Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trọng Tài
Thứ tư, 11/03/2026 - 14:39
(Thanh tra) - Ngày 11/3, tại Hà Nội, Quỹ GE Vernova Foundation, tổ chức Asia Society for Social Improvement and Sustainable Transformation (ASSIST Asia) và Trường Đại học Điện lực (EPU) đã chính thức ra mắt Trung tâm Đào tạo xuất sắc về điện gió. Sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho thế hệ tương lai của ngành năng lượng.
PGS.TS Đinh Văn Châu - Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực phát biểu tại sự kiện. Ảnh: EPU
Trung tâm mới được thành lập tại EPU là một cấu phần trọng tâm của Dự án Phát triển Kỹ năng RENEW Skills. Dự án này được triển khai từ tháng 11/2024 với khoản tài trợ trị giá 750.000 USD từ Quỹ GE Vernova Foundation và do ASSIST Asia trực tiếp điều phối.
RENEW Skills tập trung vào việc cung cấp các khóa học mới và đào tạo thực hành chuyên sâu về thiết kế, vận hành, bảo trì dự án điện gió, cũng như tích hợp lưới điện và an toàn lao động cho lực lượng lao động hiện tại và sinh viên tương lai.
Sau hơn một năm đi vào hoạt động, dự án đã bám sát nhu cầu thực tế của ngành năng lượng, tiến hành trang bị thiết hiện đại cho năm phòng thực hành tại 5 trường đại học và cao đẳng trên cả nước.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành. Ảnh: EPU
Trong số đó, có 2 Trung tâm Đào tạo xuất sắc đóng vai trò làm đầu mối phát triển giáo trình, nâng cao năng lực giảng dạy của giảng viên và đào tạo sinh viên. Tầm nhìn đến năm 2027, dự án kỳ vọng sẽ tiếp cận và đào tạo cho hơn 4.000 sinh viên, kỹ sư và kỹ thuật viên.
Sự ra đời của trung tâm mang ý nghĩa cấp thiết trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực hướng tới mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Để hiện thực hóa Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) được công bố vào năm 2022, Việt Nam đòi hỏi một lực lượng lao động có tay nghề và chuyên môn cao nhằm xây dựng một hệ thống năng lượng bền vững.
Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, PGS.TS Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực chia sẻ, nhà trường luôn tự hào là một trong những cơ sở tiên phong tại Việt Nam về đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực năng lượng.
Bám sát triết lý “giáo dục toàn diện, vững nền tảng, bền tương lai”, EPU không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy đổi mới sáng tạo để xây dựng đội ngũ chuyên gia đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới.
PGS.TS Đinh Văn Châu nhấn mạnh, Trung tâm Đào tạo xuất sắc về điện gió không chỉ đơn thuần là một không gian thực hành được trang bị thiết bị tiên tiến, mà thực sự là nền tảng để triển khai các khóa đào tạo chuyên sâu.
Nội dung giảng dạy bao phủ những khía cạnh trọng yếu nhất của ngành như thiết kế dự án, vận hành và bảo trì hệ thống điện gió, truyền tải và nối lưới, cùng các tiêu chuẩn về an toàn lao động.


Các đại biểu tham quan Trung tâm Đào tạo xuất sắc về điện gió tại Trường Đại học Điện lực. Ảnh: EPU
Các chương trình này do chính đội ngũ giảng viên của nhà trường xây dựng, đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ giữa kiến thức học thuật và nhu cầu thực tiễn của ngành năng lượng.
Đáng chú ý, những khóa học này hiện đang được tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm và chuyển giao cho giảng viên tại 4 trường cao đẳng trải dài từ Bắc vào Nam.
Hoạt động này nhằm lan tỏa rộng rãi chương trình đào tạo tới người học trên khắp cả nước. Thông qua môi trường thực hành tại trung tâm, học viên sẽ có cơ hội tiếp cận kiến thức thực tiễn, từ đó nâng cao năng lực nghề nghiệp và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ của ngành năng lượng tái tạo trong thời gian tới.
Tham dự sự kiện, TS. Phạm Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương đánh giá việc thành lập Trung tâm Đào tạo xuất sắc về điện gió là một kết quả hợp tác rất đáng ghi nhận giữa Trường Đại học Điện lực, Quỹ GE Vernova Foundation và Tổ chức ASSIST trong khuôn khổ dự án RENEW Skills.
Theo ông, đây là một mô hình hợp tác hiệu quả giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế, góp phần nâng cao năng lực đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam.
TS. Phạm Nguyên Hùng nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, Việt Nam đã và đang triển khai nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm phát triển hệ thống năng lượng theo hướng bền vững, xanh và hiện đại, đồng thời bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia.

TS. Phạm Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương phát biểu. Ảnh: EPU
Theo Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (Quy hoạch điện VIII), điện gió được xác định là một trong những nguồn năng lượng chiến lược , đóng vai trò quan trọng trong việc đa dạng hóa nguồn cung điện, giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy phát triển kinh tế xanh.
Cùng với việc đầu tư phát triển hạ tầng nguồn điện và lưới điện trong những năm tới, ngành năng lượng Việt Nam sẽ cần một lực lượng lớn kỹ sư, chuyên gia và kỹ thuật viên có trình độ cao để tham gia vào toàn bộ chuỗi giá trị của ngành điện gió.
Chính vì vậy, việc xây dựng trung tâm này có ý nghĩa hết sức thiết thực, không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo mà còn tạo điều kiện để sinh viên, kỹ sư được tiếp cận với công nghệ hiện đại, tăng cường kỹ năng thực hành và nghiên cứu ứng dụng.
Khẳng định Bộ Công Thương luôn coi việc phát triển nguồn nhân lực là yếu tố then chốt để thực hiện thành công các mục tiêu của Quy hoạch điện VIII, Cục trưởng Cục Điện lực cũng kỳ vọng các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế tiếp tục gắn kết, đổi mới chương trình và đẩy mạnh chuyển giao công nghệ để đưa trung tâm trở thành địa chỉ đào tạo uy tín.
Phát biểu tại sự kiện, bà Kristin Carvell, Chủ tịch Quỹ GE Vernova Foundation kiêm Tổng Giám đốc Truyền thông toàn cầu GE Vernova nhấn mạnh rằng, nhu cầu năng lượng toàn cầu đang gia tăng, đòi hỏi phải đẩy nhanh công tác đào tạo đội ngũ lãnh đạo kế cận cho ngành.
Bà cho biết lễ thành lập trung tâm sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu chung là đào tạo 30.000 sinh viên và học viên trên toàn thế giới vào năm 2030.

Bà Kristin Carvell, Chủ tịch Quỹ GE Vernova Foundation. Ảnh: EPU
Đồng quan điểm, ông Ramesh Singaram, thành viên Hội đồng quỹ GE Vernova Foundation kiêm Chủ tịch, Tổng Giám đốc Khối Điện khí khu vực châu Á - Thái Bình Dương của GE Vernova khẳng định, trung tâm tại EPU là minh chứng rõ nét cho cam kết phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của quỹ tại Việt Nam.
Thông qua nền tảng kỹ thuật vững chắc từ dự án, quỹ mong muốn mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho những cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời cung ứng nhân lực cho quá trình chuyển dịch năng lượng của quốc gia.
Đại diện tổ chức điều phối, ông Aru David, Giám đốc khu vực của ASSIST Asia, cũng bày tỏ kỳ vọng chương trình sẽ trang bị cho sinh viên và kỹ thuật viên những kỹ năng thực tiễn, qua đó nâng cao năng lực thích ứng của lực lượng lao động và hỗ trợ đắc lực cho Việt Nam trên hành trình phát triển bền vững.
Sáng kiến giáo dục này còn tiếp tục củng cố dấu ấn của GE Vernova, một doanh nghiệp toàn cầu đã có hơn 130 năm kinh nghiệm đóng vai trò dẫn dắt quá trình chuyển đổi năng lượng và có lịch sử hoạt động lâu năm tại Việt Nam.
Hiện tại, với hơn 1.100 nhân viên trong nước, các giải pháp và thiết bị của GE Vernova đang góp phần đáp ứng gần 30% nhu cầu điện năng của Việt Nam. Sự hợp tác toàn diện giữa doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và các cơ sở giáo dục định hướng nghiên cứu ứng dụng như EPU đang kiến tạo những động lực phát triển mới, vững chắc cho ngành công nghiệp điện lực trong tương lai.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 11/3, tại Hà Nội, Quỹ GE Vernova Foundation, tổ chức Asia Society for Social Improvement and Sustainable Transformation (ASSIST Asia) và Trường Đại học Điện lực (EPU) đã chính thức ra mắt Trung tâm Đào tạo xuất sắc về điện gió. Sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho thế hệ tương lai của ngành năng lượng.
Trọng Tài
Một trường cao đẳng ở Đà Nẵng bị giả mạo website và đăng tải các quảng cáo vay tiền trực tuyến. Nhà trường đã gửi văn bản nhờ công an xử lý.
Theo Dân trí
Hải Hà
Hải Hà
T. Minh
Thanh Lương
Thái Nam
T. Minh
Văn Thanh
Văn Thanh
Đăng Tân
Trọng Tài
Theo TTXVN/Vietnam+
Nguyệt Trang
Minh Tân
Trần Quý