Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Trường Đại học Phú Xuân tạo dấu ấn lớn với “cú đúp” giải thưởng tại SEI Awards 2025

Thùy Dương

Thứ hai, 17/11/2025 - 15:28

(Thanh tra) - Lần đầu tiên góp mặt tại Lễ Tuyên dương Sáng kiến Giáo dục Thông minh (Smart Education Initiative Awards – SEI Awards), sự kiện trọng điểm nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Công nghệ và Chuyển đổi số Giáo dục – Edtech Vietnam 2025, Trường Đại học Phú Xuân (thành viên Tập đoàn Giáo dục EQuest) lập tức tỏa sáng với hai giải thưởng “Môi trường giáo dục của năm” và “Sáng tạo giáo dục của năm”, minh chứng cho chất lượng đào tạo vượt trội và cam kết đổi mới giáo dục.

Trường Đại học Phú Xuân lập “cú đúp” giải thưởng tại SEI Awards 2025, ghi dấu ấn mạnh mẽ về mô hình đào tạo đổi mới và chất lượng học tập.

Giành “cú đúp” giải thưởng quan trọng tại một diễn đàn tầm quốc gia, Trường Đại học Phú Xuân tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong hành trình chuyển đổi số giáo dục, đổi mới phương pháp đào tạo và kiến tạo môi trường học tập thông minh, nhân văn, sáng tạo. Đây không chỉ là sự ghi nhận của giới chuyên môn đối với những nỗ lực bền bỉ của tập thể nhà trường, mà còn là minh chứng sống động cho tầm nhìn chiến lược mà nhà trường đã theo đuổi suốt nhiều năm qua – lấy người học làm trung tâm, lấy công nghệ và đổi mới làm động lực phát triển.

Ngay sau buổi lễ vinh danh, chúng tôi đã có dịp trò chuyện cùng Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Giám đốc Vận hành Trường Đại học Phú Xuân (PXU), để hiểu rõ hơn về hành trình kiến tạo “môi trường giáo dục thông minh” và những giá trị mà PXU đang lan tỏa trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Trường Đại học Phú Xuân có trụ sở tại thành phố Huế.

+ Khi Trường Đại học Phú Xuân được xướng tên ở hai hạng mục “Môi trường giáo dục của năm” và “Sáng tạo giáo dục của năm”, cảm xúc của bà và tập thể nhà trường như thế nào? Thành tích này mang lại ý nghĩa gì đối với hành trình phát triển của PXU?

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung: Khi tên Trường Đại học Phú Xuân được xướng lên ở cả hai hạng mục “Môi trường giáo dục của năm” và “Sáng tạo giáo dục của năm” tại SEI AWARDS 2025, cảm xúc đầu tiên của tôi là niềm tự hào sâu sắc xen lẫn xúc động và biết ơn. Đây là kết quả của một hành trình bền bỉ mà toàn thể đội ngũ PXU đã cùng nhau nỗ lực suốt nhiều năm để kiến tạo nên một môi trường giáo dục hiện đại, lấy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo làm trọng tâm phát triển.

Với chúng tôi, đây không chỉ là những chiếc cúp danh giá, mà là minh chứng cho một tầm nhìn và niềm tin rằng một trường đại học tư thục tại miền Trung hoàn toàn có thể tiên phong trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ và đổi mới sư phạm để tạo ra môi trường học tập hiện đại, nhân văn và sáng tạo. Thành tích này cũng là nguồn động lực to lớn để PXU tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong hệ thống giáo dục Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần chuyển đổi số, đổi mới tư duy và kiến tạo tri thức vì cộng đồng.

Một góc tại không gian học tập chung tại Trường Đại học Phú Xuân.

+ Bà có thể chia sẻ về quá trình PXU chuẩn bị và tham gia SEI Awards 2025 – từ việc đăng ký, hoàn thiện hồ sơ đến những điểm nhấn mà nhà trường tập trung thể hiện?

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung: Đây là lần đầu tiên Trường Đại học Phú Xuân tham gia SEI AWARDS, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng và nghiêm túc như một cơ hội để đánh giá toàn diện hành trình chuyển đổi số giáo dục của nhà trường trong những năm qua. Chính vì vậy, việc đạt được “cú đúp” giải thưởng lớn ngay lần đầu tiên tham dự là một dấu mốc vô cùng đặc biệt và ý nghĩa đối với tập thể PXU.

Quá trình chuẩn bị hồ sơ được triển khai trong suốt một tháng làm việc khẩn trương và đầy tâm huyết, với sự đồng lòng của toàn thể Cán bộ, Giảng viên, và Nhân viên Trường Đại học Phú Xuân. Đặc biệt, Phòng Đào tạo, Ban Chuyển đổi số, Trung tâm Dịch vụ Sinh viên, Phòng Tuyển sinh, Phòng Tổng hợp và Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng đã phối hợp chặt chẽ, cùng nhau rà soát dữ liệu, hoàn thiện minh chứng và thể hiện rõ nét hành trình chuyển đổi số toàn diện của nhà trường. Mỗi cá nhân đều xem đây không chỉ là một hồ sơ dự thi, mà là cơ hội để kể câu chuyện về PXU cùng với hành trình của một ngôi trường dám đổi mới, dám dẫn đầu trong kỷ nguyên số.

Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ và thuyết trình chúng tôi tập trung làm nổi bật ba điểm nhấn chính:

(1) Mô hình PXU Smart Learning Platform, nền tảng hợp nhất toàn bộ hệ thống đào tạo, giảng dạy và quản trị học vụ, tạo nên cấu trúc vận hành thông minh và liền mạch.

(2) Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy và quản trị, thông qua các công cụ như AI Learning Assistant, AI Content Hub và AI Verification, giúp tối ưu hóa học liệu, quản lý dữ liệu và đảm bảo chất lượng đào tạo.

(3) Môi trường học tập thông minh, nhân văn và bền vững, nhà công nghệ phục vụ con người và người học là trung tâm của quá trình số hóa, gắn liền với sự phát triển của xã hội.

Sinh viên và đội ngũ Trường Đại học Phú Xuân hào hứng tham gia Ngày hội Hướng nghiệp “Bạn là ai trong kỷ nguyên AI”.

+ Trong hành trình ấy, có kỷ niệm nào khiến bà và đội ngũ PXU nhớ mãi không?

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung: Kỷ niệm đáng nhớ nhất chắc chắn là buổi cuối cùng, một ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên. Hôm ấy, Huế đang trải qua trận lũ lịch sử, toàn bộ điện, nước và giao thông đều tê liệt, còn tôi thì bị cô lập tại một nơi lụt sâu nhất của thành phố Huế, ngồi trước màn hình laptop với chỉ vài phần trăm pin còn lại, vừa hoàn thiện những nội dung cuối cùng của cuộc thi vừa cầu mong đường truyền 5G đừng bị ngắt. Dù trong điều kiện vô cùng khó khăn, nhờ sự góp sức của đồng đội cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành trọn vẹn câu chuyện về PXU Smart Learning Platform - niềm tự hào của tập thể Phú Xuân.

Nó không chỉ là niềm vui vì được công nhận, mà còn là niềm tự hào khi mô hình “đại học thông minh” do chúng tôi xây dựng đã được lan tỏa ở tầm quốc gia.

+ Theo bà, yếu tố nào giúp PXU chinh phục Ban Giám khảo và nổi bật giữa các đề cử khác?

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung: Theo tôi, bí quyết lớn nhất giúp Trường Đại học Phú Xuân chinh phục được Ban Giám khảo chính là sự kiên định với triết lý “Lấy người học làm trung tâm, Lấy đổi mới làm động lực”. PXU không chạy theo công nghệ vì xu hướng, mà dùng công nghệ để phục vụ con người, để mỗi sinh viên đều được học theo cách của riêng mình, trong một môi trường hiện đại, thân thiện và đầy cảm hứng.

+ Hai hạng mục “Môi trường giáo dục của năm” và “Sáng tạo giáo dục của năm” phản ánh bản sắc gì của Phú Xuân trong hành trình đổi mới giáo dục, thưa bà? Trong hành trình đổi mới, đâu là sáng kiến nổi bật nhất mà trường đã triển khai và được đánh giá cao tại cuộc thi?

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung: Đây là hai hạng mục thể hiện rõ nhất tinh thần và bản sắc của PXU. Ở Phú Xuân, mỗi lớp học không chỉ là không gian tri thức, mà là một trải nghiệm học tập số hóa toàn diện. Các công cụ AI Learning Assistant, AI Content Hub hay AR/VR giúp giờ học sinh động, cá nhân hóa và gắn liền với thực tiễn. Sinh viên được học qua dự án, qua trải nghiệm, qua khám phá – chứ không chỉ qua sách vở.

