Theo dõi Báo Thanh tra trên
PV
Thứ sáu, 14/03/2025 - 19:23
(Thanh tra) - Ngày 14/3/2025, UBND tỉnh Bến Tre đã làm việc với các sở, ngành liên quan về tình hình thực hiện công tác phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Bến Tre đẩy mạnh kiểm tra tàu cá vi phạm IUU. Ảnh: BT)
Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bến Tre Nguyễn Văn Buội cho biết, tỉnh đã thực hiện rà soát, xác minh vị trí neo đậu của các tàu cá, nắm tình trạng tàu và phân công cán bộ theo dõi, quản lý 61 tàu thuộc diện “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác) đã bị loại khỏi danh sách công bố. Việc này nhằm đảm bảo chủ tàu không đưa những phương tiện này vào hoạt động khai thác thủy sản trái phép.
Bên cạnh đó, tỉnh đã tiến hành kiểm tra, hướng dẫn các địa phương lập hồ sơ xử lý tàu cá bị mất tín hiệu kết nối hệ thống giám sát hành trình (VMS). Đối với các trường hợp mất kết nối từ trên 6 giờ đến 10 ngày và trên 10 ngày, các cơ quan chức năng đã thực hiện xác minh, hướng dẫn chủ tàu khắc phục cũng như hoàn chỉnh hồ sơ liên quan theo đúng quy định.
Tại buổi làm việc, các đơn vị đã báo cáo chi tiết kết quả thực hiện công tác phòng, chống khai thác IUU. Đồng thời, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai cũng được nêu ra, cùng với các đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tàu cá và chuẩn bị tốt nhất cho đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, thực hiện phân công cán bộ quản lý, nắm rõ hiện trạng và hoạt động của các tàu không đăng ký. Đặc biệt, cần chú trọng đến các tàu thuộc diện “3 không” đã bị loại khỏi danh sách công bố nhưng thực tế vẫn còn tồn tại trên địa bàn.
Ngoài ra, ông nhấn mạnh việc phải có kế hoạch phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương để theo dõi, quản lý các tàu của địa phương này nhưng neo đậu tại địa phương khác. Đối với các tàu đã đăng ký nhưng đã hết hạn, nếu đủ điều kiện thì phải thực hiện đăng ký lại sớm. Với những tàu không được cấp phép, khi cập bến phải đảm bảo không có ngư lưới cụ trên phương tiện để tránh tình trạng khai thác trái phép.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Luật Tương trợ tư pháp (TTTP) về dân sự vừa được Quốc hội thông qua vào ngày 26/11/2025. Luật gồm 4 chương, 38 điều đã kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về tăng cường hợp tác quốc tế về pháp luật và hội nhập quốc tế trong tình hình mới; khắc phục những bất cập, hạn chế trong quá trình thực hiện Luật TTTP năm 2007. Luật xác định Bộ Tư pháp là Cơ quan Trung ương của Việt Nam trong tương trợ tư pháp về dân sự.
Chu Tuấn
(Thanh tra) - Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản điều chỉnh lại thẩm quyền của lực lượng thanh tra sau khi chấm dứt hoạt động thanh tra cấp huyện và thanh tra sở, tạo khung pháp lý minh bạch hơn trong xử phạt vi phạm hành chính.
Trang Nguyệt
Trần Quý
Chu Tuấn
TS. Đinh Văn Minh (Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP)
Nguyệt Trang
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi