Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hải Phòng: Kiểm tra việc vận hành mô hình chính quyền 2 cấp

Trọng Tài

Thứ ba, 08/07/2025 - 21:03

(Thanh tra) - Chiều 8/7, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng Phạm Văn Lập đã tiến hành kiểm tra công tác vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Ninh Giang và phường Thạch Khôi.

Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng Phạm Văn Lập trực tiếp nắm bắt tâm tư của người dân xã Ninh Giang trong giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương. Ảnh: Tiến Mạnh

Cùng ngày, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Đình Chuyến cũng đã kiểm tra thực tế tại phường Hải Dương và phường Tân Hưng.

Khẳng định nỗ lực ban đầu tại Ninh Giang và Thạch Khôi

Tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy Phạm Văn Lập đã biểu dương những nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội tại xã Ninh Giang và phường Thạch Khôi.

2 địa phương này đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, tổ chức tốt các kỳ họp của HĐND, hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, phường để thông qua các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền. Công tác sắp xếp, kiện toàn nhân sự, bố trí cán bộ, công chức cũng được thực hiện kịp thời theo đúng lộ trình.

Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, việc tổ chức và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, gắn liền với toàn bộ hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của hệ thống chính trị ở xã, phường.

Ông yêu cầu các địa phương cần bám sát chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, triển khai các nhiệm vụ bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đặc biệt lưu ý thường xuyên cập nhật trên hệ thống các chỉ đạo của thành phố để tránh sót việc, chậm việc.

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị các địa phương chủ động chuẩn bị chu đáo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ cấp xã lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bên cạnh đó, cần tập trung phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách, hoàn thành các chỉ tiêu thành phố giao, chú trọng công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, và bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ông cũng yêu cầu các địa phương tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, rà soát, quản lý tốt hồ sơ về đảng viên, nắm chắc tình hình hoạt động của các tổ chức Đảng và công tác tư tưởng của đảng viên, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng.

Đến thời điểm hiện tại, xã Ninh Giang và phường Thạch Khôi đã ban hành đầy đủ các văn bản, quy định, quy chế của cấp ủy Đảng, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ. Đồng thời, đã tổ chức bộ máy, sắp xếp, kiện toàn, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý cán bộ, công chức theo thẩm quyền.

Đẩy mạnh chuyển đổi số tại Hải Dương và Tân Hưng

Cũng trong ngày 8/7, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Đình Chuyến đã kiểm tra thực tế và đánh giá cao nỗ lực của phường Hải Dương và phường Tân Hưng trong việc tổ chức, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền cấp xã theo phương thức mới ngay từ những ngày đầu triển khai.

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy  Nguyễn Đình Chuyến trò chuyện với người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hải Dương. Ảnh: Nguyễn Hạnh

Ông Nguyễn Đình Chuyến nhấn mạnh, mô hình chính quyền 2 cấp đặt ra yêu cầu cao đối với tổ chức bộ máy, đặc biệt là ở cấp xã, phường. Do đó, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cần phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới tư duy và phương pháp làm việc, sẵn sàng thích ứng và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Một điểm đặc biệt được Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng lưu ý là việc các địa phương cần xác định quyết tâm mạnh mẽ ứng dụng chuyển đổi số vào vận hành chính quyền theo mô hình mới. Điều này bao gồm nâng cao năng lực số cho tất cả cán bộ, đảng viên và Nhân dân, ứng dụng chuyển đổi số vào chỉ đạo điều hành, giải quyết thủ tục hành chính và các hoạt động của đời sống xã hội. Mục tiêu là để khẳng định sự ưu việt và phục vụ người dân tốt hơn của mô hình chính quyền 2 cấp.

Bên cạnh đó, các phường cần chú trọng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội địa phương dựa trên các thế mạnh sẵn có và phát huy các tiềm năng sau hợp nhất các xã, phường, đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển chung của thành phố Hải Phòng.

Trưởng Ban Nội chính cũng nhất trí với kế hoạch dự kiến tổ chức Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030 của phường Hải Dương và phường Tân Hưng.

Đồng thời đề nghị, Đảng ủy các phường tập trung trí tuệ xây dựng văn kiện Đại hội để lấy ý kiến rộng rãi Nhân dân. Nội dung văn kiện cần ngắn gọn, bám sát tình hình thực tế, các chỉ tiêu mục tiêu cần có tính khả thi và thực chất, phát huy được thế mạnh của địa phương. Các địa phương cũng cần chủ động phân công rõ người, rõ việc trong công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ phường, cũng như tham gia góp ý vào các văn kiện của Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Trong chương trình làm việc, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Đình Chuyến cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hải Dương và phường Tân Hưng.

Tại đây, ông lưu ý các đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu, bố trí không gian, quầy tiếp nhận theo hướng khoa học, thuận tiện, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, bố trí đội ngũ cán bộ đón tiếp, hướng dẫn chu đáo, tận tình, bảo đảm việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện thông suốt, nhanh chóng, hiệu quả.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Quy định chi tiết về thời hạn lưu trữ hồ sơ thanh tra và phòng, chống tham nhũng trong Tòa án nhân dân

Quy định chi tiết về thời hạn lưu trữ hồ sơ thanh tra và phòng, chống tham nhũng trong Tòa án nhân dân

(Thanh tra) - Mới đây, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư số 12/2025/TT-TANDTC quy định về thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu, trong đó có quy định chi tiết về nhóm tài liệu thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Quy định này đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn hóa công tác lưu trữ, đảm bảo tính hệ thống và phục vụ công tác kiểm tra, giám sát lâu dài trong ngành Tòa án.

B.S

13:04 05/12/2025
Những điểm mới đáng chú ý có trong Luật Tương trợ tư pháp về dân sự

Những điểm mới đáng chú ý có trong Luật Tương trợ tư pháp về dân sự

(Thanh tra) - Luật Tương trợ tư pháp (TTTP) về dân sự vừa được Quốc hội thông qua vào ngày 26/11/2025. Luật gồm 4 chương, 38 điều đã kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về tăng cường hợp tác quốc tế về pháp luật và hội nhập quốc tế trong tình hình mới; khắc phục những bất cập, hạn chế trong quá trình thực hiện Luật TTTP năm 2007. Luật xác định Bộ Tư pháp là Cơ quan Trung ương của Việt Nam trong tương trợ tư pháp về dân sự.

Chu Tuấn

07:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm