Theo dõi Báo Thanh tra trên
Kim Thành
Thứ hai, 10/03/2025 - 20:03
(Thanh tra) - Ngày 10/3, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố Hải Phòng giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2020 - 2024 tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố và Trường Mầm non Kim Đồng I, trên địa bàn quận Lê Chân.
Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Lê Quốc Tiến phát biểu tại cuộc làm việc với Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố. Ảnh: TT
Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố hiện có 107 cán bộ, viên chức, người lao động; có 2.426 học sinh (48 lớp), trường được UBND thành phố cấp Giấy chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3 từ năm 2012.
Trường Mầm non Kim Đồng I hiện có 45 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trường đang tiếp nhận chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ từ 3 - 5 tuổi với tổng số 415 cháu (14 lớp), trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2004.
Tại cuộc làm việc, hai trường kiến nghị thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng trong các nhà trường; đảm bảo đủ giáo viên theo định biên được giao; đảm bảo đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho giáo viên, người lao động và học sinh.
Đoàn giám sát đã trao đổi với hai trường những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo, trong đó có việc tổ chức bếp ăn bán trú, vấn đề hội nhập quốc tế, xây dựng môi trường có ứng dụng STEAM, công tác quản lý dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, quy hoạch những trường học nội đô đảm bảo sĩ số lớp học...

Đoàn giám sát khảo sát tại Trường Mầm non Kim Đồng I. Ảnh: TT
Qua nghe báo cáo và ý kiến của thành viên Đoàn giám sát, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Lê Quốc Tiến ghi nhận Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố và Trường Mầm non Kim Đồng I đã tổ chức, quán triệt, triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thực hiện kịp thời, đồng bộ, đúng quy định và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo được niềm tin trong giáo viên, người lao động và phụ huynh học sinh của nhà trường.
Công tác đầu tư cơ sở vật chất được ban giám hiệu quan tâm; đội ngũ giáo viên được chuẩn hóa về trình độ đào tạo, vững vàng về chuyên môn.
Đoàn giám sát cũng chia sẻ với những khó khăn của nhà trường để qua công tác giám sát, đoàn tổng hợp ý kiến, kiến nghị của hai trường hoàn thiện báo cáo tổng thể, kiến nghị, đề xuất Thành ủy và HĐND thành phố có những giải pháp tốt hơn cho phát triển giáo dục và đào tạo thành phố trong thời gian tới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Việc sắp xếp trường học là chủ trương lớn nhằm tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả giáo dục. Tuy nhiên, tại một số địa phương khi thực hiện có dấu hiệu "nóng vội". Từ thực tế đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu, không cắt giảm “cơ học”, phải lấy chất lượng làm thước đo.
Hải Hà
(Thanh tra) - Triển khai Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5 của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, xã Cư Pui (tỉnh Đắk Lắk) đã từng bước tháo gỡ “nút thắt” việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo sinh kế bền vững cho người lao động, nhất là thanh niên đồng bào DTTS.
Kiến Văn
Kiến Văn
Hải Hà
Thùy Dương
Chu Tuấn
Hương Giang
Trần Kiên
Thái Minh
PV
Nam Dũng
Trang Nguyệt
Trần Kiên
Trung Hà
Nam Dũng
Trung Hà
Cảnh Nhật