Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nguyến Điểm
Thứ hai, 23/11/2020 - 09:51
(Thanh tra ) - Ngày 20/11, tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Khoa Luật Kinh tế đã tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên ngành Luật Kinh tế khóa 21 niên khoá 2016 – 2020.
Toàn cảnh Lễ trao bằng tốt nghiệp ngành Luật kinh tế Khóa 21. Ảnh: PV
Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS Hoàng Phước Hiệp, Chủ nhiệm Khoa Luật Kinh tế bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến các thầy trong Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo đã tận tình chăm lo cho công tác đào tạo.

PGS. TS Hoàng Phước Hiệp, Chủ nhiệm Khoa Luật Kinh tế phát biểu tại buổi lễ
PGS.TS Hiệp cho biết, khóa 21 của trường (khóa 3 chuyên ngành Luật kinh tế) có 4.350 sinh viên nhập học. Đến nay đã có 2.870 em đủ điều kiện được cấp bằng cử nhân đạt tỷ lệ 66%, trong đó có 5.8% đạt loại giỏi, 78% đạt loại khá. Riêng sinh viên Khoa Luật kinh tế có thành tích cao hơn thành tích chung của trường với số em tốt nghiệp đợt này là 148/210 em, đạt tỷ lệ 70.4%, trong đó có 20 em đạt loại giỏi, chiếm 13,5%. Đây là một thành tích cao của thầy và trò khoa Luật Kinh tế.

Phó Hiệu trưởng GS. TS Nguyễn Công Nghiệp phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: PV
Thay mặt Ban Giám hiệu, GS. TS Nguyễn Công Nghiệp, Phó Hiệu trưởng nhà trường chúc mừng Khoa Luật kinh tế và căn dặn: "Sau khi ra trường các em cần tiếp tục học tập, nghiên cứu bổ sung và nâng cao kiến thức. Thầy mong rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, các em cũng giữ vững niềm tin, ý chí để đến được bờ vinh quang…”
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Việc sắp xếp trường học là chủ trương lớn nhằm tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả giáo dục. Tuy nhiên, tại một số địa phương khi thực hiện có dấu hiệu "nóng vội". Từ thực tế đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu, không cắt giảm “cơ học”, phải lấy chất lượng làm thước đo.
Hải Hà
(Thanh tra) - Triển khai Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5 của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, xã Cư Pui (tỉnh Đắk Lắk) đã từng bước tháo gỡ “nút thắt” việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo sinh kế bền vững cho người lao động, nhất là thanh niên đồng bào DTTS.
Kiến Văn
Kiến Văn
Hải Hà
Thùy Dương
Trung Hà
Ngọc Trâm
Trung Hà
Thái Minh
Nam Dũng
Trần Kiên
Thái Minh
Bùi Bình
Trần Quý
Trần Kiên
Hải Lương
Chính Bình