Theo dõi Báo Thanh tra trên
Phương Anh
Thứ năm, 26/06/2025 - 17:59
(Thanh tra) - Những ngày qua, thông tin về chính sách tiền lương và đãi ngộ đối với nhà giáo được quy định tại Luật Nhà giáo vừa được Quốc hội khóa XV thông qua, đặc biệt là quy định “lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp”, nhiều giáo viên bày tỏ sự vui mừng, bởi với họ điều đó như là “giấc mơ có thật”, là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, xã hội đối với nhà giáo để họ có thể yên tâm cống hiến cho sự nghiệp trồng người.
Ảnh minh hoạ: CN
Ngày 16/6/2025, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Luật Nhà giáo - đạo luật chuyên ngành đầu tiên quy định đầy đủ về vị trí pháp lý, quyền, nghĩa vụ và các chính sách dành cho đội ngũ nhà giáo. Đây là cột mốc quan trọng khẳng định chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong việc tôn vinh, chăm lo, bảo vệ và phát triển đội ngũ nhà giáo – lực lượng then chốt của sự nghiệp giáo dục.
Chia sẻ về thông tin này, cô Lê Thị Hương, giáo viên một trường tiểu học tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên không giấu nổi niềm vui và xúc động khi nghề giáo được thấu hiểu và trân trọng đúng nghĩa. Cô Hương cho biết, hơn 20 năm công tác trong nghề, trải qua nhiều khó khăn vất vả, chúng tôi – “những người lái đò thầm lặng” thấy nghề giáo của mình ngày càng được bảo vệ, chia sẻ và tôn vinh.
“Khi nghề giáo được trả công xứng đáng, những người làm thầy, làm cô như chúng tôi thực sự yên tâm để cống hiến và toàn tâm cho việc dạy học. Đây là động lực giúp các thầy cô yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với nghề”, cô Hương nói.
Cùng tâm trạng với cô Hương, thầy Bùi Văn Trung có thâm niên hơn 30 năm trong nghề, hiện là Phó Hiệu trưởng một trường THCS tại huyện vùng biển tỉnh Nam Định cũng vui mừng cho biết: "Sau nhiều năm mong mỏi, với giáo viên chúng tôi, quy định “lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp” như một giấc mơ có thật". Theo thầy Trung, quy định này không đơn thuần là việc tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho giáo viên mà còn là sự ghi nhận vai trò, uy tín của nhà giáo đối với sự nghiệp trồng người.
Không những thế, khi được xếp lương cao nhất, mỗi giáo viên sẽ càng trân trọng nghề của mình, từ đó họ càng thêm đam mê với nghề và có trách nhiệm với công việc hơn. Đây cũng là động lực giúp thầy, cô nỗ lực cống hiến, góp phần thu hút người giỏi, người trẻ có năng lực vào làm việc trong ngành Giáo dục.
Trên thực tế, trong nhiều năm qua, với đồng lương và thu nhập ít hỏi, không ít giáo viên đã phải kiếm thêm thu nhập thông qua việc làm thêm giờ, bán hàng online hay nhận thêm việc ngoài giờ, thậm chí có những giáo viên không chịu nổi áp lực cơm áo gạo tiền đã chuyển ngành nghề khác.
Vì vậy, Luật Nhà giáo được thông qua là niềm vui, hy vọng đối với những người gắn bó với ngành Giáo dục.
Ngoài quy định “lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp”, theo quy định của Luật Nhà giáo, nhà giáo còn được hưởng thêm các khoản phụ cấp đặc thù, trách nhiệm, ưu đãi, trợ cấp vùng khó khăn, trợ cấp giáo dục hòa nhập, thâm niên, lưu động…, góp phần nâng cao thu nhập toàn diện.
Luật Nhà giáo mở rộng và hợp nhất hệ thống chính sách hỗ trợ, trong đó nhấn mạnh: Hỗ trợ nhà ở công vụ hoặc tiền thuê nhà cho giáo viên tại vùng đặc biệt khó khăn; trợ cấp sức khỏe định kỳ, đào tạo – bồi dưỡng nghề nghiệp cho tất cả nhà giáo, không phân biệt công lập – ngoài công lập; ưu tiên trong tuyển dụng, điều động, tiếp nhận đối với nhà giáo công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; thu hút người có trình độ cao, kỹ năng nghề giỏi tham gia giảng dạy, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược như khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục nghề nghiệp.
Giáo viên mầm non nếu có nguyện vọng được nghỉ hưu sớm hơn tối đa 5 năm mà không bị giảm lương hưu (nếu đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội). Trong khi đó, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ hoặc nhà giáo làm việc trong lĩnh vực đặc thù được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn để giữ chân người tài.
Đáng chú ý, Luật quy định cơ chế bảo vệ nhà giáo trước các hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, đặc biệt là cấm phát tán thông tin quy kết sai sự thật trên mạng xã hội khi chưa có kết luận chính thức. Những hành vi này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Vui mừng với những chính sách ưu đãi trong Luật Nhà giáo, đông đảo giáo viên mong Luật sớm đi vào thực tiễn, các chính sách trong Luật Nhà giáo sẽ sớm được cụ thể hóa rõ ràng, nhất là về chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc và phát triển chuyên môn, để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, cống hiến lâu dài.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, ngay sau khi được Quốc hội thông qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khẩn trương xây dựng 2 Nghị định và gần 20 Thông tư hướng dẫn thi hành để kịp ban hành đồng thời với hiệu lực của Luật vào ngày 1/1/2026. Hệ thống văn bản này sẽ cụ thể hóa các chính sách của luật, đảm bảo tính thống nhất, khả thi và hiệu quả khi đi vào thực tiễn.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm.
Hải Hà
(Thanh tra) - Việc xây dựng các Trường Thiếu sinh quân không chỉ là nhiệm vụ giáo dục mà còn là sự đầu tư chiến lược cho quốc phòng. Mô hình Trường Thiếu sinh quân hứa hẹn trở thành nơi bồi dưỡng lớp cán bộ trẻ có bản lĩnh, trình độ và đạo đức cách mạng.
Dương Nguyễn
Hương Giang
Hải Hà
Bình Yên
Hải Hà
Hoàng Nam
PV
Minh Anh
Hải Lương
Thu Huyền
Nam Dũng
Trung Hà
Mai Lê
Lan Anh
Trung Hà
Đạt Hải Lương