Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 06/03/2014 - 22:22
(Thanh tra) - Ngày 6/3, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức Hội thảo Quản lý nhóm lớp mầm non độc lập tư thục. Tại Hội thảo, đa số các đại biểu tham dự đều chung nhận định trường mầm non tư thục (MNTT) phát triển "như nấm sau mưa". Tuy nhiên, chất lượng lại chưa cao, gây nhiều bức xúc cho xã hội.
Nhóm lớp MNTT mọc "như nấm sau mưa". Ảnh minh họa: Internet
Phát triển nhanh về số lượng
Theo báo cáo của ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non, Bộ GD&ĐT, mạng lưới các trường mầm non phát triển nhanh trên phạm vi toàn quốc. Tính đến tháng 5/2013, cả nước đã có 13.741 trường mầm non, tăng 765 trường so với năm 2010 - 2011 (trong đó, công lập chiếm 88%, ngoài công lập 12%). Số trẻ mầm non được huy động tăng 523.313 trẻ.
Báo cáo của 50 tỉnh, thành phố cho thấy, đến tháng 2/2014, cả nước có 1.475 trường MNTT, trong đó có 112 trường tại các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX). Tỷ lệ trẻ độ tuổi đến trường MNTT chiếm khoảng 13% so với tổng số trẻ đến trường.
Số trẻ đến nhóm lớp tư thục tăng cao và tập trung ở một số tỉnh, thành phố có nhiều KCN, KCX, khu đông dân cư như: Bình Dương, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng...
Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Hải Hà
Tại đây số lượng các cơ sở MNTT phát triển với tốc độ nhanh, nhưng cũng chưa đáp ứng được hết nhu cầu trông và giáo dục trẻ. Điển hình như tại Hải Phòng, đến nay đã có 55 trường MNTT, chiếm tỷ lệ 18,27% tổng số trường mầm non của toàn thành phố (tăng 10 trường so với tháng 5/2013). Hiện, Hải Phòng có 926 nhóm lớp tư thục độc lập trong tổng số 3.525 nhóm lớp toàn thành phố, chiếm tỷ lệ 60,47% so với tổng số nhóm lớp mầm non độc lập tư thục. Các nhóm lớp tư thục độc lập thu hút 15.309 trẻ, chiếm tỷ lệ 15,67% so với trẻ mầm non được huy động đến trường, 9,04% so với dân số trẻ mầm non trong độ tuổi toàn thành phố.
Bà Trương Thị Phương Dung, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cho biết, mô hình các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục tuy phát triển, nhưng với quy mô nhỏ lẻ, mang tính tự phát. Chính vì vậy, không ổn định ở một số mặt như: Thời gian tồn tại, số trẻ đi học, số giáo viên, trình độ giáo viên... điều này tạo cho công tác quả lý gặp nhiều khó khăn.
Chất lượng chưa bảo đảm
Tại Hội thảo, bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết, trong sự phát triển của hệ thống mầm non thì các cơ sở MNTT cũng đã có những bước phát triển đáng mừng, góp phần giảm bớt gánh nặng và tình trạng quá tải cho các trường mầm non công lập. Đặc biệt là giải quyết nhu cầu trông trẻ ngày càng cao tại các KCN, KCX hiện nay. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nhóm lớp MNTT chưa được cấp phép không đảm bảo chất lượng. Đặc biệt, thời gian gần đây có nhiều vụ gây bức xúc cho xã hội. Vì vậy, việc tăng cường công tác quản lý nhóm lớp thuộc khối MNTT đang được đặt ra không chỉ cho ngành GD&ĐT, mà đối với cả các cơ quan ban, ngành khác.
Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Hải Hà
Theo nhiều đại biểu, hiện nay những cơ sở MNTT tồn tại dưới có 2 hình thức. Thứ nhất là các trường mầm non thu phí cao có sự đầu tư lớn về cơ sở vật chất và môi trường sư phạm. Tuy nhiên, số lượng các trường này còn rất ít và phần đông người lao động không có đủ tài chính để chi trả. Thứ hai, chiếm số lượng chủ yếu, là các trường mầm non thu phí thấp, thường sử dụng mặt bằng thuê mướn, cơ sở vật chất nhỏ hẹp… không đúng quy định.
Còn theo bà Đinh Thị Hương, Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Đông Anh, Hà Nội, hiện tồn tại nhiều các nhóm giữ trẻ có quy mô nhỏ, tuy nhiên, các chủ nhóm trẻ lại thiếu kinh nghiệm quản lý, chuyên môn nghiệp vụ về chăm sóc giáo dục mầm non yếu, cộng thêm vào đó là không ổn định do thường xuyên thay đổi công việc… nên sẽ không đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục cũng như đảm bảo an toàn cho trẻ.
Không những thế, cơ sở vật chất tại các trường MNTT cũng chưa bảo đảm, cơ sở vật chất chủ yếu là nhà cải tạo nên thiết kế không phù hợp với trẻ mầm non; diện tích sân chơi, phòng học hẹp, đồ dùng thiếu, đặc biệt là đồ chơi ngoài trời...
Hải Hà
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Kỷ nguyên số đã biến không gian mạng thành "trận địa không tiếng súng" khốc liệt trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trên mặt trận ấy, trước những mưu đồ chống phá tinh vi, sinh viên - đội hậu bị tin cậy chính là lực lượng gánh vác sứ mệnh tiên phong.
Hải Hà
(Thanh tra) - Giá một bộ sách giáo khoa dùng chung trên cả nước là bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống" sẽ giảm bình quân 13,3% từ năm học 2026-2027.
Hải Hà
Thanh Hoa
Hải Hà
Hải Hà
Giang Sơn
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Thu Huyền
Hòa Bình
Lan Anh
Hương Trà
Cao Huân
PV
Tuấn Minh
Nguyễn Mai
B.S
Hương Giang