Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Nguyệt
Thứ sáu, 06/02/2026 - 21:08
(Thanh tra) - Ngày 6/2, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị giao ban công tác pháp chế năm 2026. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu và Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Nguyễn Quốc Hoàn đồng chủ trì hội nghị.
Hội nghị nhằm tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức pháp chế của bộ, ngành Trung ương, với sự tham gia của lãnh đạo các tổ chức pháp chế bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, năm 2025, toàn bộ hệ thống chính trị nói chung và bộ, ngành Tư pháp nói riêng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Nhiều vấn đề mới phát sinh chưa có tiền lệ, nhiều nhiệm vụ khó, gấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu cao về chất lượng, tính dự báo và tính ổn định.

Toàn cảnh hội nghị giao ban. Ảnh: Minh Nguyệt
Mặc dù vậy, nhờ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của tổ chức pháp chế và người làm công tác pháp chế tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, bộ, ngành Tư pháp vẫn đạt được nhiều thành tựu đáng kể trên tất cả các mặt công tác.
“Thay mặt lãnh đạo Bộ Tư pháp, tôi ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà các tổ chức pháp chế tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã đạt được”, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu nói.

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Minh Nguyệt
Ông cũng chân thành cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ của tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã dành cho bộ, ngành Tư pháp trong thời gian vừa qua và hy vọng trong giai đoạn tới, nhiệm kỳ tới, sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ đặc biệt hơn nữa từ pháp chế các bộ, ngành, người làm công tác pháp chế.
Theo Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, trong bối cảnh mới, phát huy vai trò là “lăng kính pháp lý” của mình, người làm công tác pháp chế ngoài năng lực, trình độ chuyên môn thì cần phải có bản lĩnh chính trị vững vàng để bảo đảm tính khách quan, công tâm trong quá trình tham mưu, thực hiện nhiệm vụ.
Thứ trưởng Phan Chí Hiếu gợi mở một số nội dung để các đại biểu trao đổi, thảo luận. Đó là thẳng thắn đánh giá kết quả nổi bật về công tác pháp chế năm 2025, về những mô hình tốt, nổi bật, cũng như những khó khăn, vướng mắc. Từ đó phân tích rõ nguyên nhân để có giải pháp khắc phục.
Đồng thời, trao đổi sâu về phương hướng nhiệm vụ và giải pháp về công tác pháp chế năm 2026 - năm quan trọng, tiếp tục triển khai các chủ trương của Bộ Chính trị và các văn kiện Đại hội XIV thông qua.

Bà Tạ Thị Tài (ảnh giữa), Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ dự hội nghị. Ảnh: Minh Nguyệt
Một trong những nội dung quan trọng Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề nghị đại biểu trao đổi, thảo luận là về tình hình triển khai công tác xây dựng pháp luật theo chương trình lập pháp năm 2026; một số định hướng lớn trong thời gian tới; giải pháp nâng cao công tác pháp chế của từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và sự phối hợp giữa các tổ chức pháp chế.
Cuối cùng là các giải pháp để tăng cường nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 140 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 66.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Minh Nguyệt
Tại hội nghị, đại diện một số bộ, ngành trao đổi, chia sẻ về những nhiệm vụ đặt ra đối với công tác pháp chế; thực trạng, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp khắc phục, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật cũng như hiệu quả tổ chức tổ chức thi hành pháp luật.
Một số đại biểu cho rằng, nhiệm vụ công tác pháp chế năm 2026 cần bám sát các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, năm 2025 là năm đặc biệt với những thách thức và thuận lợi đan xen. Nhờ sự nỗ lực vượt bậc của đội ngũ cán bộ, công tác pháp chế vẫn duy trì được nề nếp, bài bản và đạt được nhiều kết quả khởi sắc.

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu kết luận hội nghị. Ảnh: Minh Nguyệt
Bên cạnh những kết quả đạt được, thứ trưởng cũng chỉ ra một số hạn chế cần nghiêm túc nhìn nhận, như: Chất lượng của một số văn bản quy phạm pháp luật chưa cao, vẫn còn tình trạng sai sót về cả kỹ thuật lẫn nội dung; tình trạng nợ đọng, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết vẫn chưa được khắc phục triệt để, gây nguy cơ tạo ra khoảng trống pháp lý.
Đặc biệt, thứ trưởng lưu ý, công tác tự kiểm tra văn bản tại các bộ, ngành còn hình thức, chưa hiệu quả; việc hướng dẫn áp dụng pháp luật và truyền thông chính sách vẫn là khâu yếu, dẫn đến dư luận còn phản ánh nhiều quy định khó hiểu, khó thực hiện.
Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026, thứ trưởng yêu cầu toàn hệ thống tổ chức pháp chế tập trung tham mưu, thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng gắn với các mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Các đơn vị phải rà soát kỹ để đề xuất bổ sung nhiệm vụ lập pháp mới phù hợp với Nghị quyết Đại hội XIV. Công tác thi hành pháp luật cần được thực hiện sát sao hơn để sớm phát hiện các mâu thuẫn, bảo mọi vướng mắc đều được hướng dẫn hoặc đề xuất sửa đổi kịp thời.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 6/2, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị giao ban công tác pháp chế năm 2026. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu và Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Nguyễn Quốc Hoàn đồng chủ trì hội nghị.
Minh Nguyệt
(Thanh tra) - Đại đa số các đại biểu thống nhất cao với sự cần thiết xây dựng, ban hành Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2026-2031”. Song tổ soạn thảo cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ các nội dung.
Minh Nguyệt
H.T
Thanh Lương
Nam Dũng
Đăng Tân
Hương Giang
Nguyễn Mai
Minh Nghĩa
Đan Quế
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Thái Hải
Trí Vũ
H.T
Dương Nguyễn