Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 24/05/2018 - 18:21
(Thanh tra) - Chiều 24/5, Viện Đại học (ĐH) Mở Hà Nội tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với học viên (HV), sinh viên (SV) năm học 2017 - 2018. Đây là hoạt động thường niên của nhà trường trong suốt những năm qua.
TS Trương Tiến Tùng - Viện trưởng Viện ĐH Mở Hà Nội giải đáp thắc mắc của SV. Ảnh: HH
PGS.TS Nguyễn Thị Nhung - Phó Viện trưởng Viện ĐH Mở Hà Nội cho biết: Chương trình được tổ chức ở 3 cấp (lớp, đơn vị và nhà trường). Đây là kênh thông tin đa chiều nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của HV, SV để phục vụ người học ngày một tốt hơn.
Qua đối thoại ở các cơ sở cho thấy, các đơn vị đều thực hiện một cách công khai, tạo không khí dân chủ, cởi mở. Hầu hết các đơn vị chuẩn bị chu đáo, tạo được môi trường đối thoại dân chủ. Các bạn SV quan tâm sâu, rộng tới nhiều lĩnh vực hoạt động của nhà trường chứ không chỉ dừng lại ở việc dạy và học.
Theo ông Lương Tuấn Long - Trưởng phòng Công tác chính trị và SV, tính đến nay đã có 15/15 Khoa, Trung tâm tổ chức đối thoại.
Năm nay, tổ chức đối thoại của nhà trường có đổi mới so với năm trước. Ban Tổ chức (BTC) triển khai phiếu khảo sát ý kiến HV, SV bằng hình thức tực tuyến. Tính đến ngày 23/4, đã có 7.528 lượt HV, SV tham gia khảo sát.
Tại các buổi đối thoại cấp cơ sở, BTC đã nhận được nhiều đề xuất, kiến nghị của HV, SV về các mặt công tác của nhà trường. Trong đó, đáng quan tâm là mong muốn tăng cường các chương trình thực tập cho sinh viên ngoài các địa điểm đã có như: Nha Trang (Việt Nam), Quảng Châu (Trung Quốc); đề nghị mở thêm ngành đào tạo, đào tạo lên trình độ cao hơn (Khoa Đào tạo Sau ĐH); tăng cường kết nối tới các doanh nghiệp để SV có cơ hội học tập, kiến tập và học tập thực tế....
Buổi đối thoại cấp nhà trường hôm nay thu hút 400 HV, SV đại diện cho 30.000 HV, SV của Viện ĐH Mở Hà Nội.
Tại đây, nhiều thắc mắc, lo lắng của HV, SV như làm thế nào để nghiên cứu khoa học (NCKH) đạt giải thưởng? SV phải làm gì khi bị các tổ chức tôn giáo vi pháp lôi kéo, dụ dỗ?...
Tất cả những câu hỏi ấy đã được ban lãnh đạo nhà trường giải đáp thỏa đáng.
Trước đó, thông qua các buổi đối thoại năm học 2016-2017, đã có hàng trăm ý kiến của HV, SV được nhà trường ghi nhận, nhiều nguyện vọng chính đáng đã được đáp ứng.
Điển hình như nhà trường đầu tư hàng tỷ đồng để nâng cấp các phòng máy với hệ thống máy tính đồng bộ cấu hình cao phục vụ việc thực hành của sinh viên.
Tất cả câu hỏi của HV, SV đã được Ban Lãnh đạo nhà trường giải đáp thỏa đáng. Ảnh: HH
Song song với đó, hệ thống âm thanh tại các lớp học cũng được đầu tư về số lượng và chất lượng.
Các phòng học lớn được trang bị 4 điều hòa, 12 quạt treo tường, 2 quạt công nghiệp, 1 máy chiếu và đặc biệt là việc bổ sung thêm máy trợ giảng và 1 bộ âm thanh để phục vụ cho học tập và các sự kiện trong khoa, hệ thống máy tính tại phòng thực, tạo điều kiện học tập và thực hành tốt nhất cho SV.
Đặc biệt, nhà trường tiếp tục đầu tư cho thư viện số. Hiện nay, có hàng nghìn tài liệu số phục vụ công tác tra cứu, tham khảo của cán bộ, giảng viên và HV, SV. Trong năm vừa qua, đã có hơn 300.000 lượt truy cập và sử dụng các nội dung tại thư viện số của nhà trường.
Đáp ứng nhu cầu chính đáng của SV, nhà trường đã tổ chức thêm đợt xét tốt nghiệp tạo điều kiện cho SV sớm được nhận bằng tốt nghiệp, tăng thêm cơ hội tìm kiếm việc làm.
Đáng quan tâm để khuyến khích SV NCKH, nhà trường dành thêm một phần kinh phí để nâng cao các giải thưởng cho SV đạt giải cấp đơn vị.
Cùng với giải thưởng do khoa trao tặng, mỗi đề tài đạt giải nhất cấp đơn vị còn được nhà trường vinh danh và tặng thưởng 1 triệu đồng tiền mặt.
Hải Hà
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp trên để lấy ý kiến dư luận. Đáng chú ý, dự thảo nêu rõ, thi lớp 10 chỉ còn 2 môn Toán, Văn.
Hải Hà
(Thanh tra) - Kiểm tra các trường phổ thông nội trú liên cấp tại Nghệ An, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng giáo dục truyền thống, lòng yêu nước và xây dựng môi trường học đường hạnh phúc.
Văn Thanh
Hải Hà
Hải Hà
PGS.TS Đinh Văn Châu - Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực
Chính Bình
Thanh Lương
Hải Hà
Hòa Bình
PL-BĐ
Văn Thanh
Bảo Anh
Minh Nguyệt
PV
PV
PV
Bảo Anh
Văn Thanh