Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngô Tân
Thứ năm, 17/07/2025 - 19:02
(Thanh tra) - Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng bộ Công an TP Hà Nội (CATP) cần chuyển mạnh từ bị động sang chủ động, lấy “xây” là chính, phòng ngừa vi phạm là chủ yếu và triển khai giám sát trên môi trường số hóa, trên nền tảng dữ liệu theo kế hoạch của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương.
Trung tướng Nguyễn Văn Trung, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương. Ảnh: CAHN
Đây là chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Văn Trung, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Công an Trung ương tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ CATP, diễn ra ngày 17/7/2025.
Đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực trong nhiệm kỳ, Trung tướng Nguyễn Văn Trung đề nghị, Đảng bộ CATP phối hợp chặt chẽ với UBKT Đảng ủy Công an Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; chủ động nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa các quy định mới của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương phù hợp với thực tiễn.
Trung tướng Nguyễn Văn Trung nhấn mạnh, trọng tâm là chuyển mạnh từ bị động sang chủ động, lấy “xây” là chính, phòng ngừa vi phạm là chủ yếu; triển khai giám sát trên môi trường số hóa, trên nền tảng dữ liệu theo kế hoạch của UBKT Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương.
Đồng thời, Đảng bộ CATP cần chủ động đề xuất các giải pháp khả thi, xác định rõ trọng tâm, đột phá chiến lược để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong giai đoạn mới.
Chủ động ban hành chương trình, quy chế làm việc nhiệm kỳ 2025–2030, kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình nghiệp vụ nhằm đảm bảo thống nhất trong triển khai.
Tiếp tục quan tâm xây dựng tổ chức UBKT các cấp vững mạnh, lựa chọn, bố trí cán bộ kiểm tra đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tổng kết lý luận, thực tiễn, phục vụ công tác tham mưu chiến lược, xây dựng Đảng bộ CATP ngày càng trong sạch, vững mạnh trong kỷ nguyên mới.

Cơ quan UBKT Đảng ủy CATP nhận khen thưởng cùng 4 đơn vị. Ảnh: CAHN
Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 5 năm qua, Cơ quan UBKT Đảng ủy CATP đã phát huy vai trò tham mưu, phục vụ hiệu quả Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và Ban Giám đốc trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.
Hằng năm, đơn vị chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát phù hợp với tình hình an ninh, trật tự và yêu cầu nhiệm vụ chính trị; thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ với UBKT các Đảng ủy cơ sở trong tổ chức thực hiện.
Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, chú trọng công tác phòng ngừa sai phạm, khắc phục hạn chế, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn như sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp theo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ. Ảnh: CAHN
Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ CATP cho biết, trong nhiệm kỳ mới, Cơ quan UBKT Đảng ủy CATP sẽ phát huy vai trò tham mưu; rà soát hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế, quy định liên quan.
Đổi mới nhận thức, tăng cường ý thức hành động; đổi mới phương pháp kiểm tra, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị về việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Đặc biệt, sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực kiểm tra, giám sát; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình mới.
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, có 10 lượt tập thể và 32 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát; nhiều cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng”.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sáng 5/12, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã chủ trì Hội đồng thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL). Đánh giá cao hồ sơ dự án Luật, Hội đồng thẩm định cho biết, hồ sơ đủ điều kiện trình Chính phủ sau khi tiếp thu các ý kiến thẩm định của hội đồng, của Bộ Tư pháp.
Minh Nguyệt
(Thanh tra) - Mới đây, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư số 12/2025/TT-TANDTC quy định về thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu, trong đó có quy định chi tiết về nhóm tài liệu thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Quy định này đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn hóa công tác lưu trữ, đảm bảo tính hệ thống và phục vụ công tác kiểm tra, giám sát lâu dài trong ngành Tòa án.
B.S
Chu Tuấn
Trang Nguyệt
Trần Quý
Chu Tuấn
Minh Nguyệt
Hương Giang
Hương Trà
Trung Hà
Hoàng Nam
PV
Minh Anh
Hải Lương
Thu Huyền
Nam Dũng
Trung Hà