Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trọng Tài
Thứ bảy, 01/03/2025 - 09:14
(Thanh tra) - Ngay sau Kỳ họp thứ 22, HĐND TP Móng Cái khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2025 (ngày 28/2), TP Móng Cái đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết của HĐND TP về thành lập, tổ chức lại cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP; công bố các quyết định về công tác cán bộ.
Lãnh đạo TP Móng Cái chúc mừng Phòng Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: TT
Cụ thể, thành lập Phòng Nội vụ trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nội vụ và chức năng, nhiệm vụ về lao động, tiền lương; việc làm; người có công; an toàn, vệ sinh lao động; bảo hiểm xã hội; bình đẳng giới từ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; chức năng tham mưu về công tác dân tộc từ Văn phòng HĐND - UBND TP.
Bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Hoàng Anh Tuất, Trưởng phòng Nội vụ giữ chức vụ Trưởng phòng Nội vụ (sau khi thành lập Phòng Nội vụ).
Thành lập Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý đô thị và chức năng, nhiệm vụ công thương từ Phòng Kinh tế.
Điều động và bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Nguyễn Đức Việt, Trưởng phòng Quản lý đô thị giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (sau khi thành lập Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị).
Thành lập Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin và chức năng, nhiệm vụ về khoa học và công nghệ từ Phòng Kinh tế.
Bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Vũ Tuấn Anh - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin giữ chức vụ Trưởng phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin (sau khi thành lập phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin).
Thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tài nguyên và Môi trường và chức năng, nhiệm vụ về nông nghiệp và phát triển nông thôn từ Phòng Kinh tế; nhiệm vụ giảm nghèo từ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Lê Văn Cường, Trưởng phòng Kinh tế giữ chức vụ Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (sau khi thành lập phòng Tài nguyên và Môi trường).
Tổ chức lại Phòng Y tế trên cơ sở tiếp nhận chức năng tham mưu quản lý Nhà nước về lĩnh vực bảo trợ xã hội, trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã từ Phòng Lao động - Thương binh và xã hội.
Thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thời gian qua, TP Móng Cái đã tập trung rà soát, đánh giá lại toàn bộ tổ chức bộ máy, biên chế; những tồn tại, hạn chế và nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp. TP đã kết thúc hoạt động, sáp nhập, hợp nhất các cơ quan, đơn vị với sự đồng tình, ủng hộ đánh giá rất cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Để bộ máy mới nhanh chóng đi vào hoạt động hiệu quả, TP Móng Cái yêu cầu các phòng, ban được thành lập, kiện toàn tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
Rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy trình công tác, nguyên tắc làm việc bảo đảm sau sắp xếp, kiện toàn thực sự được nâng tầm, tạo đột phá về hiệu lực, hiệu quả hoạt động.
Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, kịp thời động viên cán bộ, đảng viên phát huy truyền thống đoàn kết với tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao; quan tâm chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Mới đây, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư số 12/2025/TT-TANDTC quy định về thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu, trong đó có quy định chi tiết về nhóm tài liệu thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Quy định này đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn hóa công tác lưu trữ, đảm bảo tính hệ thống và phục vụ công tác kiểm tra, giám sát lâu dài trong ngành Tòa án.
B.S
(Thanh tra) - Luật Tương trợ tư pháp (TTTP) về dân sự vừa được Quốc hội thông qua vào ngày 26/11/2025. Luật gồm 4 chương, 38 điều đã kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về tăng cường hợp tác quốc tế về pháp luật và hội nhập quốc tế trong tình hình mới; khắc phục những bất cập, hạn chế trong quá trình thực hiện Luật TTTP năm 2007. Luật xác định Bộ Tư pháp là Cơ quan Trung ương của Việt Nam trong tương trợ tư pháp về dân sự.
Chu Tuấn
Trang Nguyệt
Trần Quý
Chu Tuấn
TS. Đinh Văn Minh (Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP)
Hoàng Hưng
Hương Giang
Nam Dũng
Nam Dũng
Nguyệt Huy
B.S
Hương Giang
Nhật Minh
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà