Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Ngày 31/5, các em học sinh tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Krông Ana (huyện Krông Ana, Đắk Lắk) đã biến những kiến thức pháp luật khô khan thành những tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc và ý nghĩa, tại Hội thi Vẽ tranh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.
Hội thi Vẽ tranh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là một sân chơi bổ ích cho các em học sinh. Ảnh: NG
Hội thi do Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện Krông Ana tổ chức, nằm trong khuôn khổ Tiểu dự án 2, Dự án 9 Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719) về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS năm 2025.

Hội thi do Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện Krông Ana tổ chức. Ảnh: NG
Bà H'Ban Niê Kđăm, Trưởng Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện Krông Ana, chia sẻ: “Sự kiện không chỉ là một sân chơi bổ ích mà còn là một hoạt động ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc xây dựng một cộng đồng lành mạnh, văn minh và an toàn”.
Với chủ đề “Tuyên truyền pháp luật – Chung tay giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”, hội thi đã thu hút 12 nhóm tham gia, mỗi nhóm gồm 4 học sinh có năng khiếu hội họa và khả năng diễn đạt tốt. Các nhóm đã trực tiếp thực hiện bài vẽ trên khổ giấy A3 và trình bày một bài cảm nhận truyền tải thông điệp của tác phẩm.

Hội thi với chủ đề “Tuyên truyền pháp luật – Chung tay giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”. Ảnh: NG
Các tác phẩm dự thi không chỉ tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, mà còn lồng ghép linh hoạt các nội dung thiết thực khác như phòng chống ma túy, bạo lực học đường và xâm hại tình dục trẻ em. Ban tổ chức đặc biệt khuyến khích những ý tưởng độc đáo, sáng tạo và không sao chép, nhằm tối đa hóa tiềm năng nghệ thuật và tư duy phản biện của các em.
Sau khi hoàn thành tác phẩm, các nhóm đã tự tin thuyết trình về ý tưởng và thông điệp mà mình muốn truyền tải. Đây là cơ hội vàng để các em không chỉ thể hiện tài năng hội họa mà còn rèn luyện kỹ năng diễn đạt và tư duy phản biện. Nhiều nhóm còn sáng tạo thêm các hình thức như khẩu hiệu, thơ, hò vè ngay trên bức tranh, mang đến sự sinh động và hấp dẫn cho bài thi.

4 em học sinh xuất sắc đạt giải Nhất tại cuộc thi. Ảnh: NG
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 4 giải Nhất, 4 giải Nhì và 4 giải Ba cho mỗi khối lớp 6, 7, 8, 9. Đặc biệt, giải thưởng "bài thuyết trình hay nhất" đã thuộc về nhóm đạt giải nhất của khối lớp 7.
Em Lu Sa Niê KSơr, học sinh lớp 8A, dân tộc Êđê, một thành viên tham gia hội thi, không giấu nổi sự xúc động: "Tham gia hội thi, chúng em không chỉ được vẽ, được sáng tạo mà còn được học hỏi rất nhiều về luật pháp. Từ nay, chúng em sẽ tự tin hơn trong việc bảo vệ bản thân và tuyên truyền cho bạn bè, người thân về những điều đúng đắn".
Giải Nhất cho bài thuyết trình hay nhất đã thuộc về nhóm tác giả số 5 của khối lớp 7. Các em đã thuyết phục ban giám khảo với một bức tranh thể hiện sâu sắc tác hại của tảo hôn. Thông điệp mà nhóm muốn gửi gắm rất rõ ràng và ý nghĩa: "Hạnh phúc không vội vàng, tình yêu chân chính cần sự trưởng thành và hiểu biết. Đừng vì một phút “động lòng” mà đánh mất tương lai tươi sáng. Học tập vẫn là con đường ưu tiên của lứa tuổi cấp 2, 3".
Kinh phí cho hội thi được phân bổ từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội các vùng đồng bào DTTS năm 2025.
Sự thành công của hội thi cho thấy, việc lồng ghép giáo dục pháp luật vào các hoạt động văn hóa, nghệ thuật có thể tạo ra những tác động tích cực và bền vững trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ ở những vùng còn nhiều thách thức.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Luật Tương trợ tư pháp (TTTP) về dân sự vừa được Quốc hội thông qua vào ngày 26/11/2025. Luật gồm 4 chương, 38 điều đã kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về tăng cường hợp tác quốc tế về pháp luật và hội nhập quốc tế trong tình hình mới; khắc phục những bất cập, hạn chế trong quá trình thực hiện Luật TTTP năm 2007. Luật xác định Bộ Tư pháp là Cơ quan Trung ương của Việt Nam trong tương trợ tư pháp về dân sự.
Chu Tuấn
(Thanh tra) - Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản điều chỉnh lại thẩm quyền của lực lượng thanh tra sau khi chấm dứt hoạt động thanh tra cấp huyện và thanh tra sở, tạo khung pháp lý minh bạch hơn trong xử phạt vi phạm hành chính.
Trang Nguyệt
Trần Quý
Chu Tuấn
TS. Đinh Văn Minh (Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP)
Nguyệt Trang
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh