Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Tân
Thứ năm, 26/06/2025 - 12:26
(Thanh tra) - Sáng 26/6, cùng với hơn 1,1 triệu thí sinh trên cả nước, hơn 9.100 thí sinh tại Quảng Trị chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Đây là kỳ thi đặc biệt khi lần đầu tiên tổ chức cho hai nhóm thí sinh học theo hai chương trình giáo dục phổ thông khác nhau và diễn ra trong bối cảnh địa phương đang cao điểm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.
Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị Lê Thị Hương kiểm tra công tác thi tại điểm trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Ảnh: Minh Tân
Theo báo cáo nhanh từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Trị, trong buổi thi môn Ngữ văn, có 9.046 thí sinh đến dự thi, đạt tỷ lệ 99,51%. Chỉ có 45 thí sinh vắng mặt.
Một số điểm thi có số lượng thí sinh vắng cao hơn so với mặt bằng chung như Phổ thông Liên cấp Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị (10 thí sinh vắng, tỷ lệ dự thi 95,17%), THPT Đông Hà (6 thí sinh vắng), THPT Hướng Phùng và THPT A Túc mỗi điểm thi có 2 thí sinh vắng.
Đặc biệt, tại điểm thi THPT Hải Lăng, có một thí sinh xin đặc cách do người thân mất trước ngày thi và một thí sinh không đến làm thủ tục dự thi. Tại các điểm thi THPT thị xã Quảng Trị, THPT Đông Hà ghi nhận các học sinh thuộc diện miễn thi theo quy định.

Các thí sinh hoàn tất môn thi Ngữ văn tại điểm thi THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Ảnh: Minh Tân
Theo đánh giá, trong buổi thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, công tác tổ chức thi được triển khai nghiêm túc, đảm bảo đúng quy chế. Không ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy chế thi ở cả cán bộ và thí sinh. Đồng thời, không có điểm thi nào xảy ra tình trạng thiếu đề, mất đề hoặc sự cố bất thường liên quan đến đề thi.
Nhìn chung, buổi thi môn Ngữ văn đã diễn ra thành công, thể hiện sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm của ngành Giáo dục tỉnh Quảng Trị, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng làm nhiệm vụ và ý thức chấp hành tốt của thí sinh.
Trong sáng cùng ngày, trước giờ thi, lãnh đạo Sở GD&DT tỉnh Quảng Trị cùng các thành viên Ban Chỉ đạo kỳ thi đã kiểm tra công tác tổ chức thi tại các điểm thi. Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cán bộ được phân công làm trưởng, phó và thư ký điểm thi phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, nắm vững quy chế thi và tổ chức tập huấn kỹ lưỡng cho giám thị, lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm thi.
Đồng thời, nhấn mạnh yêu cầu các điểm thi trong toàn tỉnh tổ chức kỳ thi an toàn, đúng quy chế và nghiêm túc; đồng thời căn dặn thí sinh tuân thủ quy định, tránh vi phạm đáng tiếc.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại tỉnh Quảng Trị có 27 điểm thi với 401 phòng thi chính thức. Sở GD&ĐT đã huy động 1.500 giáo viên coi thi, 220 cán bộ phục vụ, 200 bảo vệ, 60 cán bộ y tế, và bố trí thêm 200 giáo viên dự phòng.

Tỉnh Quảng Trị chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn và thuận lợi. Ảnh: Minh Tân
Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các trường THPT, THCS được chọn làm điểm thi chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương án đảm bảo an ninh trật tự. Các sở, ngành liên quan cũng đã bố trí lực lượng bảo vệ đề thi, bài thi 24/24 giờ, đảm bảo an ninh tại các điểm thi, phân luồng giao thông, vận chuyển đề và bài thi an toàn.
Chính quyền địa phương đã phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng công tác chuẩn bị tại các điểm thi. Ngành Y tế tập trung đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ coi thi và thí sinh. Lực lượng đoàn viên, thanh niên cũng tích cực hỗ trợ thí sinh qua các đội hình tình nguyện “tiếp sức mùa thi”.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 18/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT để lấy ý kiến dư luận.
Hải Hà
(Thanh tra) - Việc Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, trong đó có nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 19 liên quan đến hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, được đánh giá là bước đi quan trọng, tạo hành lang pháp lý mới cho giáo dục phổ thông trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng.
Thùy Dương
Lan Anh
Nhật Minh
Văn Thanh
PL-BĐ
Nam Dũng
Anh Minh
PV
T. Minh
Ngọc Trâm
T. Minh
T. Minh
Hà Vân
Hương Giang
Nam Dũng
Chính Bình