Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Siết thuốc lá thế hệ mới, đặt sức khỏe người dân lên trên lợi ích kinh tế

Thanh Lương

Thứ năm, 05/02/2026 - 20:13

(Thanh tra) - Sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá phải lấy bảo vệ sức khỏe Nhân dân làm mục tiêu xuyên suốt, trong đó kiên quyết siết chặt thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và tăng tính răn đe để giảm gánh nặng bệnh tật cho xã hội.

TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Trần Minh

Quan điểm xuyên suốt trong mọi chính sách điều chỉnh liên quan đến thuốc lá là bảo vệ sức khỏe Nhân dân là yêu cầu được Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh tại cuộc họp tổ soạn thảo xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, diễn ra hôm nay (5/2).

Cuộc họp có sự tham gia của các thành viên tổ soạn thảo đến từ nhiều bộ, ngành Trung ương, các cục, vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế cùng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam.

Đây được coi là bước quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm thuốc lá thế hệ mới.

Theo TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho biết, dự thảo luật gồm 3 điều, trong đó nội dung trọng tâm là sửa đổi, bổ sung 12 điều của luật hiện hành.

Dự thảo tập trung làm rõ các khái niệm, phạm vi điều chỉnh và tăng cường các biện pháp quản lý đối với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới.

Nhiều ý kiến thảo luận tại cuộc họp cho rằng cần lấp đầy khoảng trống pháp lý, tránh việc lợi dụng kẽ hở để kinh doanh, quảng bá và sử dụng thuốc lá thế hệ mới, đặc biệt trong giới trẻ.

Cũng tại đây, các đại biểu cũng đề xuất mở rộng địa điểm cấm hút thuốc hoàn toàn, đồng thời tăng mức xử phạt đối với hành vi hút thuốc nơi công cộng nhằm nâng cao tính răn đe và hiệu quả thực thi pháp luật.

Một nội dung đáng chú ý khác mà các đại biểu đề xuất đó là tăng diện tích cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trên bao thuốc lá từ 50% lên 80%, phù hợp với khuyến nghị của WHO và thông lệ quốc tế.

Các đại biểu thống nhất đây là biện pháp có tác động trực tiếp đến hành vi tiêu dùng, góp phần giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá trong cộng đồng.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá là hành động thiết thực nhằm giảm gánh nặng bệnh tật, chi phí y tế và các hệ lụy xã hội do thuốc lá gây ra.

Bà yêu cầu tổ soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến, khẩn trương chỉnh lý dự thảo, bảo đảm tính thống nhất với Nghị quyết 173/2024/QH15 của Quốc hội về cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và Luật Đầu tư 2025, cũng như các cam kết quốc tế.

Đồng thời, quá trình xây dựng luật cần đánh giá kỹ tác động kinh tế - xã hội, có lộ trình phù hợp, vừa mang tính răn đe, vừa góp phần giáo dục, tuyên truyền, bảo đảm tính khả thi cao.

Cũng theo Bộ trưởng Y tế, trong mọi điều chỉnh chính sách, lợi ích sức khỏe của người dân phải được đặt lên hàng đầu, không bị chi phối bởi các lợi ích khác.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm