Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nam Dũng
Thứ ba, 19/08/2025 - 13:25
(Thanh tra) - Ngày 19/8, tại xã Thanh Thủy, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ khởi động Dự án xây dựng Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Thủy. Đây là món quà đặc biệt, thể hiện tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm dành tặng đồng bào vùng biên giới.
Các đại biểu tại Lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Thanh Thủy. Ảnh: ND
Dự án Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang là một trong những trường học được triển khai theo chủ trương mới của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, THCS tại các xã biên giới đất liền.
Đây là công trình điểm trong 16 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp được triển khai tại các xã biên giới của tỉnh theo chủ trương của Bộ Chính trị, chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025). Buổi lễ được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến với 80 điểm cầu trên cả nước và điểm cầu trung tâm của tỉnh Tuyên Quang.
Là xã biên giới, nằm cách trung tâm hành chính tỉnh Tuyên Quang hơn 170km, Thanh Thủy hiện còn gặp nhiều khó khăn về giao thông, cơ sở hạ tầng cũng như điều kiện phát triển kinh tế.
Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, tại xã Thanh Thủy và vùng phụ cận, hàng năm có trên 2.500 học sinh tiểu học và THCS, trong đó gần 50% số lượng học sinh đang được hưởng chính sách và ăn ở bán trú tại các trường. Tuy nhiên, ngay tại các trường phổ thông dân tộc bán trú, điều kiện cơ sở vật chất hiện còn rất thiếu thốn, diện tích chật hẹp.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 211 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích khoảng 3ha tại thôn Nà Thài, xã Thanh Thủy, gồm 31 phòng học, 15 phòng bộ môn, 1 phòng thư viện; 25 phòng công vụ, 198 phòng ở nội trú cho học sinh và giáo viên, cùng nhiều công trình phụ trợ như: Nhà đa năng, nhà sinh hoạt văn hóa, bếp - nhà ăn, nhà vệ sinh - nhà tắm cho học sinh, sân bóng… Công trình dự kiến khởi công trong quý III năm 2025 và hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2026.
Việc đầu tư xây dựng Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Thủy là hết sức cần thiết, giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học do điều kiện địa lý, tạo môi trường học tập an toàn, hiện đại cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhà trường sẽ tiếp nhận vào ở nội trú đối với con em các dân tộc trên địa bàn, tăng khả năng tiếp cận giáo dục cho học sinh các xã biên giới Lao Chải, Thanh Thủy và một phần xã Phong Quang (cũ). Đây sẽ là mô hình điểm để nhân rộng, góp phần phát triển nguồn nhân lực, củng cố an ninh – quốc phòng vùng biên giới.
Mới đây, tham dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 và Lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ tại tỉnh Tuyên Quang, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng toàn bộ nguồn kinh phí xây dựng Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Thủy.

Phối cảnh Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Thủy. Ảnh: Chủ đầu tư
Dự án Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Thủy là món quà đặc biệt, thể hiện tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm dành tặng đồng bào vùng biên giới. Công trình không chỉ mang ý nghĩa giáo dục mà còn góp phần xây dựng thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.
Hoạt động này mang lại cơ hội để địa phương cải thiện căn bản điều kiện giáo dục, góp phần nâng cao dân trí, chất lượng nhân lực, tạo nguồn cán bộ tại chỗ là người dân tộc thiểu số, tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho các thầy cô giáo, học sinh và Nhân dân xã Thanh Thủy nói riêng, sự nghiệp giáo dục của tỉnh Tuyên Quang nói chung.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình cầu và đường tránh thị trấn Sơn Dương. Ảnh: ND
Cũng trong ngày 19/8, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ khánh thành công trình cầu và đường tránh thị trấn Sơn Dương.
Dự án Đầu tư xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương (nay là xã Sơn Dương) từ Km183 đến Km188 Quốc lộ 37, có tổng chiều dài khoảng 4,45km, thuộc dự án nhóm B, công trình giao thông đường cấp II, cầu cấp III, với tổng mức đầu tư 329,84 tỷ đồng.
Trong đó, phần đường có tổng chiều dài hơn 4km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị thứ yếu TCVN104-2007, vận tốc thiết kế 50km/h; công trình cầu Sơn Dương có tổng chiều dài 419,86m, được thiết kế theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11823:2017.
Đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa hết sức quan trọng của tỉnh Tuyên Quang, mục tiêu giúp giảm thiểu phương tiện tham gia giao thông trên Quốc lộ 37 qua trục đường Trung tâm của xã Sơn Dương, tránh ùn tắc, tai nạn, đáp ứng yêu cầu giao thông đi lại của Nhân dân, mở ra không gian phát triển đô thị mới, thúc đẩy phát triển đô thị hai bên bờ sông Phó Đáy.
Đồng thời, nâng cao và hoàn thiện hệ thống giao thông, tạo điều kiện khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực, phục vụ giao thông đi lại thuận tiện, góp phần tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho khu vực huyện Sơn Dương (nay là xã Sơn Dương). Qua đó đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng của tỉnh Tuyên Quang.
Sau hơn 3 năm thi công, với sự quyết tâm, nỗ lực của chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, sự vào cuộc của chính quyền địa phương và sự đồng lòng ủng hộ của Nhân dân, công trình đã hoàn thành mở ra không gian phát triển đô thị mới, phát triển hạ tầng đồng bộ, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; kết nối thuận lợi hơn tới Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, góp phần phát huy giá trị di sản, thúc đẩy du lịch cách mạng, giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với tỉnh. Sự kiện hôm nay còn là dấu ấn rất quan trọng trong quá trình từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong ngày vui chung của cả nước.
“Với mục đích tháo gỡ "điểm nghẽn" về hạ tầng giao thông, tạo động lực tăng trưởng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Dự án xây dựng cầu và tuyến đường tránh trung tâm xã Sơn Dương được đầu tư xây dựng nhằm thực hiện khâu đột phá về hạ tầng giao thông theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đề ra”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết thêm.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm.
Hải Hà
(Thanh tra) - Việc xây dựng các Trường Thiếu sinh quân không chỉ là nhiệm vụ giáo dục mà còn là sự đầu tư chiến lược cho quốc phòng. Mô hình Trường Thiếu sinh quân hứa hẹn trở thành nơi bồi dưỡng lớp cán bộ trẻ có bản lĩnh, trình độ và đạo đức cách mạng.
Dương Nguyễn
Hương Giang
Hải Hà
Bình Yên
Hải Hà
Trí Vũ
Hoàng Hưng
Hương Giang
Nam Dũng
Nam Dũng
Nguyệt Huy
B.S
Hương Giang
Nhật Minh
B.S
Trần Quý
B.S