Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Quý
Thứ tư, 12/11/2025 - 21:38
(Thanh tra) - Ngày 12/11, Bộ Xây dựng đã tổ chức hội thảo tham gia ý kiến về dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại hơn 30 điểm cầu các Sở Xây dựng trên toàn quốc.
Bộ Xây dựng lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Ảnh: XD
Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết trong thời gian qua, Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng là cơ quan chủ trì xây dựng Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.
Dự thảo Nghị định được xây dựng vào đầu năm 2025 do Thanh tra Bộ Xây dựng là đơn vị chủ trì. Tuy nhiên, do có nhiều thay đổi liên quan đến việc sáp nhập giữa Bộ Xây dựng trước đây và Bộ Giao thông Vận tải, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Thanh tra Bộ, việc sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian qua cũng là một trong những nội dung có tác động rất lớn đến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực của Bộ Xây dựng. Đặc biệt về Nghị định xử phạt vi phạm hành chính mà trước đây Bộ Xây dựng đã cùng với các địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội dự thảo và hoàn chỉnh đã trình lên Chính phủ.
Trước rất nhiều thay đổi, Bộ Xây dựng đã chủ động tổng kết đánh giá, rà soát lại và báo cáo với Chính phủ để sửa đổi lại Nghị định.
Phạm vi Nghị định bao gồm các lĩnh vực về quy hoạch, kiến trúc, hoạt động đầu tư xây dựng theo pháp luật xây dựng, lĩnh vực liên quan đến nhà ở, thị trường bất động sản, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, vật liệu xây dựng… Về mặt phạm vi thì dự thảo Nghị định không thay đổi nhiều so với dự thảo trước đây, nhưng về mặt thẩm quyền, nội dung, về mặt hành vi, mức xử phạm thì cũng sẽ thay đổi”, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết.
Hiện nay, dự thảo Nghị định đang được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng để lấy ý kiến rộng rãi đối với các doanh nghiệp, hiệp hội, địa phương và các bộ, ngành.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh khẳng định, hội thảo hôm nay nhằm lắng nghe ý kiến của các đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp, hiệp hội, sở, ngành của các địa phương, là những đối tượng chịu tác động trực tiếp của Nghị định. Thứ trưởng mong muốn các đại biểu đóng góp ý kiến hết sức cụ thể, thiết thực, vừa nâng cao vai trò trách nhiệm quản lý Nhà nước, trách nhiệm trong việc thực thi pháp luật trong lĩnh vực này, đảm bảo Nghị định ban hành trên nguyên tắc tăng cường phân cấp, phân quyền với các quy định rõ ràng, dễ thực hiện, không tạo ra các rào cản mới, khó khăn cho doanh nghiệp, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: XD
Trong khuôn khổ hội thảo, đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế đã báo cáo khái quát chung về dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Theo đó, mục đích ban hành Nghị định nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển ngành Xây dựng; hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ và khả thi trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng; khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình thi hành Nghị định số 16/2022/NĐ-CP và tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng.
Tại hội thảo, Bộ Xây dựng đã nhận được nhiều ý kiến góp ý cho dự thảo của các đơn vị, hiệp hội, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nhiều ý kiến cho rằng, Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng là lĩnh vực phức tạp, đặc biệt là mức phạt, do đó cần được nghiên cứu, bổ sung phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành mới được ban hành cũng như thực tiễn trong bối cảnh thực hiện chính quyền 2 cấp.
Dự thảo Nghị định gồm 12 chương, 97 Điều, sửa đổi, bổ sung các quy định về hành vi vi phạm để phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành mới được ban hành (Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn); sửa đổi các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, mức phạt tiền tương ứng với từng chức danh trên cơ sở quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và Chương II Nghị định số 189/2025/NĐ-CP.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Luật Tương trợ tư pháp (TTTP) về dân sự vừa được Quốc hội thông qua vào ngày 26/11/2025. Luật gồm 4 chương, 38 điều đã kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về tăng cường hợp tác quốc tế về pháp luật và hội nhập quốc tế trong tình hình mới; khắc phục những bất cập, hạn chế trong quá trình thực hiện Luật TTTP năm 2007. Luật xác định Bộ Tư pháp là Cơ quan Trung ương của Việt Nam trong tương trợ tư pháp về dân sự.
Chu Tuấn
(Thanh tra) - Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản điều chỉnh lại thẩm quyền của lực lượng thanh tra sau khi chấm dứt hoạt động thanh tra cấp huyện và thanh tra sở, tạo khung pháp lý minh bạch hơn trong xử phạt vi phạm hành chính.
Trang Nguyệt
Trần Quý
Chu Tuấn
TS. Đinh Văn Minh (Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP)
Nguyệt Trang
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh