Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Tự hào đạt chuẩn Quốc gia mức độ II

PV

Thứ ba, 16/11/2021 - 12:07

(Thanh tra) - Qua 25 năm thành lập và phát triển, Trường mầm non Tu Lý A đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp phát triển Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), được Nhân dân và các cấp ghi nhận. Trong năm học 2020 - 2021, Nhà trường đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Ngày 22/10 vừa qua, Nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ II.

Trường mn Tu Lý A trang hoàng cờ hoa chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ II

Những mốc son lịch sử

Trong không khí cả nước chuẩn bị kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng tôi đến thăm trường mầm non Tu Lý A (xã Tu Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình); thật vui khi thấy các con vẫn được đến trường trong khi tại nhiều địa phương học sinh phải học trực tuyến vì dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Nhìn những cháu bé khoẻ mạnh, lễ phép chào hỏi khi gặp người lạ với nét mặt hồn nhiên, nụ cười vui tươi, ánh mắt trong sáng; trường lớp khang trang, sạch đẹp, được trang hoàng cờ hoa rực rỡ; các thầy cô thì tất bật với nhiệm vụ của mình… thật hạnh phúc và bình yên.

Tiếp chúng tôi là cô giáo Bùi Thị Hoa - Hiệu trưởng nhà trường, cô Hoa cho biết, Trường mầm non Tu Lý A tiền thân là Trường mầm non Tu Lý được tách từ trường tiểu học Tu Lý từ tháng 12/1995.

Năm 2009, thực hiện lộ trình xây dựng trường chuẩn Quốc gia của địa phương, trường mầm non Tu Lý được tách thành trường mầm non Tu Lý A và trường mầm non Tu Lý B vào ngày 03/12/2009. Kể từ đó trường có tên gọi là “Trường mầm non Tu Lý A” cho đến nay.

Cô Hoa tâm sự, những năm học đầu tiên mới được thành lập vô cùng khó khăn, cơ sở vật chất của nhà trường vẫn 100% là tranh tre nứa lá; đồ dùng, thiết bị thiếu thốn, chưa đảm bảo để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục (CSNDGD) trẻ.

Đến năm học 2010 – 2011, trường có 4 cơ sở tại các Xóm: Bình Lý, Tình, Mó La, Mít với 13 lớp học và 276 học sinh, đội ngũ gồm 35 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Từ đó đến nay nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, Phòng GD&ĐT huyện, UBND huyện Đà Bắc và Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình nên cơ sở vật chất từng bước được đầu tư khang trang sạch đẹp, có đầy đủ trang thiết bị, bảo đảm cảnh quan môi trường sư phạm theo tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia mức độ I.

Tuy đã đạt tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia, song Nhà trường luôn quan tâm, đầu tư về mọi mặt như xây dựng thêm 14 phòng kiên cố tại 3 điểm trường, các phòng chức năng mới; hàng năm đã mua sắm bổ sung thêm nhiều trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi phục vụ công tác CSNDGD trẻ; cảnh quan môi trường được cải thiện đảm bảo xanh – sạch – đẹp – an toàn.

Trường MN Tu Lý A đón Bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ I năm 2015

Chú trọng, nâng cao chất lượng CSNDGD trẻ         

Trong những năm học vừa qua Nhà trường luôn quan tâm chú trọng đến việc nâng cao chất lượng CSNDGD trẻ, cô Hoa nhấn mạnh.

Nhà trường đã huy động được số trẻ trong độ tuổi nhà trẻ ra nhóm đạt từ 45 đến 50%; trẻ mẫu giáo từ 3-5 tuổi ra lớp đạt 100%; huy động 100% trẻ ăn bán trú tại trường dưới mọi hình thức. Nhà trường luôn có sự phối hợp thường xuyên và chặt chẽ với Ban địa diện cha mẹ học sinh và phụ huynh học sinh để cùng thống nhất các biện pháp CSNDGD trẻ tốt nhất và phù hợp với điều kiện của gia đình trẻ và địa phương. Qua đó, tỷ lệ trẻ phát triển bình thường về thể chất đạt trên 95%; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm rõ rệt, cuối mỗi năm học còn dưới 5%.

Nhà trường tổ chức đầy đủ các hội thi và các hoạt động giao lưu tập thể trong năm học nhằm tạo cơ hội cho trẻ được chủ động, tích cực, hứng thú tham gia khám phá, trải nghiệm thông qua các hoạt động từ đó giúp các cháu phát triển toàn diện.

Hàng năm, có trên 90% trẻ được đánh giá đạt các mục tiêu trong chương trình GDMN theo quy định của Bộ GD&ĐT; trên 90% trẻ đạt danh hiệu “Bé khỏe – Bé ngoan và Cháu ngoan Bác Hồ”.

Trong các năm học 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi được đánh giá cuối độ tuổi theo bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi của Bộ GD&ĐT và đủ điều kiện chuyển lên học lớp 1. Do đó, Nhà trường đã được các cấp đánh giá là trường trọng điểm về chất lượng chăm sóc, giáo dục trong khối mầm non huyện nhà.

Trường MN Tu Lý A nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Hoà Bình cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2019-2020

Chất lượng đội ngũ là yếu tố then chốt

Ông Quản Văn Giang, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đà Bắc cho biết, Trường mầm non Tu Lý A là một tập thể mạnh. Nhà trường xác định chất lượng đội ngũ nhà giáo là yếu tố quyết định để nâng cao chất lượng giáo dục. Ban giám hiệu luôn đổi mới trong công tác quản lý, xây dựng kế hoạch phát triển đi sâu vào các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học. Hàng năm, Nhà trường đặc biệt quan tâm, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên, tạo điều kiện cho các đồng chí giáo viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng chuẩn

Đến nay, Nhà trường có đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, 100% giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, trong đó có 85,2% giáo viên có trình độ trên chuẩn. Các đồng chí giáo viên luôn đoàn kết nhất trí cao, có tinh thần trách nhiệm, không ngừng học hỏi, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ CSNDGD trẻ.

Từ năm học 1996 - 1997 đến nay, nhà trường đã có 42 lượt giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, có 295 lượt giáo viên dạy giỏi cấp huyện; trên 100 sáng kiến được Hội đồng khoa học công nghệ huyện chấm điểm xếp loại. Trong các hội thi và các phong trào thi đua, Nhà trường luôn tham gia đầy đủ và đạt giải cao.

Hàng năm Nhà trường đều có từ 75% đến 92% cán bộ quản lý, giáo viên được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến, 15% đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, nhiều đồng chí được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Tiêu biểu là Cô giáo Bùi Thị Hoa - Hiệu trưởng nhà trường vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng 07 Bằng khen, Bộ GD&ĐT tặng 02 Bằng khen, Thủ tướng Chính phủ tặng 01 Bằng khen, năm 2018 được tôn vinh danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu toàn Quốc; cô giáo Nguyễn Quỳnh Ngọc - Phó hiệu trưởng nhà trường vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng 03 Bằng khen…

Bên cạnh việc trau dồi về chuyên môn, các thầy cô giáo còn không ngừng tu dưỡng rèn luyện đạo đức, phẩm chất nhà giáo; luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; luôn là tấm gương sáng để các em học sinh noi theo. Bên cạnh đó, các thầy cô tích cực học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; thực hiện đổi mới, sáng tạo trong dạy và học. Qua đó đã tạo được tình cảm và uy tín đối với cha mẹ học sinh và Nhân dân địa phương.

Buổi sinh hoạt ngoài trời của học sinh Trường MN Tu Lý A

Những cống hiến được ghi nhận

Thăm quan phòng Truyền thống của Nhà trường, chúng tôi không khỏi bất ngờ, từ năm 1996 đến nay, trường mầm non Tu Lý A luôn đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và đã có 10 năm liên tục được công nhận là “Tập thể xuất sắc”; được nhận 14 Bằng khen và 03 Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Hòa Bình; 01 Bằng khen của Bộ GD&ĐT; 01 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 01 Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam và nhiều Giấy khen khác.

Cô Hiệu trưởng còn phấn khởi và tự hào khoe, năm học 2020 – 2021, Nhà trường đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; UBND tỉnh tặng Bằng khen Nhì; LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua. Đặc biệt, tháng 10/2021 vừa qua, Nhà trường được Sở GD&ĐT công nhận Kiểm định chất lượng giáo dục đạt cấp độ 3; Chủ tịch UBND tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ II. Đây là niềm vinh dự, tự hào, niềm khích lệ động viên vô cùng to lớn, là phần thưởng cao quý là sự ghi nhận xứng đáng nhất của các cấp cho nhà trường.

Xin chúc mừng các thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đặc biệt là những thành tích của Nhà trường đã được Nhân dân và các cấp ghi nhận. Mong các thầy cô luôn dồi dào sức khoẻ, nhiệt huyết với nghề để cùng tập thể nhà trường tiếp tục phấn đấu đưa Nhà trường phát triển vững mạnh, giữ vững vị trí trong tốp đầu của khối giáo dục mầm non của huyện nhà./.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm