Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nghệ An: Khai giảng năm học mới với quyết tâm hiện đại hóa ngành Giáo dục

Văn Thanh

Thứ sáu, 05/09/2025 - 12:03

(Thanh tra) - Sáng 5/9, cùng với hơn 23 triệu học sinh trong cả nước, hơn 945.000 học sinh của tỉnh Nghệ An đã tưng bừng tham dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học 2025 – 2026.

Khai giảng năm học mới với quyết tâm hiện đại hóa ngành Giáo dục. Ảnh: Phạm Bằng

Không chỉ là ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, khai giảng năm nay còn mang dấu ấn đặc biệt khi diễn ra trong không khí kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Trang trọng, ngắn gọn và kết nối toàn quốc

Từ miền núi cao Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong đến các đô thị như phường xã, Vinh, Cửa Lò hay vùng đồng bằng ven biển, tiếng trống trường rộn rã vang lên trong niềm hân hoan của thầy trò, khởi đầu cho một năm học mới với nhiều kỳ vọng đổi thay.

Theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lễ khai giảng tại Nghệ An được tổ chức gọn nhẹ, trang trọng nhưng vẫn tạo được bầu không khí vui tươi, lành mạnh cho học sinh. Sau phần nghi thức chào cờ, đánh trống khai trường, học sinh được hòa mình vào các hoạt động văn nghệ, trò chơi tập thể, đúng nghĩa “ngày hội” của tuổi thơ.

Nhiều trường học ở Nghệ An đã tham gia lễ khai giảng trực tuyến từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ảnh: Mỹ Hà

Điểm đặc biệt, từ 8 giờ sáng, cùng với hơn 52.000 cơ sở giáo dục trên cả nước, 1.517 trường học với gần 995.000 học sinh và giáo viên trong toàn tỉnh Nghệ An đã tham gia lễ khai giảng trực tuyến được truyền hình trực tiếp từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Hình thức kết nối toàn quốc này không chỉ giúp lan tỏa truyền thống 80 năm vẻ vang của ngành Giáo dục mà còn khẳng định quyết tâm đổi mới, sáng tạo, hướng tới một nền giáo dục hội nhập, hiện đại.

Năm học 2025 – 2026 có ý nghĩa bản lề khi toàn ngành Giáo dục triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo, cùng hàng loạt luật sửa đổi trong lĩnh vực này. Với Nghệ An, tỉnh có quy mô giáo dục thuộc nhóm lớn nhất cả nước, đây là thời điểm vừa tạo áp lực, vừa mở ra cơ hội để bứt phá.

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An xác định chủ đề năm học: “Hiện đại hóa, đột phá phát triển, đổi mới sáng tạo, kết nối bền vững, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới”. Trên cơ sở đó, ngành đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm và 7 giải pháp đột phá, trong đó nhấn mạnh. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong dạy và học. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.

Ưu tiên các chính sách đột phá: miễn học phí từ mầm non đến THPT; phổ cập giáo dục cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi; đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; dạy tiếng Lào cho học sinh vùng biên giới; triển khai Luật Nhà giáo.

Đây là những định hướng lớn, mang tính tiên phong, thể hiện quyết tâm của Nghệ An trong việc hội nhập quốc tế và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Chuẩn bị chu đáo trong gian khó

Không giống nhiều địa phương khác, Nghệ An bước vào năm học mới trong bối cảnh chịu thiệt hại nặng nề bởi hai cơn bão số 3 và số 5 vừa qua. Mưa lớn kéo dài gây sạt lở, ngập lụt khiến hàng chục điểm trường bị hư hỏng, hàng ngàn học sinh và giáo viên bị ảnh hưởng.

Với mục tiêu “không để học sinh nào phải nghỉ khai giảng”, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã chỉ đạo ngành Giáo dục phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả: Vệ sinh trường lớp, sửa chữa cơ sở hạ tầng, bổ sung thiết bị dạy học, sách giáo khoa và đồ dùng cho học sinh vùng lũ.

Ngoài nỗ lực tự thân của ngành, sự chung tay của toàn xã hội đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Đặc biệt, tỉnh đã kịp thời bố trí 50 tỷ đồng từ nguồn Trung ương và ngân sách địa phương để hỗ trợ sửa chữa, xây dựng lại trường lớp. Nhờ đó, đến ngày khai giảng, gần như toàn bộ trường học trên địa bàn đều đảm bảo an toàn, sẵn sàng đón học sinh trở lại.

Các tiết mục văn nghệ trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Mỹ Hà

Với hơn 945.000 học sinh, gần một triệu trái tim trẻ thơ đang náo nức chờ đón tri thức; với hơn 55.000 thầy cô giáo ngày đêm tận tụy; với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, ngành Giáo dục Nghệ An bước vào năm học 2025 – 2026 với khí thế mới, niềm tin mới. Đó chính là nền tảng để vững bước trong hành trình đổi mới căn bản, toàn diện, đưa sự nghiệp trồng người phát triển bền vững, xứng đáng với truyền thống hiếu học ngàn đời của xứ Nghệ.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bổ sung bậc Pre-A1 vào Khung năng lực ngoại ngữ: Nền tảng quan trọng cho lộ trình học ngoại ngữ tại Việt Nam

Bổ sung bậc Pre-A1 vào Khung năng lực ngoại ngữ: Nền tảng quan trọng cho lộ trình học ngoại ngữ tại Việt Nam

(Thanh tra) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư ban hành Khung năng lực ngoại ngữ mới, trong đó bổ sung bậc Tiền Bậc 1 (Pre-A1) cho người mới bắt đầu. Việc thêm bậc này giúp bao quát toàn bộ lộ trình học ngoại ngữ, đặc biệt phù hợp với trẻ mầm non, tiểu học. Đây là bước điều chỉnh quan trọng để đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học hiện nay.

Lan Anh

20:55 05/12/2025
Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa quy định về dạy thêm, học thêm

(Thanh tra) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm.

Hải Hà

21:55 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm