Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Kiên
Thứ hai, 23/09/2024 - 22:32
(Thanh tra) - UBND tỉnh Điện Biên cho biết, tỉnh đang lấy ý kiến Dự thảo Đề án thành lập Trường Đại học Điện Biên Phủ do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xây dựng.
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên. Ảnh: TK
Ông Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cho biết, sau 9 tháng xây dựng Dự thảo Đề án thành lập Trường Đại học Điện Biên Phủ, Sở đã hoàn thiện đảm bảo trình tự, chất lượng đủ điều kiện trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến chỉ đạo trước khi gửi Bộ GD&ĐT thẩm định trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học Điện Biên Phủ.
Trường Đại học Điện Biên Phủ được thành lập trên cơ sở nguồn lực của 4 trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh, bao gồm toàn bộ đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và đất đai, tài sản trên đất của 3 trường cao đẳng là Kinh tế - Kỹ thuật, Sư phạm, Y tế và một phần đội ngũ, thiết bị phù hợp của Trường Cao đẳng Nghề.
Đối với số lượng đội ngũ cán bộ giảng viên chưa đạt chuẩn và không đủ điều kiện tham gia đào tạo đạt chuẩn của 3 trường cao đẳng là Kinh tế - Kỹ thuật, Sư phạm, Y tế, sẽ được điều động đến Trường Cao đẳng Nghề.
Định hướng đến năm 2030, Trường Đại học Điện Biên Phủ có quy mô giáo dục đào tạo ổn định với khoảng 500 - 650 sinh viên/năm và 500 sinh viên/năm liên kết đào tạo.
Giai đoạn 2026 - 2030, ưu tiên mở 6 nhóm ngành với 13 ngành trình độ đại học phục vụ nhu cầu nhân lực, gồm Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Tin học, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Du lịch, Quản lý tài nguyên và môi trường, Lâm sinh, Thú y, Kinh tế nông nghiệp, Kế toán và Công nghệ thông tin.
Giai đoạn 2030 - 2035, tiếp tục mở 8 nhóm ngành với 16 mã ngành đào tạo, theo nhu cầu thị trường, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
Nguồn vốn để thực hiện Đề án thành lập Trường Đại học Điện Biên Phủ, dự kiến gần 867 tỷ đồng, được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước và huy động từ các nguồn lực hợp pháp khác theo quy định.
Tại hội nghị lấy ý kiến tham gia Dự thảo Đề án thành lập Trường Đại học Điện Biên Phủ được UBND tỉnh Điện Biên tổ chức ngày 23/9, các thành viên Ban chỉ đạo đã cho ý kiến tham gia vào một số khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, liên quan đến đội ngũ, số lượng giảng viên giảng dạy sau khi thành lập trường; chế độ chính sách đảm bảo đội ngũ giảng viên và nguồn tuyển sinh trong việc duy trì hoạt động của trường…
Cũng tại hội nghị này, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô đề nghị ban chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện làm rõ thêm phần đánh giá ban đầu, cơ sở pháp lý của đề án; rà soát lại quy mô, mã ngành đào tạo trong giai đoạn 2026 - 2030.
Liên quan đến đội ngũ giảng viên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ban chỉ đạo nghiên cứu, hoàn thiện bổ sung chính sách thu hút người có trình độ, hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Về đảm bảo cơ sở vật chất, cần làm rõ chi phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tuyển sinh đầu cấp luôn là vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm, nhất là tại các đô thị lớn như Hà Nội. Với việc ứng dụng bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo (AI), Hà Nội kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng “chạy hộ khẩu” vào trường “hot”, tạo môi trường tuyển sinh công bằng, minh bạch dựa trên tọa độ cư trú thực tế.
Hải Hà
(Thanh tra) - Sáng 19/3, Thanh Hóa đồng loạt khởi công 10 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Không chỉ là những công trình giáo dục quy mô lớn, đây còn là bước đi chiến lược nhằm nâng cao dân trí, ổn định dân cư và củng cố “thế trận lòng dân” nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Văn Thanh
Văn Thanh
Thanh Lương
Cảnh Nhật
Đan Quế
Lê Hữu Chính
Văn Thanh
Bùi Bình
Đăng Tân
Nam Dũng
B.S
Minh Tân
Hương Giang
Trọng Tài - Công Nam
H.T
B.S
Hương Giang