 đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đ.Q.V. và T.M.K. về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”. Mức xử phạt lần lượt là 7,5 triệu đồng và 5 triệu đồng. Đối với T.T.N. cho cam kết không tái phạm, yêu cầu đối tượng chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

Trước đó, tháng 5/2024, Công an Quận 7 đã ra quyết định xử phạt 4 triệu đối với bà N.T.H. (sinh năm 1985) và bà T.T.B.A. (năm sinh 1993, cùng ngụ tại Quận 7) về hành vi “viết, phát tán, lưu hành tài liệu, hình ảnh có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân”.

Cơ quan chức năng xác định, bà N.T.H. đã tự biên soạn, phô tô khoảng 200 tờ rơi với nhiều nội dung sai sự thật và phát tán tại tầng hầm (khu vực bãi xe) của một chung cư ở Quận 7, mục đích để kêu gọi cư dân phản đối về việc thành lập phòng khám đa khoa tại khuôn viên chung cư. Riêng bà T.T.B.A. đã treo các băng rôn có nội dung không đúng sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Cùng hành vi vi phạm nêu trên, tháng 4/2024, Công an Quận 7 đã xử phạt 7,5 triệu đồng đối với ông N.K. (sinh năm 1994, ngụ Quận 7). Làm việc với công an, ông K. thừa nhận hành vi vi phạm của mình là do không nhận thức được các quy định của pháp luật.

Ngày 8/5/2024, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Phan Tất Thành (38 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) 8 năm tù về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước.

Theo cơ quan chức năng, qua kiểm tra, trích xuất dữ liệu từ fanpage do Phan Tất Thành quản trị, phát hiện 7 bài viết, hình ảnh với nội dung sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan Nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tăng cường công tác phối hợp, xử lý

Các hành vi tung tin sai sự thật thường nhằm mục đích câu like, tăng lượt xem hoặc do đối tượng chưa nhận thức đầy đủ các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, dù với mục đích gì thì việc phát tán thông tin sai sự thật đều phải bị xử lý nghiêm.

Theo quy định tại Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, hoặc cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc thì bị xử phạt hành chính từ 10 - 20 triệu đồng.

Ngoài ra, người vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn...

Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định, người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm. Cụ thể: Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền Nhân dân; làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân. Nếu phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 10 - 20 năm.

Để tăng cường hiệu quả xử lý, tại phiên trả lời chất vấn kỳ họp thứ 17 HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa X ngày 16/7, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đình Thắng thông tin, thành phố đang nghiên cứu thành lập bộ phận xử lý tin giả, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam nhằm xử lý thông tin sai lệch trên mạng xã hội.

Cùng với việc hình thành trung tâm sẽ có quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn để xử lý tin giả, với 3 bộ phận quan trọng gồm: Bộ phận tiếp nhận thông tin, bộ phận xác định thông tin đó là thông tin giả và bộ phận công bố tin giả, tin sai lệch. Các bộ phận này có quy trình làm việc, ghi nhận, xác định và công bố trong thời gian nhất định, cùng với hệ thống công nghệ hỗ trợ để giảm thiểu tin giả, tin sai lệch.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sẽ kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh quá trình thay đổi thể chế, điều chỉnh Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng theo hướng tất cả các tài khoản trên mạng xã hội đều phải định danh và chỉ có các tài khoản định danh mới vào được bình luận.

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, việc lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do trên không gian mạng để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Người dân cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc sử dụng mạng xã hội; tôn trọng, làm theo pháp luật và những chuẩn mực đạo đức xã hội.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố tiếp tục rà soát, xác minh những trường hợp đăng tải thông tin có nội dung sai sự thật, xuyên tác để mời làm việc, xử lý theo quy định pháp luật.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm