Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Các tỉnh Nam Trung bộ: Đề xuất hỗ trợ cho cán bộ sau sáp nhập tỉnh

Trần Lê

Thứ hai, 21/04/2025 - 18:43

(Thanh tra) - Theo lộ trình Phú Yên và Đắk Lắk sáp nhập thành tỉnh Đắk Lắk trung tâm chính trị - hành chính đặt tại Đắk Lắk. Còn Khánh Hòa và Ninh Thuận sáp nhập lấy tên tỉnh Khánh Hòa và trung tâm chính trị - hành chính đặt tại Khánh Hòa. Hiện nay vấn đề đang đặt ra cho 1.300 cán bộ, công chức, viên chức của Phú Yên và 1.451 cán bộ, công chức, viên chức Ninh Thuận khi chuyển đến Đắk Lắk và Khánh Hòa làm việc cần được hỗ trợ về nơi ở, phương tiện làm việc, các chế độ chính sách…

Khánh Hòa đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Trụ sở làm việc của Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh để đưa vào sử dụng. Ảnh: XN

Trước tình hình trên, Sở Tài chính Phú Yên đề xuất phương án bố trí phương tiện làm việc, chế độ chính sách, hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức của Phú Yên đi làm việc ở tỉnh Đắk Lắk. Nhưng hiện nay số lượng xe công vụ của tỉnh Phú Yên không đủ để phục vụ nhu cầu đi lại của 1.300 cán bộ, công chức, viên chức, vì vậy Sở Tài chính Phú Yên dự kiến chi phí đi lại một người là 1,6 triệu đồng/tháng. Những cán bộ, công chức, viên chức không được bố trí nhà ở công vụ thì được nhận chi phí hỗ trợ chỗ ở một người 3 triệu đồng/tháng.

Do Trung ương chưa quy định nội dung, chính sách, mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức sau khi sắp xếp, sáp nhập nên Phú Yên đề xuất chủ trương hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại tỉnh Đắk Lắk theo hai mức. Mức hỗ trợ khoảng 50% mức phụ cấp lưu trú theo quy định tại Thông tư số 12/2025/TT-BTC ngày 19/3/2025 của Bộ Tài chính (tương đương khoảng 3,3 triệu đồng/người/tháng). Hỗ trợ mức phụ cấp bằng 30% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), vận dụng quy định tại Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW, ngày 01/7/2011 của Ban Tổ chức Trung ương.

Nguồn kinh phí để thực hiện hỗ trợ như nêu trên sẽ lấy từ ngân sách địa phương năm 2025 và ngân sách Trung ương. Thời gian hỗ trợ là ba năm đầu kể từ khi hợp nhất tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk chính thức có hiệu lực. Đến năm thứ tư sẽ cân đối theo khả năng ngân sách tỉnh để quy định mức hỗ trợ phù hợp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đi thăm khu nhà ở xã hội của tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị cho cán bộ, công chức, viên chức sau khi sáp nhập tỉnh. Ảnh: A.N

Còn ngày 21/4, Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa đề xuất hỗ trợ chỗ ở và phương tiện cho 1.451 cán bộ tỉnh Ninh Thuận sau khi sáp nhập về Khánh Hòa làm việc.

Để phục vụ việc đi lại, Sở Tài chính Khánh Hòa đề xuất các phương án như: Bố trí xe công vụ đưa đón; hỗ trợ chi phí cho cán bộ sử dụng phương tiện cá nhân; sử dụng xe buýt điện do tỉnh vận hành;… Đồng thời Khánh Hòa nhanh chóng triển khai hoàn thiện, xây dựng trụ sở mới. Dự án xây dựng trụ sở Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh có tổng vốn đầu tư hơn 544 tỷ đồng, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, dự kiến đưa vào sử dụng từ tháng 10/2025; dự án Trung tâm Hành chính tỉnh tại xã Vĩnh Thái có tổng mức đầu tư gần 1.870 tỷ đồng, phục vụ khoảng 1.200 cán bộ, dự kiến triển khai giai đoạn 2025–2027.

Về nơi ở, Sở Tài chính Khánh Hòa đề xuất bố trí nhà công vụ theo tiêu chuẩn từng chức danh, như: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ được bố trí căn hộ chung cư khép kín, diện tích 100–145m², trang bị nội thất tối đa 200 triệu đồng mỗi căn; Giám đốc sở và tương đương sẽ được bố trí căn hộ diện tích 80–100 m², nội thất tối đa 180 triệu đồng.

Ngoài ra, chi khoảng 20 tỷ đồng để cải tạo 12 căn nhà công vụ tại Nhà khách Tỉnh ủy, hoàn thành trong năm 2025; một số cơ sở như ký túc xá Trường Chính trị, Trường Cao đẳng Y tế, ký túc xá sinh viên có thể cung cấp thêm khoảng 1.500 chỗ ở... Còn  những cán bộ không đủ điều kiện bố trí nhà công vụ sẽ được hỗ trợ thuê nhà ở xã hội với mức giá phù hợp, tùy hoàn cảnh cụ thể.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lấy quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý làm trung tâm

Lấy quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý làm trung tâm

(Thanh tra) - Sáng 5/12, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã chủ trì Hội đồng thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL). Đánh giá cao hồ sơ dự án Luật, Hội đồng thẩm định cho biết, hồ sơ đủ điều kiện trình Chính phủ sau khi tiếp thu các ý kiến thẩm định của hội đồng, của Bộ Tư pháp.

Minh Nguyệt

14:03 05/12/2025
Quy định chi tiết về thời hạn lưu trữ hồ sơ thanh tra và phòng, chống tham nhũng trong Tòa án nhân dân

Quy định chi tiết về thời hạn lưu trữ hồ sơ thanh tra và phòng, chống tham nhũng trong Tòa án nhân dân

(Thanh tra) - Mới đây, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư số 12/2025/TT-TANDTC quy định về thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu, trong đó có quy định chi tiết về nhóm tài liệu thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Quy định này đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn hóa công tác lưu trữ, đảm bảo tính hệ thống và phục vụ công tác kiểm tra, giám sát lâu dài trong ngành Tòa án.

B.S

13:04 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm