Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chủ tịch tỉnh Hưng Yên: Lãnh đạo xã, phường cần “đặt mình vào vị trí chuyên viên” để xử lý công việc

Trọng Tài

Thứ hai, 01/12/2025 - 17:16

(Thanh tra) - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc lưu ý, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND phường, xã cần đặt mình vào vị trí chuyên viên để chủ động xử lý công việc, bảo đảm thông suốt, hiệu quả…

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: Tất Đạt.

Ngày 1/12, Đảng ủy, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 kết hợp hội nghị trực tuyến với các xã, phường trên địa bàn.

Phiên họp do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc chủ trì, nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và đề ra phương hướng cho tháng cuối năm.

Bức tranh kinh tế và áp lực chặng nước rút

Báo cáo của Sở Tài chính tại hội nghị cho thấy, trong tháng 11 và 11 tháng năm 2025, nền kinh tế của tỉnh Hưng Yên tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng. Điểm sáng nổi bật nằm ở lĩnh vực sản xuất công nghiệp (IIP) với mức tăng ước tính 15,74% trong tháng 11 và lũy kế 11 tháng tăng 12,26% so với cùng kỳ năm trước. Động lực chính đến từ ngành khai khoáng với mức tăng 16,07% và công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,66%.

Sự sôi động của nền kinh tế còn được phản ánh rõ nét qua hoạt động thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Tính đến ngày 20/11, Hưng Yên đã thu hút được 327 dự án mới cùng 251 lượt điều chỉnh tăng vốn. Tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt con số ấn tượng: trên 165,9 nghìn tỷ đồng và 2,31 tỷ USD. Môi trường kinh doanh thuận lợi cũng thúc đẩy việc thành lập mới 4.886 doanh nghiệp.

Nhờ sự phát triển mạnh mẽ của khối doanh nghiệp và công nghiệp, thu ngân sách Nhà nước đã về đích sớm với kết quả vượt trội. Tính đến ngày 19/11, tổng thu ngân sách đạt 80.605 tỷ đồng, tương đương 145,5% dự toán, trong đó riêng thu nội địa đã hoàn thành xấp xỉ 150% kế hoạch.

Song song với đó, thị trường thương mại dịch vụ duy trì sự ổn định với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 11 ước đạt hơn 24.200 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 20% so với cùng kỳ.

Đổi mới tư duy quản lý và chuẩn bị cho tương lai

Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc vẫn thẳng thắn chỉ ra những thách thức đang hiện hữu. Ông lưu ý về nguy cơ tỉnh có thể không đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, hoặc mức 8% trở lên theo Kết luận số 123-KL/TW của Trung ương.

Một trong những điểm nghẽn lớn là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn thấp so với kỳ vọng. Tính đến ngày 26/11, toàn tỉnh mới giải ngân được trên 23.788 tỷ đồng, đạt gần 60% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Trước khối lượng công việc rất lớn của tháng 12 và giai đoạn đầu năm 2026, người đứng đầu chính quyền tỉnh Hưng Yên yêu cầu các sở, ngành và địa phương phải tập trung tối đa thời gian, kiên định theo đuổi các mục tiêu đã đề ra. Nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc tồn đọng tại các dự án, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để khởi công dự án mới ngay trong tháng 12.

Đồng thời, các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch từ cấp xã, phường đến quy hoạch chung của tỉnh, tăng cường quản lý đất đai và bảo vệ môi trường.

Hướng tới năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các cấp ngành chuẩn bị chu đáo cho các sự kiện chính trị quan trọng như cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Công tác tuyển quân năm 2026, chăm lo an sinh xã hội và chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Bính Ngọ cũng cần được thực hiện tốt.

Đáng chú ý, trong công tác điều hành bộ máy, Chủ tịch Phạm Quang Ngọc đặt ra yêu cầu cao đối với đội ngũ lãnh đạo cấp cơ sở. Ông nhấn mạnh các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã, phường cần thay đổi tư duy, phải biết “đặt mình vào vị trí chuyên viên” để chủ động nắm bắt và xử lý công việc. Chỉ khi lãnh đạo sâu sát và am hiểu nghiệp vụ như một chuyên viên, bộ máy hành chính mới có thể vận hành thông suốt và mang lại hiệu quả thực chất.

Bên cạnh việc giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành, Chủ tịch tỉnh Hưng Yên cũng khẳng định, những thành quả đạt được trong 11 tháng qua là minh chứng cho năng lực điều hành và sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp. Tinh thần này cần tiếp tục được phát huy mạnh mẽ hơn nữa trong chặng nước rút cuối năm.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi): Sự đồng thuận của Quốc hội và tiếng nói của người dân

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi): Sự đồng thuận của Quốc hội và tiếng nói của người dân

(Thanh tra) - Việc sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân là yêu cầu thực tiễn, nhằm giảm bớt gánh nặng thuế cho đa số người dân, đồng thời hỗ trợ hộ kinh doanh nhỏ và vừa phát triển. Luật mới được kỳ vọng tạo điều kiện cho người lao động và hộ kinh doanh “sống khỏe” hơn trong bối cảnh chi phí sinh hoạt, giá cả tăng cao.

Kim Thành

13:00 17/12/2025
Chánh Thanh tra cấp tỉnh chủ trì xây dựng quy định về tiếp công dân tại địa phương

Chánh Thanh tra cấp tỉnh chủ trì xây dựng quy định về tiếp công dân tại địa phương

(Thanh tra) - Theo quy chế làm việc mẫu của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Thanh tra cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan để xây dựng các quy định, thủ tục về tiếp công dân nhằm đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Dương Nguyễn

08:00 17/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm