Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

TP HCM: Phát hiện 3 trường hợp trẻ là F0 trong ngày đầu tiên học trực tiếp

Đinh Mười

Thứ hai, 14/02/2022 - 21:53

(Thanh tra) - Ngày đầu tiên trẻ đến trường, địa phương ghi nhận có 3 trường hợp F0, trong đó 1 trẻ ở khối mầm non, 1 học sinh tiểu học và trường hợp còn lại là học sinh lớp 6. Cả 3 trường hợp đều được xử lý theo quy trình phòng, chống dịch Covid-19. Các F1 liên quan đã xét nghiệm, kết quả đều âm tính.

Trưởng phòng Chính trị tư tưởng Sở GD&ĐT TP HCM Trịnh Duy Trọng cho biết, các trường đã thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Ảnh: TTBC

Đại diện Sở GD&ĐT TP cho biết, trong ngày 14/2 đã có 151.325/228.262 trẻ mẫu giáo đến trường, đạt tỉ lệ 66,33%. Ở khối tiểu học có 670.366/698.356 học sinh đi học, chiếm 95,99%. Học sinh khối lớp 6 có 89.818/94.913 học sinh đến trường, đạt tỉ lệ 94,64%. Nhìn chung, các học sinh đến trường với không khí háo hức, phấn khởi.

Sở GD&ĐT TP chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm về phòng, chống dịch, tổ chức theo dõi xét nghiệm tầm soát. Cán bộ, nhân viên nhà trường khi ra khỏi địa phương cần theo dõi tầm soát nhằm nhanh chóng xác định F0 để xử lý và xác định F1 kịp thời, đúng quy trình.

Học sinh Trường Tiểu học Đào Sơn Tây, TP Thủ Đức phấn khởi đến trường chiều ngày 14/2 sau thời gian dài học trực tuyến. Ảnh: Đ.M

Trước khi học chính thức, Sở GD&ĐT TP yêu cầu giáo viên rèn luyện kỹ năng cho học sinh trong phòng dịch Covid-19 tại trường; phân loại học sinh theo từng nhóm căn cứ vào khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh; tổ chức ôn tập kiến thức đã học trong giai đoạn học trực tuyến trước đó.

Dự kiến, từ ngày 21/2, các trường tiểu học sẽ thực hiện giảng dạy chương trình tuần 20 của năm học. Việc kiểm tra định kỳ dành cho học sinh khối 1, 2 sẽ được thực hiện vào tuần 21.

Trước đó, UBND TP cho phép học sinh mầm non, lớp 1 đến lớp 6 đi học trực tiếp trở lại sau Tết Nguyên đán (từ ngày 14/2) trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ và học sinh.

Trường hợp cha mẹ học sinh chưa đồng thuận cho học sinh lứa tuổi nói trên đến trường học tập trực tiếp, trẻ tiếp tục học tập trên môi trường internet, trên truyền hình, được giao bài tự học theo hướng dẫn của giáo viên.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Giáo dục nghề nghiệp – “đòn bẩy” nâng cao đời sống lao động nông thôn ở xã Cư Pui

Giáo dục nghề nghiệp – “đòn bẩy” nâng cao đời sống lao động nông thôn ở xã Cư Pui

(Thanh tra) - Những năm gần đây, nhờ chú trọng giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu thực tiễn, xã Cư Pui (tỉnh Đắk Lắk) đã từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng cơ hội việc làm, góp phần giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Kiến Văn

11:46 22/12/2025
Trường THPT Buôn Ma Thuột: 70 năm vun đắp tri thức, bền bỉ cùng sự nghiệp giáo dục Tây Nguyên

Trường THPT Buôn Ma Thuột: 70 năm vun đắp tri thức, bền bỉ cùng sự nghiệp giáo dục Tây Nguyên

(Thanh tra) - Trải qua 70 năm hình thành và phát triển (1955 - 2025), Trường THPT Buôn Ma Thuột không chỉ là một trong những cái nôi giáo dục lâu đời của Tây Nguyên mà còn là biểu tượng bền vững của tinh thần hiếu học, nhân văn và khát vọng đổi mới. Dấu ấn lịch sử của ngôi trường được kết tinh từ tâm huyết của nhiều thế hệ thầy cô, học sinh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương và đất nước.

09:35 22/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm