Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 14/05/2024 - 16:00
(Thanh tra) - Ngày 14/5, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã công bố số liệu thống kê nguyện vọng đăng ký tuyển sinh lớp 10 vào các trường THPT công lập trên địa bàn. Theo đó, có 98.681 học sinh đăng ký dự thi lớp 10 thường. Đây là cơ sở quan trọng để thí sinh tham khảo và cân nhắc điều chỉnh nguyện vọng trong thời gian từ ngày 14-19/5.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Hiện có 98.681 học sinh đăng ký dự thi lớp 10 thường; trong số đó có 8.233 thí sinh đăng ký vào lớp 10 chuyên và 1.403 đăng ký vào lớp 10 tiếng Anh tích hợp (đề án 5695).
Như vậy, trong số 115.759 học sinh đang học lớp 9 tại thành phố, có hơn 16.000 em không đăng ký dự thi lớp 10 công lập.
Thống kê cho thấy, tổng số thí sinh đăng ký dự thi năm nay nhiều hơn năm trước, trong khi đó tổng chỉ tiêu tuyển sinh các trường lại giảm mạnh.
Cụ thể, tổng chỉ tiêu 108 trường Trung học phổ thông công lập trên địa bàn là 71.820 em vào lớp 10 (giảm hơn 5.000 chỉ tiêu so với năm trước); một nửa số trường có chỉ tiêu giảm so với năm trước.
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm nay chỉ chiếm 63% số học sinh dự kiến tốt nghiệp Trung học cơ sở.
Ngoài ra, theo kế hoạch, năm nay công tác tuyển sinh lớp 10 công lập sẽ có thêm giai đoạn tuyển bổ sung. Sau giai đoạn tuyển sinh chính thức, tùy thuộc vào số lượng hồ sơ nhập học tại các trường, Sở sẽ quyết định tuyển bổ sung với những trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu được giao.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra ngày 6 và 7/6, với 3 môn Toán, Văn và Ngoại ngữ. Thí sinh đăng ký thi chuyên và tích hợp sẽ dự thi thêm 2 môn tương ứng.
Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, các em không vào được lớp 10 các loại hình cơ sở công lập thì có thể theo học các loại hình khác như học nghề, học lớp 10 tư thục. Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh các chương trình học sau tốt nghiệp Trung học cơ sở là 122.899 chỉ tiêu (cao hơn so với số học sinh lớp 9 năm học 2023-2024 là 7.140 chỉ tiêu)./.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ở nhiều địa phương, công tác phòng, chống ma túy thường được nhìn nhận là nhiệm vụ của lực lượng công an và chính quyền cơ sở. Tuy nhiên, thực tế tại xã vùng cao Mỏ Vàng (tỉnh Lào Cai) cho thấy một hướng tiếp cận khác đang phát huy hiệu quả: đưa người dân từ vị trí đối tượng được tuyên truyền, quản lý trở thành chủ thể trực tiếp tham gia giữ gìn địa bàn. Sự chuyển biến trong nhận thức cộng đồng đang tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu xây dựng xã không ma túy.
Bùi Bình - Thu Nhài
(Thanh tra) - Chia sẻ tại Hội thảo khoa học quốc gia về khoa học dữ liệu và an ninh thông tin, NGƯT.PGS.TS Vũ Đình Ngọ - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực nhấn mạnh, những nội dung thảo luận chuyên sâu tại sự kiện chính là “gợi mở quan trọng” để Nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học.
Trọng Tài
Hải Hà
Hải Hà
Lê Phương
Hương Trà
Nguyễn Điểm
Trung Hà
Đan Anh
Thu Huyền
Tuấn Minh
Đăng Tân
Cảnh Nhật
Minh Nguyệt
H.T
Thanh Lương
Trần Quý
Nhài Nhật