Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Từ những điểm trường còn thiếu thốn, đường đến lớp gian nan, nhiều học sinh phải vượt hàng chục cây số để học tập, đến hôm nay, ước mơ về ngôi trường nội trú khang trang tại các xã biên giới tỉnh Gia Lai đã được hiện thực hóa bằng lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã.
UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại 7 xã biên giới. Ảnh: BT
Ngày 16/11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại 7 xã vùng biên giới.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Hồ Quốc Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh Gia Lai, các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương tiếp tục triển khai dự án theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền”, đảm bảo phương châm khẩn trương – chắc chắn – hiệu quả, có cơ chế giám sát chặt chẽ, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm.
Mục tiêu đặt ra là hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30/8/2026 và sẵn sàng đưa vào sử dụng ngay trong năm học 2026 – 2027.

Ông Hồ Quốc Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: BT
Theo kế hoạch, tỉnh Gia Lai được Trung ương lựa chọn đầu tư xây dựng 7 trường tại các địa bàn: Ia Mơ, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chía và Ia O.
Dự án gồm 212 lớp học với khoảng 7.108 học sinh, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Tổng mức đầu tư trên 1.516 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương gần 1.468 tỷ đồng, ngân sách tỉnh gần 48,4 tỷ đồng.
Hệ thống trường học sẽ được đầu tư đồng bộ, đầy đủ các hạng mục: Nhà học lý thuyết, thư viện, nhà đa năng, khu nội trú học sinh, nhà công vụ giáo viên, khu thể thao, sân chơi, đường nội bộ và các công trình phụ trợ, hướng tới mô hình trường học hiện đại, an toàn, thân thiện, bền vững.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BT
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Trung ương, sự đồng lòng của chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cùng tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc của các cơ quan, đơn vị, địa phương; dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai sẽ được hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, mỹ quan, trở thành biểu tượng cho khát vọng vươn lên của con em đồng bào vùng biên giới Gia Lai”.
Việc xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là công trình mang ý nghĩa chiến lược trong phát triển giáo dục – đào tạo vùng biên giới, đồng thời củng cố hệ thống chính trị cơ sở, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng, tạo nền tảng phát triển bền vững khu vực biên cương của Tổ quốc.

Quang cảnh buổi lễ khởi công. Ảnh: BT
Khi hoàn thành, các trường sẽ trở thành trung tâm đào tạo, nuôi dưỡng và định hướng thế hệ trẻ biên giới, góp phần xây dựng đội ngũ trí thức trẻ, lan tỏa tinh thần vượt khó, khát vọng vươn lên.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm.
Hải Hà
(Thanh tra) - Việc xây dựng các Trường Thiếu sinh quân không chỉ là nhiệm vụ giáo dục mà còn là sự đầu tư chiến lược cho quốc phòng. Mô hình Trường Thiếu sinh quân hứa hẹn trở thành nơi bồi dưỡng lớp cán bộ trẻ có bản lĩnh, trình độ và đạo đức cách mạng.
Dương Nguyễn
Hương Giang
Hải Hà
Bình Yên
Hải Hà
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh
B.S