Còn nếu nói về sáng kiến nổi bật nhất, tôi tin đó chính là PXU Smart Learning Platform, gắn liền với bộ công cụ AI Assistant. Nền tảng này không chỉ giúp quản lý học vụ, kiểm định và đào tạo thông minh, việc sử dụng AI để gợi ý học liệu, theo dõi tiến độ đã tối ưu hóa phương pháp giảng dạy và trải nghiệm học tập. Đây là bước tiến giúp PXU không chỉ dạy tốt hơn, mà còn hiểu sinh viên hơn, và đó chính là giá trị sâu sắc nhất của giáo dục sáng tạo trong kỷ nguyên số.

Giải thưởng là sự ghi nhận cho nỗ lực của Đại học Phú Xuân trong việc kiến tạo môi trường học tập thông minh và trải nghiệm học tập sáng tạo cho người học.

+ Giải thưởng này mang lại những giá trị và cơ hội mới nào cho giảng viên, sinh viên PXU?

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung: Giành được hai giải thưởng lớn tại SEI Awards 2025 không chỉ là niềm tự hào của Trường Đại học Phú Xuân, mà còn là cột mốc mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho giảng viên và sinh viên. Với giảng viên, đây là động lực mạnh mẽ để tiếp tục sáng tạo, ứng dụng AI, dữ liệu và công nghệ số trong giảng dạy, nghiên cứu. Với sinh viên, giải thưởng này giúp các em được học tập trong môi trường đại học tiên tiến, được tiếp cận công nghệ hiện đại, mô hình học tập cá nhân hóa và không gian sáng tạo mở.

+ Sau thành công tại SEI Awards, nhà trường sẽ tiếp tục phát huy và nhân rộng những sáng kiến như thế nào trong thời gian tới?

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung: Trong thời gian tới, nhà trường sẽ phát huy và nhân rộng các sáng kiến Smart Learning Platform, AI Content Hub, và Smart Campus một cách hoàn thiện hơn, đồng thời hợp tác với các trường cao đẳng, đại học, doanh nghiệp và tổ chức giáo dục để hợp tác và lan tỏa mô hình “đại học thông minh” mà PXU đã xây dựng.

Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là hoàn thiện PXU Smart Campus 4.0, tích hợp công nghệ AI, IoT và phân tích dữ liệu học tập để tối ưu hóa quản trị và trải nghiệm học tập, hướng đến tầm nhìn “Smart University for Smart Future”. PXU đặt mục tiêu lớn là trở thành đại học hiện đại, nhân văn và dẫn dắt chuyển đổi số giáo dục tại Việt Nam.

+ Bà có thể chia sẻ mục tiêu tiếp theo và gửi đôi lời tới đội ngũ giảng viên, sinh viên PXU – những người đã góp phần tạo nên thành tựu này?

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung: Thông điệp tôi muốn gửi đến đội ngũ giảng viên và sinh viên PXU là:

“Thành tựu hôm nay không phải là điểm đến, mà là khởi đầu cho hành trình mới, hành trình kiến tạo tri thức, sáng tạo không ngừng và cùng nhau viết tiếp câu chuyện chuyển đổi số của PXU. Cảm ơn quý thầy cô và các bạn sinh viên vì đã tin, đã nỗ lực và cùng nhau làm nên một PXU khác biệt!”

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa quy định về dạy thêm, học thêm

(Thanh tra) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm.

Hải Hà

21:55 04/12/2025
Sẽ thành lập các Trường Thiếu sinh quân tại ba miền Bắc, Trung, Nam

Sẽ thành lập các Trường Thiếu sinh quân tại ba miền Bắc, Trung, Nam

(Thanh tra) - Việc xây dựng các Trường Thiếu sinh quân không chỉ là nhiệm vụ giáo dục mà còn là sự đầu tư chiến lược cho quốc phòng. Mô hình Trường Thiếu sinh quân hứa hẹn trở thành nơi bồi dưỡng lớp cán bộ trẻ có bản lĩnh, trình độ và đạo đức cách mạng.

Dương Nguyễn

15:43 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm